Đến nội dung chính

Chương 15

admin 549 Chữ Cài Đặt

“Tứ đệ, ta không biết mẹ phần canh gà cho đệ ở đâu, nhưng chúng ta không ăn vụng canh gà của đệ.” Tống Tri Dũng vừa nói vừa giúp dọn dẹp bát đĩa trên bàn.

Tống Tri Thư chỉ vào đống bát đĩa: “Huynh tự xem đi, mấy cái bát này toàn dầu mỡ, không phải các người lén ăn canh gà của ta thì chẳng lẽ mẹ lại phần canh cho các người uống à?”

“Là ta cho chúng uống đấy, có vấn đề gì không?”

Ngô Ngọc Lan sải bước tiến tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tống Tri Thư.

“Không phải ngươi không muốn ăn sao? Thế thì nhịn đi!”

“Mẹ? Mẹ không phần canh gà cho con à?”

Tống Tri Thư tưởng bà vẫn còn giận, ngửi mùi thịt thoang thoảng nên hắn ta quyết định thỏa hiệp.

“Mẹ, mẹ vẫn giận con sao! Con biết lỗi rồi, mẹ đừng so đo với con nữa mà.”

Ngô Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng: “Ai thèm so đo với ngươi, ăn thì ăn, không ăn thì chết đói đi.”
Lão nương có phải mẹ ruột ngươi đâu!

Từ nhỏ Tống Tri Thư đã được cưng nựng nâng niu, đâu từng phải chịu ấm ức nhường này, hắn ta tức đỏ hoe cả mắt.

“Được, không ăn thì không ăn, có giỏi thì mẹ để con chết đói đi!”

Nói xong hắn ta quay ngoắt về phòng, đóng sầm cửa lại để trút giận.

Ngô Ngọc Lan mặc kệ, chỉ đạo con dâu cả lấy cho mình một chậu nước ấm tắm rửa. Tắm xong, bà dặn con dâu chăm sóc Lý Tú Vân cho tử tế rồi mới quay về phòng.

Về đến phòng, Ngô Ngọc Lan lại tốn bốn đồng xu mua hai cái bánh bao thịt trong Cửa hàng Y tế lót dạ, bấy giờ mới ngả lưng xuống giường toan tính bước tiếp theo.

Việc quan trọng nhất trước mắt là phải chăm sóc con dâu thứ ba thật tốt, sau đó dần dần cải thiện bữa ăn cho gia đình. Chân của thằng cả cũng phải tranh thủ xem có chữa được không. Đợi tình hình gia đình ổn định lại sẽ tìm cách kiếm tiền chuộc hai đứa cháu gái về.
À đúng rồi, còn thằng hai bị đẩy đi sửa mương nước nữa, nếu có thể thì nhờ người nhắn tin gọi nó về.

Còn hệ thống Cửa hàng Y tế, nếu có cơ hội thì kiếm thêm nhiều xu để phòng thân lúc nguy cấp.

Sau khi sắp xếp lại mọi chuyện, Ngô Ngọc Lan đã quá mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ sâu.

…

Sáng sớm hôm sau, Ngô Ngọc Lan bị tiếng gà gáy đánh thức.

Ra ngoài xem thử thì cả nhà đã lục đục dậy làm việc. Người tưới rau, người cho gà ăn, người đan rổ, người giặt giũ phơi phóng, người đang bận rộn trong bếp…

Vương Quế Cầm thấy bà thì cười gượng gạo lấy lòng: “Mẹ, mẹ dậy rồi ạ, bữa sáng sắp xong rồi.”

Đương nhiên bữa sáng này chỉ dành cho bà và Tống Tri Thư, những người khác không có phần. Đừng nói ngày ba bữa, ngày xưa mụ yêu tinh già kia chỉ hận không thể bắt cả nhà ăn một bữa, à không, phải nói là hận không thể bắt họ nhịn ăn luôn ấy chứ.