Trịnh Diệp Chi lúc này vẫn đang mải bực dọc với dòng chữ đầy tính chiếm hữu trên tấm thiệp của Tống Hoàng Lâm. Lồng ngực cô vẫn phập phồng vì dư chấn từ hai chữ “đối tác” mà anh cố tình nhấn mạnh, nên lời cô không để ý những lời Bích Ngọc nói lắm.
Cô khẽ “ừ” một tiếng chiếu lệ, hai mắt vẫn lườm nguýt bó hoa tulip trắng muốt nằm trên góc bàn.
Đến 9 giờ sáng, văn phòng đông đủ nhân sự. Mùi hương ngào ngạt của hoa tulip trắng cùng những lời kể lể của Bích Ngọc về bữa sáng Mian khiến cả phòng thiết kế xôn xao.
Mấy cô nàng đồng nghiệp khác liên tục đi ngang qua, xuýt xoa khen ngợi và trêu chọc Trịnh Diệp Chi về độ chịu chi lẫn sự tinh tế, tâm lý của anh khách hàng họ Tống.
Những lời trêu ghẹo nhịp nhàng của đám đông giống như giọt nước tràn ly. Cảm giác vừa thẹn vừa bực bủa vây lấy cô, khiến vành tai cô nóng rực lên. Tiếng tim đập loạn nhịp phản chủ trong lồng ngực làm cô tức tối.
Cô bặm môi quyết tâm: [Phải dập tắt cái trò hề này ngay lập tức!]
Trịnh Diệp Chi chộp lấy chiếc điện thoại đang để cạnh bàn phím. Cô dùng lực ngón tay cái gõ rất mạnh lên mặt kính cảm ứng, như muốn trút toàn bộ cơn giận dữ lên màn hình.
Đoạn tin nhắn thoại biến thành những ký tự sắc nhọn gửi thẳng đến số máy của Tống Hoàng Lâm:
[Tống Hoàng Lâm, anh là đồ điên rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm à? Đừng có giở trò quấy rối, làm phiền tôi ở nơi làm việc nữa! Lần sau anh còn gửi bất cứ thứ gì đến công ty tôi, tôi sẽ vứt thẳng toàn bộ vào thùng rác không nể nang đâu!]
Soạn xong, ngón tay cô dứt khoát nhấn nút “Gửi”.
Ngay khi dòng tin nhắn hiển thị trạng thái đã gửi, Chi úp sấp màn hình chiếc điện thoại xuống mặt bàn gỗ một cách dứt khoát.
Cô vươn tay vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại lồng ngực phập phồng.
Khóe môi cô hơi nhếch lên đầy đắc ý. Vẻ mặt cô lộ rõ nét thỏa mãn của kẻ vừa giành chiến thắng, đinh ninh rằng mình đã dằn mặt thành công và giải quyết dứt điểm một cục nợ phiền phức mang tên Tống Hoàng Lâm.
Mười phút trôi qua. Chiếc điện thoại úp sấp trên bàn vẫn im lìm.
Ba mươi phút trôi qua. Không gian phòng thiết kế chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím, không có bất kỳ tiếng rung cơ học nào từ thiết bị di động của cô.
Một tiếng đồng hồ trôi qua… Màn hình chiếc máy vẫn lạnh ngắt, bặt vô âm tín. Cô nhìn chằm chằm vào mô hình đồ họa, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mất tập trung.
Ngoài miệng thì buông lời chê bai cay nghiệt, nhưng khi đối phương thực sự im lặng, Trịnh Diệp Chi lập tức cảm thấy khó chịu.
Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình thiết kế, nhưng bàn tay phải lại không nghe lời cô.
Cứ cách năm mười phút, ngón tay cô lại lén lút vươn ra, lật ngửa chiếc điện thoại lên để kiểm tra thanh thông báo trống rỗng, rồi lại bực dọc lật úp nó xuống. Hành động đó lặp đi lặp lại đến mười mấy lần trong vô thức.
[Sao anh ta không nhắn lại? Bị chửi một câu liền tự ái rồi? Hay đang bận quay phim? Rốt cuộc là có đọc được tin nhắn không vậy?]
Trịnh Diệp Chi bức bối đến mức đứng ngồi không yên, lồng ngực nghẹn ắng một cục tức.
Cứ như thế cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên.
Trịnh Diệp Chi bực bội thu dọn đồ đạc, vơ lấy chiếc điện thoại cả ngày nay nằm im lìm như một cục gạch, dứt khoát ném mạnh vào ngăn kéo túi xách.
Cô kéo cao khóa áo khoác, lầm bầm mắng qua kẽ răng: “Đúng là đồ nhiệt tình nửa vời, thích làm màu.”
Bước ra khỏi cửa kính của tòa nhà, bầu trời Sài Gòn lúc này đã đột ngột tối sầm lại. Những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến từ trên cao, che khuất hoàn toàn những vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn, gió thổi cát bụi bay mịt mù.
Thấy trời sắp đổ mưa, Trịnh Diệp Chi vội vàng bước xuống bậc thêm để bắt xe về nhà.