Đến nội dung chính

Chương 17

admin 542 Chữ Cài Đặt

Tôi vẫn giả vờ đứng lau chiếc thớt gỗ, lưng quay về phía lối đi. Từ trong bóng tối, ba bóng người mặc đồ bảo hộ đen tuyền của cục điều tra nhanh chóng tản ra. Một kẻ tiến về phía quầy thu ngân, một kẻ bắt đầu lục lọi các ngăn tủ chứa nguyên liệu, và kẻ còn lại có vẻ là đội trưởng tiến thẳng về phía chiếc kệ cao nơi đặt lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng đỏ sền sệt.

“Tìm thấy rồi, trấn hồn hạch đang ở đây.” Tên đội trưởng thì thầm vào thiết bị liên lạc gắn ở tai, giọng gã run lên vì phấn khích. Gã vươn tay chộp lấy chiếc lọ.

Nhưng ngay khi ngón tay gã vừa chạm vào bề mặt thủy tinh, một luồng ánh sáng đỏ thẫm bộc phát, biến chiếc lọ thành một tâm xoáy năng lượng hút chặt lấy tay gã. Tên đội trưởng trợn tròn mắt, gã muốn hét lên nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hai tên đồng bọn thấy vậy định lao vào ứng cứu nhưng chưa kịp bước tới thì một áp lực ngột ngạt từ mặt đất dâng lên, khóa chặt chân bọn họ tại chỗ.
Tôi thong thả quay người lại, tựa lưng vào mép bàn bếp, hai tay khoanh trước ngực nhìn ba vị khách không mời đang đứng im như phao cứu sinh.

“Các anh tìm cái đó hả?” Tôi hất cằm về phía lọ thủy tinh, giọng điệu nhẹ nhàng như đang hỏi khách mua bánh buổi sáng: “Chồng tôi bảo thứ đó chỉ có tôi mới chạm vào được thôi. Người ngoài đụng vào là bị ‘cắn ngược’ đấy.”

Tên đội trưởng lúc này mặt mày đã tái mét, cả cơ thể gã run rẩy dưới sức ép của luồng năng lượng linh hồn tỏa ra từ chiếc lọ. Hai tên thuộc hạ đi cùng thì đang kinh hoàng nhìn về phía góc bếp, nơi trợ lý số 14 đang từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xám xịt bỗng chốc phát ra những tia sáng đỏ rực đầy chết chóc.

“Cậu… cậu là ai?” Một tên thuộc hạ lắp bắp, khẩu súng năng lượng trên tay gã run bần bật, không biết nên chĩa vào tôi hay chĩa vào cái xác di động kia.
Tôi thở dài, bước tới vài bước. Thân hình đô con cao lớn của tôi lúc này đổ bóng xuống người bọn họ, tạo ra một áp lực thị giác không hề nhỏ. Ai bảo thợ làm bánh thì không có uy lực chứ? Ngày nào tôi chẳng phải nhào hàng chục ký bột mì, cơ bắp này không phải để làm cảnh đâu.

“Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ là thợ làm bánh.” Tôi đưa bàn tay trái có dấu ấn bỉ ngạn ra, khẽ chạm vào thành lọ thủy tinh.

Ngay lập tức, luồng ánh sáng đỏ thẫm đang cuộn xoáy hung hãn bỗng dịu lại như một chú mèo con gặp chủ, thả tay tên đội trưởng ra rồi ngoan ngoãn thu mình vào trong lọ. Tên đội trưởng ngã phịch xuống sàn bếp, thở hổn hển, nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một con quái vật cổ đại vừa tỉnh giấc.