Tiếng quạt tản nhiệt của những chiếc máy tính trong phòng mô phỏng 3D thuộc Đại học Kiến Trúc kêu vù vù, hòa với tiếng gõ bàn phím lạch cạch nghe vô cùng áp lực.
Ánh sáng màu xanh từ màn hình máy tính hắt thẳng lên gương mặt Trịnh Diệp Chi.
Dù quầng thâm đã hiện rõ sau chuỗi ngày tăng ca chạy deadline làm thiết kế hoạt hình suýt kiệt sức, nhưng đường nét khuôn mặt vừa thanh tú, vừa thuần khiết của cô vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Trịnh Diệp Chi mím môi, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bảng vẽ điện tử.
“Khoan đã, Thế Hải đến phát cẩu lương kìa mọi người ơi!”
Tiếng ồn ào ở cửa phòng máy làm cô giật mình ngẩng đầu. Chỉ thấy Lâm Thế Hải bước vào, từ đầu đến chân dát đầy đồ hiệu. Hắn nở nụ cười rạng rỡ, tay xách nách mang mười mấy ly trà sữa chia cho cả phòng.
Lâm Thế Hải bước đến, thật tự nhiên cúi xuống đặt một ly trà sữa ít ngọt đã chuẩn bị riêng xuống bên cạnh cô. Giọng điệu hắn cợt nhả đầy nịnh nọt:
“Mèo con của anh vất vả rồi. Nhìn em xơ xác thế này, anh xót chết mất.”
Đám bạn xung quanh lập tức xuýt xoa ghen tị: “Nhất Diệp Chi nhé, có anh người yêu tâm lý thế này! Trước cậu đúng hành Thế Hải mà, để người ta phải theo đuổi cả năm trời.”
Trịnh Diệp Chi hơi mỉm cười, sự mệt mỏi trong lòng giảm bớt đi không ít. Nhìn anh bạn trai luôn chăm lo cho cô trước mặt này, cô cảm thấy vừa bình yên lại vừa tự hào.
Cô biết Lâm Thế Hải thật sự yêu thương mình. Mặc dù anh bạn trai này hay thích thể hiện, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui.
Lâm Thế Hải không để Trịnh Diệp Chi kịp thở, hắn dứt khoát kéo cô rời phòng máy để đi ăn tối bồi bổ. Thế nhưng, khi chiếc xe sang dừng trước một nhà hàng cao cấp, nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại.
Qua lớp kính thủy tinh, cô thấy có hai người đã ngồi sẵn ở bàn đặt trước từ lâu.
Cô bạn thân lâu năm Cao Thanh Vy của Lâm Thế Hải hôm nay diện một chiếc váy trễ vai lả lơi, ngồi ngay khoảng trống vốn dành cho hắn. Đối diện cô ta là Tống Hoàng Lâm, cậu bạn trai nhỏ tuổi của cô ta.
Tống Hoàng Lâm sở hữu vóc dáng to lớn đúng chuẩn dân thể thao với chiều cao 1m88 và gương mặt góc cạnh, lạnh lùng khó gần. Từ đầu đến cuối, anh chỉ im lặng ngồi đó nắm lấy tay cô bạn gái không rời.
Vừa thấy Lâm Thế Hải và Trịnh Diệp Chi bước vào, Cao Thanh Vy đã lanh chanh đứng dậy kéo ghế cho hắn. Cô ta tiện tay cầm thực đơn lên giành gọi món:
“Thế Hải ơi, Vy gọi món bò áp chảo sốt tiêu đen cho Hải rồi nhé, biết ngay Hải đi xe mệt sẽ thèm món này mà!”