Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.148 Chữ Cài Đặt

Phàn Thiên Tề cáu kỉnh gằn giọng. Cô muốn quát to nhưng sợ Hổ Phách và Phí Hinh Tuệ nghe thấy nên buộc phải giảm âm lượng:

“Chị chưa từng có suy nghĩ như vậy. Tình cảm chị dành cho em là cực kỳ nghiêm túc.”

“Thanh Hà! Chuyện lúc nãy là chị sai, nhưng em tát chị cũng tát rồi, bây giờ nghe chị nói một chút được không?”

Mạc Thanh Hà hơi cúi đầu tránh né, giọng nói rõ ràng là có ý tứ gạt đi phần tình cảm hoang đường của người ta, nhưng điệu bộ lại phảng phất mùi ghen tuông khó dấu:

“Chị còn muốn nói gì?” Cô cười nhạt, giọng nghèn ngẹn:

“Muốn nói là nhân duyên trời cho? Muốn nói là thích tôi từ nhỏ, nhưng cuối cùng lại có có cả con gái ba tuổi? Còn dạy hư con bé gọi tôi là mẹ? Lại còn tự tiện đăng tin này lên truyền thông để ép tôi?”

“???” Phàn Thiên Tề nhìn bộ dạng này của Mạc Thanh Hà thì chợt bay hết cáu kỉnh.
“Em ấy giận cũng đáng yêu!” Cô âm thầm nén cười rồi tranh thủ giải thích:

“Chị thực sự thích em từ nhỏ. Chính vì thích em, nên từ năm ba tuổi chị đã không ngừng nỗ lực để bản thân trở nên thật ưu tú, để có thể che chở, chăm sóc và bảo vệ em.”

“Nên tất cả những chuyện hôm nay chị hỗ trợ gia đình em đều được xuất phát từ tình yêu mà chị dành cho em.”

“Thanh Hà! Chị thật lòng yêu em, nên chị cũng yêu thương những người mà em thương.”

“Còn chuyện của Hổ Phách.” Phàn Thiên Tề đang muốn kể cho Mạc Thanh Hà nghe về mối nhân duyên của cô và Hổ Phách, nhưng đúng là ông trời luôn biết cách tăng độ khó cho người lương thiện, vì đúng lúc này, người của bệnh viện gọi tới nói cô phải đến đó gấp.

“Chị phải đến bệnh viện rồi, em và cả nhà cứ đi ăn nhé, trợ lý của chị sẽ tới đón mọi người.” Phàn Thiên Tề vội xoa xoa má trái vừa bị tình yêu của cô tát một cái không hề nhẹ, sau đó còn cố ý gửi gắm con gái nhỏ:
“Hổ Phách có thể ở đây cùng em không? Chuyện của con bé, sau này chị sẽ nói rõ cho em biết.”

Mạc Thanh Hà chắc hẳn là không thể từ chối việc chăm sóc Hổ Phách.

Vì mặc kệ những điều mà Phàn Thiên Tề vừa nói là thật hay giả, nhưng việc người ta bỏ của và công ra để cứu anh cả nhà cô thì là thật, và không có ai có thể thay thế.

Nên là trong thời gian này, bé con kia ở cùng cô là chuyện đương nhiên rồi.

“Được, tôi sẽ chăm sóc Hổ Phách thật tốt, chị không cần lo lắng.”

“Cảm ơn em!” Phàn Thiên Tề mỉm cười. Sau đó lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Mạc Thanh Hà:

“Đây là những điều cần lưu ý về sức khoẻ, sở thích và thói quen sinh hoạt của Hổ Phách, em để ý giúp chị nhé! Xong việc chị sẽ đến đón con bé ngay.”

Dứt lời, Phàn Thiên Tề dù rất muốn ở lại lâu hơn nhưng không thể, nên vội sửa soạn rời đi.
Nhưng trước đó, tất nhiên là cô phải chào tạm biệt và dặn dò con gái nhỏ:

“Hổ Phách ở nhà với mẹ ngoan nhé. Mami đến bệnh viện chữa bệnh cho bác cả, xong việc sẽ về sớm và dẫn con cùng mẹ Hạ đi chơi, được không nào?” Cô ôm bảo bối nhỏ vào lòng thủ thỉ.

Nhóc con cũng ôm mami của bé thật chặt, hai má phồng lên như sắp khóc, giọng non choẹt nức nở:

“Dạ! Nhưng mami nhớ về sớm nhé ạ, con và mẹ yêu mami nhiều nhiều ạ!”

Phàn Thiên Tề bật cười. Cô cúi xuống hôn lên trán Hổ Phách một cái thật kêu, rồi chỉ vào đồng hồ điện thoại xinh xắn trên cổ tay tròn vo của nhóc con:

“Lúc nào nhớ mami thì gọi cho mami nhé.”

“Dạ!” Hổ Phách gật đầu chắc nịch, còn không quên hôn “chụt chụt” hai cái lên má mami, rồi mới ngoan ngoãn đứng im như cái nấm nhỏ vẫy tay chào.

“Chị đi nhé!” Phàn Thiên Tề cố tình chào Mạc Thanh Hà khiến người ta bối rối, và ngay cả Phí Hinh Tuệ cũng được réo tên:

“Hẹn gặp lại, chị Hinh Tuệ!”

“À, ừm, hẹn gặp lại.” Phí Hinh Tuệ luống cuống nói, rồi vội chạy tới chỗ Mạc Thanh Hà và thì thầm:

“Này, Thanh Hà, em thực sự đảm đương vai trò làm mẹ của bé con kia đấy à?”

“Chuyện này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, người ta còn thực sự là quý nhân của gia đình em nữa chứ.” Mạc Thanh Hà thở dài nói:

“Vậy chị nói xem, em có thể làm gì đây?”

Hai người vừa nói xong thì bé con nào đó đã lũn tũn chạy tới, đôi mắt tròn xoe, giọng nỉ non như mèo con làm nũng:

“Mẹ ơi, bao giờ thì đến giờ ăn tối ạ? Con đói bụng rồi ạ.”

Mạc Thanh Hà ngập ngừng liếc nhìn Phí Hinh Tuệ rồi ngồi xuống, nhưng ngay giây tiếp theo, giọng điệu của cô suýt làm cả hai ngã ngửa, vì nó chưa từng diễn ra, cực kỳ xa lạ nhưng lại không phải là đang diễn:

“Mẹ lấy cốt bánh bông lan cho Hổ Phách ăn tạm nhé?” Mạc Thanh Hà ôm bé con ba tuổi vào lòng rồi ngọt ngào nói tiếp:

“Một lát nữa chúng ta đi ăn cơm, được không nào? Nhà hàng này có món súp bí đỏ ngon lắm đấy!”

“Dạaa!” Hổ Phách reo lên, hai tay ngắn ngủn ôm cổ Mạc Thanh Hà, cái má non mềm như mochi dụi dụi vào vai cô, sau đó còn hôn “bẹp” một cái rõ to lên má cô khiến không gian xung quanh toả ra một thứ cảm xúc chưa từng có, lạ nhưng ấm, ngọt mà dịu, trong phút chốc, Thanh Hà cảm giác như thể cô vừa đón mùa xuân đầu tiên trong đời.

Trong khi đó, Phí Hinh Tuệ đứng bên cạnh thì câm nín:

“Rõ ràng mới vài phút trước còn căng như dây đàn, giờ nhìn thế này, ai mà tin họ không phải một gia đình thật sự chứ? Ai tin nổi, nhóc con này không phải con gái ruột của Thanh Hà?”

Phí Hinh Tuệ vừa âm thầm cảm thán xong thì trợ lý của mami nhóc con kia đã tới.