“Ưmmm!”
“?”
“Aaaa!”
“Chị còn rên kiểu như vậy nữa thì em mặc kệ đấy!”
“Được rồi. Chị không rên nữa. Em tiếp tục đi.”
Mạc Thanh Hà đen mặt.
Dù không muốn chút nào nhưng vì ân tình chưa trả, cô vẫn phải chỉn chu làm từng động tác y như video mà vị bác sĩ sáng nay đã làm.
Nhưng làn da Phàn Thiên Tề quả thực rất đẹp, trắng phấn, siêu mịn và cực kỳ tươi trẻ.
“Xong rồi!” Thanh Hà vội kéo áo người kia che đi cảnh xuân.
Không biết chị ta dùng sữa tắm và dưỡng thể gì mà da đẹp thế?
“Thật đáng ghét!” Mạc Thanh Hà chưa kịp phàn nàn thêm câu nào thì cái bụng nhỏ của Hổ Phách biểu tình.
Phàn Thiên Tề lại phì cười.
Hổ Phách thì ngại ngùng nhỏ giọng:
“Mẹ ơi!”
“Mẹ làm mì xào rau củ và đậu hũ chiên xù cho con ăn nhé?” Thanh Hà gợi ý.
“Dạ!”
Mạc Thanh Hà thấy thật may mắn khi cô còn biết nấu vài món tủ, có thể mua chuộc hai cái miệng háu ăn ngoài kia.
Nhưng gì thế này?
Tủ lạnh đời mới, siêu to khổng lồ mà bên trong nghèo nàn hết sức.
Quanh phòng bếp rộng như cái showroom ô tô cũng chẳng có bóng dáng của loại thực phẩm nào.
Sạch bóng như thể cả năm không có “cuộc nấu nướng” nào diễn ra.
“Phòng bếp nhà chị để làm cảnh à?”
Phàn Thiên Tề và Hổ Phách đang nằm dài xem hoạt hình trên tivi, nghe thấy vậy đồng thời quay sang nhìn.
Hai gương mặt phấn nộn y chang nhau, cả dáng người tròn tròn cũng chẳng khác gì khiến Mạc Thanh Hà cạn ngôn.
Chủ nhân ngôi nhà thì thư thả hơn nhiều.
“Có vợ thật tốt!” Phàn Thiên Tề nghĩ, rồi tỉnh bơ nói:
“Chị không thường xuyên ở nhà nên không sắm nguyên liệu. Nhưng chúng ta có thể mua trực tuyến. Em lên danh sách đi, ba mươi phút sau đồ sẽ có mặt trước cổng.”
Người có tiền tiện lợi quá nhỉ.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó, nhân viên của The Best Mall đã đánh xe hàng loại nhỏ tới.
Phàn Thiên Tề gọi điện xác nhận với phòng bảo vệ của khu đô thị, chiếc xe giao hàng màu xanh lá cây huyền thoại của The Best Mall nhanh chóng vượt qua ba cổng an ninh, tiến vào, đỗ ngay trước cổng nhà.
“Chị là Mạc Thanh Hà thật ạ?” Cô gái trẻ, một trong hai nhân viên của The Best Mall phấn khích khi thấy Mạc Thanh Hà.
“Em là người hâm mộ của chị đấy ạ.” Cô gái vừa nói xong, đồng nghiệp đã vận chuyển số hàng như cả kho lương thực nhỏ đến trước mặt hai người. Cô ấy lại buột miệng, tò mò:
“Chị không đóng phim nữa mà làm vlogger ẩm thực ạ?”
“?”
“Vlogger ẩm thực?” Mạc Thanh Hà nhìn chỗ thực phẩm trước mặt, lại liên hệ với phòng bếp của Phàn Thiên Tề và lời Phí Hinh Tuệ nói, còn có dáng vẻ ăn ngon của Hổ Phách thì xém bật cười.
Có lẽ làm nhà sáng tạo nội dung gia đình cũng không quá khó.
Nhất là khi có nhà đầu tư quá hào phóng.
“Em nghĩ chị có thể làm vlogger gia đình à?” Mạc Thanh Hà cũng buột miệng hỏi cô gái trẻ.
Cô gái trẻ á khẩu.
Không phải vì không biết trả lời sao. Mà vì thần tượng của cô ấy vừa nói chuyện với cô ấy, như một người bạn.
“Đương nhiên rồi ạ.” Cô gái trẻ lập tức khẳng định chắc nịch:
“Chị xinh đẹp và khéo tay, độ phủ sóng lại cao sẵn, giáo sư Tề thì quá danh tiếng, bạn nhỏ Cát Tường lại siêu đáng yêu.”
“Nhà của các chị còn đẹp như vậy. Chị chỉ cần đứng im trong khung hình thì đã có thể leo thẳng lên nút vàng ạ.”
Mạc Thanh Hà: “?”
Nhân viên lái xe kiêm khuân vác của The Best Mall: “??”