Đến nội dung chính

Chương 1: Chồng tôi đi tù rồi

admin 622 Chữ Cài Đặt

Tôi không biết sáng hôm đó vũ trụ bị lệch quỹ đạo hay sao nhưng tôi chắc chắn đầu óc mình bị choáng nặng.

Mới 6 giờ 15 phút sáng, tôi còn chưa kịp pha xong tách cà phê thì đã nghe tiếng “ầm ầm” như động đất. Ngay sau đó, nguyên một đoàn cảnh sát Liên Ngân Hà bọc thép từ đầu đến chân xông thẳng vào tiệm bánh của tôi.

“Bỏ dụng cụ xuống! Giơ tay lên!” Một ông cảnh sát to như con tê giác bọc thép hét lên, khẩu súng năng lượng trong tay chĩa thẳng vào lồng ngực tôi.

Tôi hơi ngớ người, hai tay vẫn còn đang cầm cây phới đánh trứng dính đầy kem bơ: “Ơ… các anh ơi, tôi chỉ làm bánh thôi mà…”

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo đến mức thuần khiết vang lên từ phía sau: “Phải bắt tôi đây này.”

Trần Kiệt An đang đứng ở cửa bếp, mặc cái tạp dề màu hồng in hình mèo con, mái tóc hơi rối như mới ngủ dậy và tay còn cầm ly sữa nóng bốc khói. Gương mặt ấy vừa trắng trẻo vừa ngây thơ đến mức nếu không biết trước, chắc ai cũng tưởng đây là một cậu sinh viên ngoan ngoãn đang trên đường đi học thì lạc vào tiệm bánh để kiếm bữa sáng.
Nhưng tôi biết. Tôi biết rất rõ đằng sau khuôn mặt baby thiên thần với chiều cao vượt trội ấy là một con quái vật đáng yêu và nguy hiểm nhất thế giới.

Nghe ảnh tự giác giải thích xong, tôi cực lực gật đầu với đám cảnh sát. Phải đó, phải bắt anh ấy mới đúng!

Mọi người hẳn đang nghĩ tôi là một người vợ vô lương tâm, chồng đi tù mà mặt mày hớn hở thế à? Thật ra chồng tôi đã báo trước chuyện này từ tối hôm trước rồi. Đêm ấy là tròn ba năm kỷ niệm ngày cưới của hai đứa. Thế nhưng, cái tôi nhận được chẳng phải là bó hoa hồng rạng rỡ, cũng chẳng phải những lời ngọt ngào tình cảm. Anh chồng tôi đi làm về, thong thả ngồi xuống ghế sofa rồi buông một câu xanh rờn.

“Vợ ơi, mai anh đi tù nhé!”

Tôi lúc đó chỉ biết há hốc mồm làm một dấu hỏi chấm to đùng. Tôi khóc lóc ăn vạ, cực kỳ lo lắng cho ảnh. Chồng tôi trông mặt mũi non choẹt thế kia lỡ vào tù bị đại ca phòng giam bắt nạt thì sao? Tôi còn đùng đùng đòi đi kiện cả chính phủ, bảo ảnh là công dân lương thiện, không cướp của cũng chẳng giết người, tại sao lại bắt ảnh!
Lúc đó, ông cục trưởng cục điều tra chỉ lạnh lùng ném lại một câu: “Vì chồng cậu là mối nguy đối với sự sống của toàn bộ dãy ngân hà.”

Tôi lập tức câm nín.

Cái này thì tôi vốn biết chồng tôi bất bình thường từ lâu lắm rồi. Ảnh có thể tốc biến nè, thể lực cũng vượt xa người bình thường gấp mười lần. Thế nên chuyện giường chiếu của một đứa đô con như tôi cũng hơi cực một chút… Khụ, quay về vấn đề chính. Cái kinh dị nhất là chồng tôi còn biết điều khiển người chết!

Ảnh vốn là một pháp y nho nhỏ trong cái cục điều tra to to kia, cơ mà năng lực này cũng nguy hiểm thật. Trước khi bị lôi đi, ảnh còn nghiêm túc cầm lấy tay tôi, làm phép biến hóa gì đó rồi tạo một cái dấu ấn bỏng mắt ngay lòng bàn tay thô kệch của tôi.

“Em ở nhà ngoan, đừng có mà câu dẫn thằng khác đấy.”