Đến nội dung chính

Chương 3.2: Và Tại Sao Giáo Sư Lúc Nào Cũng Đứng Ở Chỗ Dễ Bị Nôn Trúng Nhất Vậy? (phần 2)

admin 1.215 Chữ Cài Đặt

Lễ nhập học. Hội trường trang nghiêm.

Kazuya đã lẻn vào được. Hắn nói với bảo vệ là hắn đến để bảo trì điều hòa và hứa sẽ kiểm tra điều hòa phòng bảo vệ miễn phí. Và bây giờ, hắn đang đứng ở hàng ghế cuối, lén lút ăn mấy cái bánh quy miễn phí.

Giáo sư Hijikata, Trưởng khoa khoa Hóa Học, bước lên bục. Bộ vest ông ta mặc đã được thay bằng một bộ dự phòng, thứ luôn có sẵn trong văn phòng. Nhưng khuôn mặt thì không thay được. Nó hằn lên sự căm thù.

“Chào mừng các em,” – Ông ta bắt đầu, giọng run run vì cố nén giận. “Đại học là nơi của trật tự! của quy tắc! Không phải là nơi cho đám mọi rợ, lũ vô ý thức, những kẻ chạy xe như lũ khỉ đột và phá hoại tài sản của người khác!”

Cả hội trường im phăng phắc, riêng chỉ có Kazuya ngồi ở cuối hội trường cười khoái chí: “Ôi… ổng vẫn cay à? Cay dai thế.”
Sau 15 phút răn đe, người dẫn chương trình tiếp tục: “Và bây giờ, xin mời em Mizuki Shiori, thủ khoa đầu vào, đại diện tân sinh viên, lên phát biểu!”

Shiori liền đứng dậy, bước lên bục. Cô đứng đối mặt với Giáo sư Hijikata, ông ta soi cô từ đầu đến chân nhưng ông ta chưa nhận ra cô là đứa phá hoại xe ông, có lẽ vì nước tăng lực đã che mắt ông ta.

Shiori hít một hơi thật sâu. Đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt. Cái nóng, mùi rượu rắn và cái “Bí kíp Giải Rượu” của Ayane, chúng nó đang hội tụ. Dạ dày cô phát ra một tiếng động.

Gào!

Khuôn mặt cô tái mét, cố gắng bắt đầu phát biểu: “Kính thưa… Hội đồng xét xử…À nhầm….Hội đồng Ban giám hiệu… Kính thưa Giáo sư… Hijikata…”

Nghe tên mình, Giáo sư Hijikata ngẩng lên.

Shiori cố gắng tiếp: “Em tên là… Mizuki Shiori… Em đến từ… Akebono…”
“Em… rất vinh dự… được… được…”

Dạ dày cô gầm lên một tiếng cuối cùng.

Giáo sư Hijikata nhíu mày. “Em sao thế? Mặt xanh quá.”

Cô không thể kìm được nữa. Giáo sư Hijikata đang đến gần, theo bản năng của 1 kẻ say rượu.

“Oẹ”

Một “cầu vồng” kinh hoàng mang đậm mùi rượu rắn và nước tăng lực phun ra từ miệng Shiori, nhắm thẳng vào khuôn mặt của vị giáo sư đáng thương. Nó dính lên mái tóc bóng loáng, chảy xuống bộ vest mới tinh và làm nhòe hết tập bản thảo trên tay ông.

Tĩnh lặng. Toàn bộ hội trường, 500 con người, chết lặng.

Giáo sư Hijikata từ từ mở mắt. Ông ta cảm nhận được thứ gì đó lợn cợn… trên mặt mình.

Shiori, sau khi trút hết nỗi lòng của mình đã ngẩng mặt lên. Mặt cô đã đỡ xanh hơn một chút. Khi cô nhìn thấy thảm họa mình vừa gây ra. Và cô làm gì? Theo bản năng của một con người nghiêm túc… cô phải sửa chữa nó.
Cô nhìn thấy chiếc khăn lụa trắng , thứ mà Giáo sư thường dùng để lau xe, giờ ông ta đang đeo ở túi áo vest. Shiori rút chiếc khăn lụa đó ra. “Em… em xin lỗi…”

Và cô bắt đầu lau.

Cô đang chà bãi nôn sâu hơn vào miệng, vào tóc, và vào cổ áo của vị giáo sư.

“KHÔNG… DỪNG LẠI…” – Giáo sư Hijikata cố gắng nói qua kẽ răng.

Kazuya ở phía sau, não hắn đang hoạt động hết công suất.

“Chết rồi! Chết rồi! Bị phát hiện rồi! Phải làm gì đây? Đánh lạc hướng! Đúng rồi, phải tạo ra một sự kiện lớn hơn! Tắt đèn! Không! Chuyển cảnh! Phải làm gì đó với cái màn hình kia!”

Hắn đang đứng ngay cạnh cái máy tính điều khiển máy chiếu. Hắn thấy một sinh viên kỹ thuật đang hoảng hốt không biết làm gì.

“TRÁNH RA! CHUYÊN GIA ĐÂY!” – Kazuya đẩy cậu sinh viên ra.

“Mình sẽ tắt hết đèn và màn hình slide trình chiếu! Đúng rồi! Blackout! Sân khấu tối thui, mình sẽ lôi Shiori ra! Mình đúng là thiên tài!”

Hắn nhấn một tổ hợp phím tắt để chuyển ứng dụng, tìm phần mềm Blackout. Nhưng hắn không chuyển sang phần mềm Blackout mà hắn chuyển nhầm sang… trình duyệt web.

Và cái trình duyệt đó đang mở sẵn… trang web mà Kazuya hay xem trong nhà vệ sinh.

Ngay lập tức, trên màn hình khổng lồ 200-inch sau lưng Giáo sư Hijikata, logo của trường biến mất. Thay vào đó, là hình ảnh…

Một cô người mẫu áo tắm tên “Aoi Miko-chan”, trong một bộ bikini hai mảnh nhỏ xíu, đang tạo dáng đầy khiêu khích, với dòng tít quảng cáo to đùng: BỘ SƯU TẬP ẢNH NÓNG BỎNG NHẤT MÙA HÈ! CHỈ CÓ TẠI…

Thảm họa bây giờ đã nhân lên gấp bội. Toàn bộ 500 sinh viên và phụ huynh giờ đây đang chứng kiến một cảnh tượng có một không hai trong lịch sử trường Teito.

Một Giáo sư Trưởng khoa, ướt sũng, dính đầy bãi nôn, nằm sõng soài trên sân khấu lễ nhập học. Và phía sau họ, trên màn hình chính, là một cô người mẫu áo tắm khổng lồ, đang uốn éo.

Giáo sư Hijikata ngẩng đầu lên. Ông ta nhìn Kazuya (kẻ phá xe). Ông ta nhìn Shiori (kẻ nôn lên người). Ông ta nhận ra cái họ Mizuki có liên quan đến Kiriya. Ông ta nhớ lại 10 năm trước bị Kiriya Ayane từ chối và để lại vết cào lên xe hắn.

Tất cả đã bắt đầu kết nối lại.

“KIRIYA!” – Tiếng gầm của ông ta vang vọng khắp hội trường, át cả tiếng micro hú.

Kazuya tóm lấy tay Shiori. “BÀI PHÁT BIỂU NÀY THẤT BẠI TOÀN TẬP RỒI! RÚT MAU!”

Hai đứa chạy thục mạng ra khỏi hội trường, bỏ lại 500 sinh viên đang quay video và một Giáo sư đã hoàn toàn gục ngã về mặt tinh thần

…

Tối hôm đó tại quán Dạ Điệp, Ayane vừa xem video vừa cười đến mức co giật trên sàn nhà:

“HA HA HA HA! ĐÃ BẬT NHẦM PHIM ĐEN CHO CẢ TRƯỜNG COI! LẠI CÒN DÙNG NƯỚC TĂNG LƯC ĐỂ RỬA MẶT! KAZUYA! MÀY… MÀY QUẢ LÀ THIÊN TÀI!”

Kazuya rên rỉ: “Em tiêu rồi, Shiori cũng tiêu rồi. Chúng ta đã gây thù với Trưởng khoa rồi chị ơi.”

Shiori ngồi lặng lẽ uống nước lọc, vẻ mặt vẫn lạnh như băng: “Em nghĩ… em cần chuyển trường.”

“Chuyển cái gì mà chuyển!” – Ayane lau nước mắt. “Lão Hijikata đó hồi xưa theo đuổi chị mà chị không thèm đấy. Chị chỉ lỡ tay cào nhẹ lên con xe của lão thôi mà lão cay cú tận mười năm. Đúng là đàn ông hẹp hòi!”

Kazuya và Shiori nhìn nhau. Hóa ra cái gia đình này đã vô tình tạo ra một kẻ thù truyền kiếp thông qua ba thế hệ tác động: vết xước của Ayane, nước tăng lực của Kazuya và bãi nôn của Shiori.

[Kết thúc chương 3 – Trong văn phòng tối tăm tại trường đại học, giáo sư Hijikata đang cầm bảng phi tiêu, trên đó dán ảnh của ba người nhà Kiriya với một ánh mắt đầy sát khí. Cuộc đời đại học của Shiori xem chừng sẽ còn nhiều giông bão.]