Nam Dụ Dụ quay người.
Trong ánh sáng nhạt của đèn bàn, Kỷ Vân Tinh đứng đó, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, đôi mắt trong veo nhưng ẩn sâu thứ ánh sáng không thuộc về con người, chiếc áo len trắng khiến cậu trông giống như một sinh viên đại học bình thường hơn là một “hệ thống” có thể thao túng vận mệnh.
Nam Dụ Dụ bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu, nhiệt độ ấm áp chân thật khiến ánh mắt anh mềm đi một thoáng:
“Anh không sợ mất tập đoàn, cũng không sợ mất khí vận, điều duy nhất anh không cho phép là em biến mất khỏi thế giới này vì một hệ thống vô tri kia.”
Kỷ Vân Tinh khẽ siết ngược tay anh, ánh mắt dao động:
“Em vốn không nên có cảm xúc, nhưng mỗi lần anh nói như vậy, dữ liệu trong lõi hệ thống của em đều hỗn loạn, anh có biết mình đang làm gì với em không?”
Nam Dụ Dụ cúi đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở, giọng anh thấp xuống nhưng rõ ràng từng chữ:
“Anh đang dạy em cách trở thành con người, và nếu cái giá phải trả là chống lại toàn bộ quy tắc của thế giới này, anh cũng sẽ kéo sập nó xuống.”
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ màn hình trong phòng đồng loạt chớp tắt.
Đường biểu đồ đỏ bỗng dừng lại giữa không trung.
[Phát hiện xung đột hệ thống cấp cao. Nguồn biến số không xác định.]
Ở một nơi khác trong thành phố, Hạ Minh Sâm nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu vừa bị đóng băng, sắc mặt lần đầu tiên biến đổi.
Hắn khẽ cười lạnh:
“Nam Dụ Dụ, anh quả nhiên thú vị hơn tôi tưởng, nhưng trò chơi này mới chỉ bắt đầu mà thôi, anh nghĩ mình có thể bảo vệ được cậu ta đến bao giờ?”
Cơn mưa vẫn chưa dứt.
Nhưng trong tòa nhà cao tầng kia, hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau.
Một người là biến số của thế giới.
Một người là hệ thống học cách yêu.
Và từ khoảnh khắc này, vận mệnh đã chính thức lệch khỏi quỹ đạo vốn định sẵn.
Cơn mưa vẫn tiếp tục đập lên mặt kính tầng cao nhất của Nam Thị Tinh Hoàn, từng giọt nước kéo thành vệt dài như những con số lợi nhuận đang trượt khỏi bảng cân đối kế toán. Bầu trời bị mây đen đè nặng, thành phố chìm trong thứ ánh sáng xanh xám lạnh lẽo khiến mọi thứ trông như một bàn cờ khổng lồ vừa bị ai đó cố ý hất tung.
Trong phòng làm việc rộng lớn, chỉ còn tiếng máy móc chạy nền và nhịp thở của hai người.
Màn hình trung tâm lại chớp lên.
[Hệ Thống Tước Đoạt đang tăng cường can thiệp. Xác suất tước đoạt khí vận Nam Thị trong 12 giờ tới tăng lên 71%.]
Kỷ Vân Tinh nhìn những con số dao động, đồng tử phản chiếu ánh sáng dữ liệu như một dải ngân hà bị xé toạc. Từ khi nhập thể đến nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng một lực lượng cùng tầng cấp đang đối đầu trực diện, không còn là những dao động nhỏ lẻ như trước nữa.
Nam Dụ Dụ buông tay cậu ra, bước về phía bàn làm việc, mở hệ thống điều khiển phụ, ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn gỗ đen bóng, từng nhịp đều đặn như đang tính toán nhịp tim của chính thị trường.
Anh nói với giọng bình tĩnh nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự:
“Em khóa toàn bộ kênh truy cập nội bộ của hệ thống Ánh Sao vào mạng lưới tài chính đi, từ giờ trở đi không được trực tiếp can thiệp vào chỉ số thị trường nữa, anh muốn xem thử nếu bỏ đi yếu tố siêu nhiên thì họ còn có thể thao túng đến mức nào.”