Đến nội dung chính

Chương 96: Giam cầm

admin 1.760 Chữ Cài Đặt

Phó Nhậm Hiên chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt và cuồng dại, hắn ôm chặt lấy Tôn Yên, hôn lên môi cô như muốn nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Đôi môi của hắn không chỉ dịu dàng mà còn đầy khát khao chiếm hữu, đôi lúc hắn cắn vào làn da mềm mại của cô, như thể muốn khắc dấu ấn của mình lên cô mãi mãi.

Phó Nhậm Hiên thì thầm trách móc, giọng đầy oán hận nhưng cũng lẫn nỗi đau giằng xé:

“Tại sao em lại khiến anh phải thế này? Tại sao không thể chỉ thuộc về mình anh?”

Tôn Yên rơi nước mắt, trong giọng nói run rẩy chứa đựng cả sự hoảng loạn và đau đớn. Cô cầu xin, giọng lạc đi:

“Xin anh… Phó Nhậm Hiên, đừng làm thế…”

Nhưng sự van xin của Tôn Yên chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Phó Nhậm Hiên càng thêm điên cuồng. Hắn siết chặt lấy cô, hôn lên gáy cô như muốn cắn lấy, để lại những dấu vết như minh chứng rằng cô thuộc về hắn.
Cả hai như bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm hỗn loạn, đầy giằng xé và tuyệt vọng.

Tối đó, Phó Nhậm Hiên đứng bên cửa sổ, cơ thể trần trụi cùng làn da căng đầy sức sống phản chiếu dưới ánh trăng yếu ớt.

Khói thuốc lờ đờ bay lên từ điếu thuốc trên môi Phó Nhậm Hiên, từng vòng khói cuộn quanh hắn trong màn đêm tĩnh mịch, tạo nên bức tranh đầy bí ẩn và u ám.

Đôi mắt sâu thẳm của Phó Nhậm Hiên dán chặt vào bóng dáng Tôn Yên đang nằm trên giường, cơ thể cô co lại như một thiên thần bị gãy cánh sau cơn bão táp cuồng nộ.

Phó Nhậm Hiên nhìn Tôn Yên một cách sở hữu, như thể cô là vật báu của riêng hắn, là thứ duy nhất trên thế gian mà hắn không thể buông bỏ. Từng dấu vết để lại trên làn da trắng ngần của cô là minh chứng cho nỗi khao khát chiếm hữu không giới hạn.
Phó Nhậm Hiên biết Tôn Yên đã mệt đến ngất đi, nhưng sự bình yên trong giấc ngủ của cô lại khiến hắn cảm thấy trái tim mình càng thêm trống trải và tăm tối.

Phó Nhậm Hiên tiếp tục phả một làn khói dày đặc, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm là một nỗi buồn sâu kín. Phó Nhậm Hiên biết mình đang đứng giữa ranh giới của tình yêu và sự ám ảnh, nhưng hắn không tài nào thoát khỏi bóng tối của chính mình.

Phó Nhậm Hiên siết chặt điếu thuốc, khói vẫn tiếp tục vấn vít trong không gian, như chính tình cảm rối ren, mãnh liệt và tuyệt vọng của hắn dành cho Tôn Yên.

Tôn Yên khẽ rên lên, giọng nói yếu ớt thoát ra giữa hơi thở nặng nề: “Đau… quá…”

Tôn Yên hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại nhưng không thể kìm được cơn đau nhói từ cơ thể. Cảm giác ấy khiến cô không khỏi run rẩy, cả người như chìm trong một làn sóng tê dại và mệt mỏi.
Phó Nhậm Hiên đứng đó lạnh lùng quan sát phản ứng yếu ớt của Tôn Yên, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm trầm và sắc lạnh. Hắn tiến đến gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực.

Khi đã đến sát bên giường, Phó Nhậm Hiên cúi xuống, đôi môi gần kề bên tai Tôn Yên, giọng nói trầm thấp vang lên, đầy mê hoặc:

“Em đau sao? Nhưng chẳng phải em thuộc về anh sao? Đừng trốn tránh.. Chỉ cần nghe theo anh thôi.”

Giọng nói như chất chứa sự cám dỗ và thống trị, khiến Tôn Yên không thể trốn thoát khỏi sự si mê đầy ám ảnh của Phó Nhậm Hiên.

Phó Nhậm Hiên thì thầm thêm những lời hứa hẹn mờ ảo, như một chiếc lưới vô hình trói chặt lấy trái tim và lý trí của Tôn Yên, ép cô dần rơi vào vòng xoáy mà hắn đã sắp đặt sẵn.

Tôn Yên vẫn cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, cảm nhận rõ rệt sức hút chết người từ Phó Nhậm Hiên. Dù có chút sợ hãi, nhưng trái tim lại không thể phủ nhận được sức mạnh đầy cuồng nhiệt ấy – như một cơn sóng dữ cuốn cô vào một cõi hư vô.

Phó Nhậm Hiên nhẹ nhàng kéo tấm chăn che kín cơ thể mảnh mai của Tôn Yên, bế cô lên bằng đôi tay vững chãi rồi bước đến bộ sofa trong phòng ngủ.

Phó Nhậm Hiên ngồi xuống, ôm Tôn Yên vào lòng, siết chặt như thể muốn giấu cô đi, giữ cô khỏi ánh mắt của bất kỳ ai. Trong vòng tay hắn, Tôn Yên vẫn còn mơ màng, đôi mắt khép hờ, trông vừa mệt mỏi vừa mong manh.

Phó Nhậm Hiên gọi cô hầu vào thay ga giường. Người hầu rón rén bước vào, ánh mắt thoáng run rẩy khi nhìn thấy vệt máu loang trên ga. Cảnh tượng này khiến cô bất giác cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên, không thể cưỡng lại, cô liếc nhìn về phía Tôn Yên.

Phó Nhậm Hiên nhanh chóng bắt gặp ánh mắt đó. Hắn khẽ liếc mắt, một ánh nhìn sắc lạnh và uy hiếp, như một cảnh báo im lặng, khiến cô hầu gái phải lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn và tập trung hoàn thành công việc. Cô không dám nhìn thêm một lần nào nữa, biết rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cô gặp rắc rối.

Trong lúc đó, Phó Nhậm Hiên vẫn ôm chặt Tôn Yên, ánh mắt dán chặt vào cô, như muốn giam giữ mọi suy nghĩ của cô trong tầm mắt mình.

Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng ngột ngạt, nơi chỉ có Phó Nhậm Hiên và Tôn Yên hiện diện trong thế giới riêng đầy tối tăm và chiếm hữu.

Khi Tôn Yên tỉnh dậy, ánh sáng ban mai yếu ớt đã len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng mang lại chút ấm áp nhưng cũng không xua tan được cảm giác nặng nề trong lòng cô. Cố gắng ngồi dậy, cơ thể cô như rệu rã, mọi cử động đều khiến cô đau đớn.

Tôn Yên vừa đứng lên thì chân không giữ vững, ngã xuống sàn, cảm nhận từng cơn đau nhói len lỏi khắp cơ thể.

Nhìn xuống, Tôn Yên nhận ra mình đang mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng mềm mại, khác với trang phục hôm qua. Nhưng điều khiến cô hốt hoảng hơn cả là cổ chân.

Cổ chân Tôn Yên hiện lên một vết bầm tím đậm, tròn như dấu ấn của sự xiết chặt, khiến cô rùng mình. Cô cố gắng hít thở sâu, nhưng cảm giác nghẹt thở và đau đớn vẫn không dứt. Cổ chân cô đau đến mức gần như không thể cử động được, mỗi lần nhìn vào vết thương, cô lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

Tôn Yên ngồi dựa vào mép giường, cố nén cảm giác hoảng loạn. Mọi thứ đêm qua như một cơn ác mộng ám ảnh, nhưng dấu vết trên cơ thể và cảm giác nhức nhối khắp nơi đều nhắc nhở cô rằng tất cả đều là sự thật.

Trong đầu Tôn Yên thoáng lên hình ảnh Phó Nhậm Hiên – ánh mắt lạnh lùng, sự chiếm hữu không thể cưỡng lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân bị kiểm soát chặt chẽ và không thể thoát ra như lúc này.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, kéo Tôn Yên ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô khẽ cắn môi, lết từng bước khó nhọc về phía cửa, mỗi bước chân đều mang theo cơn đau âm ỉ từ cổ chân.

Khi cánh cửa vừa hé mở, Tôn Yên nhìn thấy một hàng cô hầu gái đang đứng sẵn với những khay thức ăn bày biện trái cây tươi và bánh ngọt tinh tế. Mùi thơm từ thức ăn tỏa ra, nhưng trong lòng cô chỉ dâng lên cảm giác bất an.

Các cô hầu cúi đầu cung kính, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng: “Mời tiểu thư dùng bữa.”

Tôn Yên nhìn họ, đôi mắt mờ mịt, giọng nói yếu ớt: “Tôi… tôi muốn về nhà…”

Nhưng câu trả lời của Tôn Yên không được đáp lại bằng sự đồng cảm hay an ủi.

Một trong những cô hầu gái tiến lên, cúi đầu, trả lời với giọng điệu điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: “Thiếu gia đã căn dặn tiểu thư phải ở trong phòng này và không được phép rời khỏi đây nửa bước. Nếu cần gì, tiểu thư cứ gọi chúng tôi.”

Lời nói ấy như một bản án giam cầm, khiến Tôn Yên cảm thấy như mình bị gắn chặt vào không gian này, không có lối thoát. Cô ngước nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí còn đầy đủ tiện nghi xa hoa, nhưng không khí xung quanh lại ngột ngạt, như một chiếc lồng dát vàng mà cô không thể thoát ra.

Cảm giác đói bắt đầu xâm chiếm khi bụng Tôn Yên cồn cào. Cả đêm qua cô đã bị Phó Nhậm Hiên ép buộc, đến mức cơ thể gần như kiệt sức. Cô biết bản thân cần lấy lại chút sức lực.

Nhìn vào những khay thức ăn thơm ngon bày biện trước mắt, Tôn Yên đành miễn cưỡng ngồi xuống, cố gắng tạm gác mọi suy nghĩ hỗn loạn để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

Tôn Yên cầm một miếng trái cây lên, cảm nhận vị ngọt thanh thấm vào đầu lưỡi, nhưng cảm giác chua chát trong lòng không hề vơi đi. Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và sự chiếm hữu đáng sợ của Phó Nhậm Hiên, cô lại thấy trái tim mình co thắt. Dù bữa ăn này đầy đủ, nhưng không khí xung quanh khiến cô chỉ thấy tẻ nhạt và nặng nề.

Vừa ăn, Tôn Yên vừa suy nghĩ mông lung, cảm giác bế tắc và tuyệt vọng dần lấp đầy tâm trí. Cô muốn thoát khỏi nơi này, muốn trở về cuộc sống tự do trước đây, nhưng dường như mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Trước sự áp đặt của Phó Nhậm Hiên, Tôn Yên cảm thấy mình như một con chim non bị giam cầm trong chiếc lồng vàng lộng lẫy nhưng không có lối thoát.