Hổ Phách hiên ngang ngẩng đầu, ánh mắt trong veo của nhóc con bất ngờ sắc như mũi dao nhỏ, đâm thẳng vào ánh nhìn đầy khinh thường của người đàn ông kia khiến anh ta thoáng lung lay.
“Bác mới ngu ngốc!”
“Mày, ai da! Mày dám đá tao?”
“Bố!” Con gái nhỏ của người đàn ông kia thấy bố của mình bị nhóc con béo đá thì tức giận xông lên:
“Tao đánh mày. A, đau quá! Bố ơiii!”
Người đàn ông kia nén đau đứng được dậy thì Hổ Phách đã mất hút. Anh ta tức giận nhìn quanh:
“Khốn kiếp, sao chỗ này lại không có camera chứ? Tên cấp dưới kia cũng chạy đi đâu rồi không biết nữa.” Anh ta khó khăn bước đến đỡ con gái đã bị tát đến hai má sưng đỏ thì phát điên gằn giọng:
“Nhóc con kia! Tao mà tìm ra mày thì đừng có trách.” Anh ta vừa nói đến đây thì chợt lạnh sống lưng.
Vì câu nói của Hổ Phách như tiếng chuông chùa vọng đi vọng lại khiến anh ta tỉnh táo.
“Nhóc con đó nói mình không được nắm tay và khoác vai mẹ của nó. Mà ngay trước đó, mình vừa làm vậy với Mạc Thanh Hà???”
Anh ta nghĩ thầm:
“Chết tiệt, chẳng lẽ Mạc Thanh Hà thực sự có quan hệ với Phàn Thiên Tề và là mẹ của đứa nhóc vừa rồi? Không thể trùng hợp như vậy chứ?”
Anh ta gào thét trong lòng, sững sờ nhìn về hướng mà Mạc Thanh Hà vừa đi, và không dám tiếp tục có ý nghĩ không đứng đắn.
Bởi vì Phàn Thiên Tề không chỉ là ân nhân cứu mạng anh ta, mà còn là đối tác làm ăn lớn của vợ cũ, chính là mẹ ruột của con gái anh ta. Nếu còn dám đắc tội Phàn Thiên Tề thì chẳng khác nào tự cắt đứt đường sống của chính mình.
“Được rồi, con gái đừng khóc, cũng không cần quan tâm nhóc con kia nữa. Đi, bố đưa con đi mua đồ chơi!”
Hai bố con anh ta vừa phóng xe đi thì Phí Hinh Tuệ hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa hấp tấp ngó nghiêng trông vô cùng chật vật.
“Làm sao đây, Thanh Hà mà biết mình để lạc Hổ Phách thì biết giải thích thế nào? Lại còn cả mami của con bé nữa chứ? Trời ạ! Hổ Phách, rút cuộc con ở đâu?”
“A!”
“Chị Hinh Tuệ?”
“Thanh Hà!”
“Sao chị lại đến đây?” Mạc Thanh Hà hỏi xong thì vô thức nhìn quanh:
“Hổ Phách ở nhà một mình ạ?”
Phí Hinh Tuệ lắp bắp y như thể đứa trẻ mắc lỗi và bị phụ huynh phát hiện. Chị vừa lo lắng, vừa áy náy, vừa đứng ngồi không yên rồi lộn xộn nói:
“Thanh Hà, chị xin lỗi, Hổ Phách nhất quyết đòi đi gặp em nên chị đành phải đưa con bé đến đây, nhưng chị vừa lạc mất con bé rồi!”
“?” Mạc Thanh Hà lúc đầu còn nhíu mày không tin, nhưng nhìn biểu hiện của Phí Hinh Tuệ, chị ấy rối tới mức chân tay sắp xoắn vào nhau, mồ hôi thì lấm tấm giữa trời lạnh khiến cô như bị tát một cái đau điếng.
Mạc Thanh Hà muốn trách mắng nhưng lại không nỡ. Vì trông Hổ Phách vốn là trách nhiệm của cô cơ mà. Chị Hinh Tuệ còn là người giống như mẹ già của cô, chắc hẳn chị ấy không cố ý đem Hổ Phách đi bỏ chợ. Vậy con bé?
Thanh Hà hấp tấp hỏi:
“Chị lạc con bé ở chỗ nào? Lâu chưa?”
“Ở ngay vỉa hè bên kia. Chị vừa đặt Hổ Phách xuống rồi trả tiền taxi, quay lại đã đã không thấy con bé đâu cả.” Phí Hinh Tuệ vội vàng bổ sung:
“Mới khoảng năm phút trước thôi.”
Mạc Thanh Hà nghe xong thì xoay người nhìn quanh. Địa điểm ghi hình này thuộc khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái mở, rất rộng, người ra vào khá đông. Từ vị trí mà Phí Hinh Tuệ vừa chỉ có thể đi tới phố đi bộ, công viên, các toà nghỉ dưỡng độc lập và cả bãi để xe.
“Hinh Tuệ! Chị đừng cuống. Hổ Phách thông minh lắm, con bé muốn gặp em thì có thể đã đi theo ai đó trong tổ ghi hình, chị mau chạy đến chỗ mọi người đang thu dọn đồ nghề tìm con bé. Em đến phòng bảo vệ nhờ họ xem camera an ninh.” Mạc Thanh Hà rành mạch nói, nhanh nhưng không loạn, ngay sau đó còn gọi với theo:
“Nhớ giữ liên lạc, có tin gì báo ngay cho em!”
“Chị biết rồi!”
Phí Hinh Tuệ chạy ngược lại so với hướng chị vừa chạy tới, ngang qua bãi đỗ xe là tới địa điểm ghi hình gameshow mà Mạc Thanh Hà vừa tham gia.
Lúc này, trong chiếc xe con màu đen ẩn mình dưới bóng cây bàng già, lại có hai ánh mắt xem kịch hay.
Và hai người đó không phải ai khác, chính là nhân vật đang khiến người ta đứng ngồi không yên và dì nhỏ của hắn ta.
Đỗ Chung Anh mặc kệ trợ lý của chị dâu đang sắp phát khóc ngoài kia. Cô ung dung trêu đùa Hổ Phách:
“Con giỏi quá nhỉ? Dám một mình đi đánh người ta, còn là một chọi hai cơ đấy!”
“Đó là con luyện tập ạ.”
“Luyện tập cái gì cơ?”
“Con tập võ ạ. Ông cậu bảo phải chăm chỉ tập thì mới giỏi như mami ạ.”
Đỗ Chung Anh nghẹn họng. Nếu lúc nãy cô không nhanh tay xách nhóc con này chạy đi, thì không biết tình hình bây giờ ra sao nữa. Thế nên cô phải nghiêm túc nhắc nhở:
“Suy nghĩ của con không sai, nhưng con còn nhỏ, lần sau không được tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm, không được một mình đi lung tung, sẽ gặp người xấu, nhớ chưa hả?”
“Con nhớ rồi ạ!”
“Vậy con nói đi, con đi cùng ai đến đây? Đến làm gì? Sao lại một mình gặp người đàn ông kia?” Đỗ Chung Anh lạnh mặt hỏi. Cô biết nhóc con này rất khôn ngoan, con bé chắc hẳn không đi một mình, trừ khi là bị lạc, hoặc là cố tình trốn đi.
Hổ Phách bị hỏi tới tấp thì ngoan ngoãn khai báo khiến Đỗ Chung Anh ôm đầu bật cười.
Cô nhìn về hướng tổ chương trình quay gameshow, thấy Phí Hinh Tuệ đang chạy ngược trở lại đây với tốc độ như gà mẹ bị chó đuổi thì phì cười.
“Thôi được rồi, chị ấy không cố tình để lạc Hổ Phách, cũng không phải người xấu, mình hù doạ như vậy chắc hẳn đủ để chị ấy rút kinh nghiệm và không quá khó xử.” Đỗ Chung Anh nghĩ thầm rồi hé cửa xe, cẩn thận bế Hổ Phách đặt xuống bên cạnh:
“Con đứng im đây, lát nữa bác Tuệ chạy đến thì con gọi to vào nhé, nói là con nhìn thấy mẹ nên chạy theo rồi bị lạc, nhớ chưa nào?”
“Còn nữa, chuyện con và dì gặp nhau là một bí mật nhỏ, phải giữ kín, nghe không.”
Hổ Phách lém lỉnh đáp:
“Tuân lệnh, dì nhỏ.”
Đỗ Chung Anh định tiếp tục cằn nhằn, nhưng phát hiện Phí Hinh Tuệ đang tới gần liền ngậm miệng, lén lút đóng cửa xe “cạch” một tiếng nhẹ như lá rơi và ngồi im quan sát.