…
Ngô Ngọc Lan trở lại chỗ cũ, mất chừng nửa canh giờ lại câu đầy hai thùng cá.
Thấy sắp đến giờ nấu cơm trưa, bà không lề mề nữa mà thu gọn cần câu rồi xách hai thùng cá về nhà. Trên đường về, bà thầm tính toán chiều nay sẽ đem chỗ cá này lên trấn bán, mua ít vải bông may áo nhỏ cho đứa bé mới sinh ở nhà.
Về đến nhà, bà thấy cửa viện đang mở toang.
Trong sân loáng thoáng vang lên tiếng trẻ con reo hò.
“Nhiều cá quá!”
“Đại ca, có phải chúng ta sắp được ăn cá rồi không?”
“Nói nhỏ thôi, là nãi nãi bắt cho tiểu thúc ăn đấy, chúng ta đừng có mơ.”
…
Vừa thấy Ngô Ngọc Lan, đám trẻ vội vàng rụt cổ lại, lùi ra xa chum nước.
“Nãi nãi!”
“Nãi nãi.”
Nhìn những đôi mắt đầy vẻ sợ hãi ấy, Ngô Ngọc Lan bỗng thấy xót xa.
“Ừ.”
“Đại Lang có biết làm cá không?”
Bị gọi tên, Tống Đại Lang gật đầu lia lịa: “Biết ạ.”
Ngô Ngọc Lan bắt một con cá trắm cỏ tầm bốn cân, lại chọn thêm một con cá diếc nặng cỡ cân rưỡi cho vào chậu.
Thấy hai con cá giãy đành đạch trong chậu, Tống Đại Lang ngẩn người: “Nãi nãi, làm thịt cả hai con này ạ?”
“Làm hết đi, lát nấu ăn.”
Bà nói xong thì thả chỗ cá còn lại vào chum nước rồi rửa tay sạch sẽ vào bếp nấu cơm.
Nhưng vừa bước vào bếp…
Mảnh sành vỡ văng tung tóe khắp sàn, đũa bị bẻ gãy quăng lung tung.
Ngô Ngọc Lan hít sâu một hơi, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Bà tất nhiên biết ai đã làm chuyện này. Trừ con sâu mọt bị chiều chuộng sinh hư kia ra thì chẳng ai trong nhà này dám đập vỡ bát đĩa.
Bà vác chổi đi tìm một vòng cũng không thấy Tống Tri Thư. Vào phòng của hắn ta mới thấy thiếu đi vài bộ quần áo.
“Hừ! Thằng khốn này, có giỏi thì đừng vác mặt về!”
Bà vứt chổi, quay lại bếp.
Xuân Ni rụt rè núp ngoài cửa, cất giọng run rẩy: “Là… Tiểu thúc làm vỡ bát đấy ạ.”
Ngô Ngọc Lan cố giữ bình tĩnh, vươn tay xách Xuân Ni ra khỏi bếp.
“Ra sân đợi đi.”
Dặn xong một câu, bà lấy chổi gom đống đũa gãy và mảnh sành trên đất dọn sạch sẽ. Đếm đi đếm lại, bát đũa trong nhà không đủ dùng nữa rồi. Còn thiếu mấy đôi đũa.
Đúng lúc này, Tống Tri Dũng vác một bó tre khập khiễng bước vào.
Từ hồi ngã gãy chân trên núi vào mùa đông, Tống Tri Dũng không đi săn nữa. Thường ngày ngoài làm việc đồng áng, hắn còn làm đồ mộc, đan rổ rá mang đi đổi tiền.
“Lão đại, vót thêm vài cái bát gỗ, vài đôi đũa tre đi.”
Phân phó xong, Ngô Ngọc Lan tiếp tục vào bếp làm việc.
Tống Tri Dũng không nói gì, mặt lạnh tanh lẳng lặng đi làm những việc bà vừa dặn.