—
Sau khi buổi lễ sắc phong kết thúc, Lý Tuấn trở về tẩm cung của Đoàn Ân với ý định kiểm tra xem nàng có ổn không. Hắn đã nhận ra rằng trong suốt buổi lễ, hắn không hề thấy bóng dáng nàng đâu cả. Một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng, nhưng hắn cố gắng lờ đi, nghĩ rằng có lẽ nàng chỉ mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.
Nhưng khi bước vào gian phòng của nàng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng. Gian phòng trống trơn, không còn dấu vết nào của Đoàn Ân. Chỉ có chiếc giường được gấp gọn gàng và một không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng.
“Nàng đâu rồi?” Hắn gầm lên, giọng nói đầy tức giận và lo lắng.
Lý Tuấn lập tức triệu tập tất cả nô tỳ và thị vệ phụ trách chăm sóc Đoàn Ân đến trước mặt. Ánh mắt hắn lạnh lùng và đầy sát khí, khiến đám người run rẩy sợ hãi.
“Công chúa đâu?” Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Một nô tỳ lớn tuổi run rẩy bước lên, cúi đầu kính cẩn: “Bẩm hoàng thượng, công chúa… công chúa bảo chúng nô tỳ để người một mình. Người nói muốn nghỉ ngơi và không muốn bị làm phiền.”
“Ngươi không biết rằng nàng có thể gặp nguy hiểm sao?” Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc bén như dao dí vào từng lời nói.
Nô tỳ cúi đầu càng thấp hơn, giọng nói run run: “Bẩm hoàng thượng, chúng nô tỳ nghĩ rằng… công chúa chỉ cần chút thời gian yên tĩnh. Hơn nữa, người là hoàng hậu, ai lại dám làm hại người?”
Một nô tỳ khác xen vào, giọng nói nhỏ nhẹ: “Bẩm hoàng thượng, công chúa có vẻ rất buồn khi ngài cưới thêm phi tần. Có lẽ người chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ.”
Lý Tuấn nhíu mày, ánh mắt đầy phức tạp. Hắn không ngờ rằng những hành động của mình lại khiến nàng tổn thương đến vậy. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nàng đã biến mất.
“Các ngươi không hề nghi ngờ gì sao? Không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc nàng chuẩn bị rời đi?” Hắn hỏi, giọng nói lạnh lùng đầy đe dọa.
Đám nô tỳ im lặng, không ai dám trả lời. Họ thực sự không hề hay biết gì về kế hoạch trốn thoát của Đoàn Ân. Họ chỉ nghĩ rằng nàng đang buồn bã vì sự xuất hiện của các phi tần mới, và muốn có chút thời gian riêng tư.
—
Lý Tuấn đứng dậy, ánh mắt đầy tức giận và thất vọng. Hắn không thể tin rằng nàng đã trốn thoát khỏi tay hắn – một lần nữa.
“Tìm nàng! Lập tức phái người đi tìm nàng!” Hắn ra lệnh, giọng nói vang vọng khắp đại điện.
“Tuân lệnh, hoàng thượng!” Đám thị vệ cúi đầu, nhanh chóng rời đi để thực hiện mệnh lệnh.
Khi mọi người đã rời đi, Lý Tuấn ngồi xuống ghế, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng hắn, cảm giác tức giận và lo lắng xen lẫn với một chút hối hận.
“Ta đã sai rồi sao?” Hắn tự hỏi, ánh mắt đầy đau khổ.