Phí Hinh Tuệ há miệng to tới mức một đàn cò có thể bay qua.
Nhưng ngay sau đó, chị lại dí dỏm trêu đùa:
“Em quyết định rồi thì còn hỏi ý kiến của chị làm gì hả? Định thương lượng để thanh toán tiền lương cho chị đấy à?”
“Chị không giận em sao?” Mạc Thanh Hà pha một cốc cacao nóng cho Phí Hinh Tuệ, hơi nước mang theo mùi thơm đặc trưng của hạt cacao, lượn lờ như lụa mỏng, càng khiến cho lời nói như có màu cũ:
“Chị tốn nhiều công sức như vậy đễ dẫn dắt em, chưa gặt hái được bao nhiêu đã đứt gánh, em thấy có lỗi với chị.”
“Em cái gì? Cho dù em có đạt giải ảnh hậu ở liên hoan phim thế giới thì có ngày cũng phải giải nghệ chứ.” Phí Hinh Tuệ hít một hơi dài, mùi cacao và sữa đặc ít béo tràn đầy khoang phổi, vừa béo nhẹ vừa không quá đắng, y như thể phần quà tinh thần khiên tốn để khen thưởng cho chú kiến già, đã có công kéo về chiếc lá úa để che cho một cái trứng kiến nở thành chú kiến con li ti, chập chững bò ra thế giới ngập nắng.
“Không đóng phim thì không đóng phim. Nhưng mà sau này em thành phú bà đời mới, thì nhớ đầu tư cho chị một cái quán nho nhỏ ven hồ Gươm để chị kiếm tiền dưỡng già, coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho người trợ lý tận tụy nhất thế giới này!”
Mạc Thanh Hà liếc Phí Hinh Tuệ:
“Chị nói xem, bao giờ em mới có thể thành phú bà đời mới hả?”
“Cái đó em còn hỏi chị? Không phải con gái nhỏ của siêu cấp phú bà đang ngủ trong phòng ngủ của em à?”
“Hinh Tuệ!”
“Thôi được rồi! Chị trở lại việc chính ngay đây.” Phí Hinh Tuệ hắng giọng rồi lấy ra máy tính bảng trong túi sách, nghiêm túc kiểm tra lịch trình cần hoàn thiện của nghệ sĩ nhà mình.
“Đây rồi, em còn một buổi quay gameshow vào ngày mai, bắt đầu từ chín giờ sáng đến đầu giờ chiều. Còn có ba lời mời đóng phim truyền hình, nhưng em quyết định không đóng phim nữa thì chị sẽ gửi mail từ chối.”
“Vâng!” Mạc Thanh Hà nhìn mấy túi đồ của Hổ Phách thì vội nhờ cậy:
“Vậy ngày mai chị sang đây trông Hổ Phách giúp em được không? Muộn nhất thì khoảng ba giờ chiều là em quay xong rồi.”
Phí Hinh Tuệ lập tức đồng ý. Trông một đứa trẻ ba tuổi thôi mà, có gì phức tạp đâu chứ!
Nửa tiếng sau đó, Phí Hinh Tuệ ra về thì Mạc Thanh Hà cũng bắt tay vào sắp xếp đồ đạc của “con gái nhỏ”.
Cô liếc nhìn bốn túi giấy to bự mà Đỗ Chung Anh mang tới thì phì cười.
“Đây là hành lý và đồ ăn vặt trong vài ngày của một đứa bé ba tuổi đấy hả? Để xem là những gì nào?”
Mạc Thanh Hà mở ra xem thì mắt mũi tròn vo. Vì chỗ bánh và hồng dẻo này quá nhiều.
Còn cái gọi là đồ chơi thì càng bất ngờ hơn.
“Trời ạ! Trẻ con ba tuổi nào lại thích chơi mấy thứ này cơ chứ?”
Trong túi toàn là đất sét polymer cao cấp, bộ xếp hình 3D, robot học ngôn ngữ mini và sách trí tuệ?
Cuối cùng, túi giấy đựng quần áo mới là thứ khiến cô há hốc mồm như vừa tìm thấy kho báu.
Vì những trang phục này vừa sáng tạo như thiết kế couture, lại vừa thời thượng tới mức khiến tủ đồ của cô cũng phải e dè, cứ như Phàn Thiên Tề kia bưng cả kinh đô thời trang tối giản khắp Châu Á về cho Hổ Phách.
“Nhóc con này có phải kiếp trước đã giải cứu thế giới không?” Mạc Thanh Hà lẩm nhẩm, nhìn qua một lần nữa đồ đạc đã được sắp gọn gàng rồi nhẹ chân đi vào phòng ngủ.
Cô ngắm nhìn Hổ Phách ở khoảng cách cực kỳ gần.
“Ngủ ngon tới vậy sao?”
Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm như mật ong, gương mặt say ngủ của Hổ Phách trông vô cùng xinh xắn. Hai má hồng hây hây như hoa mai đầu xuân, tóc tơ mềm mỏng như sợi nắng, cái miệng bé xíu thi thoảng còn nhoẻn cười, như thể đang mơ một giấc mơ đầy phép màu và kẹo ngọt.
“Đứa trẻ này thật đẹp!” Mạc Thanh Hà vô thức cảm thán, rồi càng ngắm kỹ hơn thì càng giật mình:
“Không phải chứ!” Cô chạy đi lấy gương cầm tay rồi quay lại giường, rón rén nằm cạnh nhóc con và dơ gương lên nhìn chính mình, rồi lại nhìn nhóc con.
“?”
“Không thể nào! Nhóc con này không chỉ là phiên bản thu nhỏ của Phàn Thiên Tề, mà còn mang nét gì đó của chính mình?”
Mạc Thanh Hà thầm nhận xét rồi bối rối chạy vào phòng tắm.
“Thật không thể tin nổi! Đứa trẻ này cứ như là con ruột của mình và Phàn Thiên Tề kia vậy. Nhưng mình và chị ta đều là nữ. Làm sao có thể?” Mạc Thanh Hà bị ý nghĩ này của mình làm cho nghi ngờ nhân sinh.
Chẳng lẽ trên đời lại có nhân duyên diệu kỳ đến thế?
Cô vội rửa mặt cho tỉnh táo.
“Thôi kệ đi, tắm rửa trước đã.”
Một lát sau, trong lúc đem quần áo đi giặt thì Thanh Hà mới lại sờ thấy tờ giấy mà Phàn Thiên Tề đưa cho cô trước lúc rời đi.
Là ghi chú về sở thích và thói quen sinh hoạt của Hổ Phách.
“Luôn tắm bằng nước ấm nhẹ có ngâm cánh hoa cúc?” Mạc Thanh Hà mím môi nghĩ:
“Tắm thôi cũng cầu kỳ vậy sao? Tắm bằng sữa tắm trẻ em không được à?” Cô ngó vào phòng ngủ thì vội ôm trán:
“Nhóc con ngủ say như vậy, thôi bỏ qua, mai lại tắm vậy.”
Mạc Thanh Hà trở lại giường, nhẹ nhàng thay đồ ngủ mềm mại cho Hổ Phách, rồi lại dùng khăn bông thấm nước ấm để lau mặt và lau tay cho nhóc con.
Thế mà Hổ Phách vẫn ngủ say o o. Hơn nữa, cả người và quần áo đã mặc suốt ngày dài đều rất thơm.
Kiểu thơm như hoa khô phơi trong nắng, lại thoang thoảng mùi hồng chín, vừa ngọt vừa dịu khiến Thanh Hà vô thức bị mê hoặc, nằm xuống ngay bên cạnh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vào một khoảnh khắc nào đó, một bàn tay bé xíu mò mẫm theo bản năng, rồi đặt lên nơi yêu thích.