Đến nội dung chính

Chương 6.1: Cạm bẫy thôn Mã Gia

admin 533 Chữ Cài Đặt

Tô Nhược Thi rời khỏi đỉnh Nguyên Ninh khi màn sương đêm còn chưa kịp tan. Nàng không để lại bất kỳ lời nhắn nào, cũng không truyền tin cho đám sư đệ phiền phức. Trong thâm tâm, nàng chỉ muốn thoát khỏi Triệu Sở Sở càng xa càng tốt.

Tại Thiên Cơ Đường, nàng lướt nhanh qua các thẻ nhiệm vụ cấp bậc phổ thông. Ánh mắt nàng dừng lại ở một nhiệm vụ tại thôn Mã Gia, nằm sâu trong rặng núi ngoại thành Tinh Vân.

Nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt yêu thú phá hoại ruộng dược liệu, phần thưởng là năm trăm linh thạch cấp thấp. Tuy con số không quá lớn nhưng mà được quan trọng nhất là địa điểm này đủ xa để nàng có thể yên tĩnh tu luyện vài ngày mà không bị ai làm phiền.

Để tiết kiệm linh thạch, Tô Nhược Thi không dùng đại trận truyền tống của tông môn. Nàng đạp lên thanh trường kiếm, hóa thành một vệt sáng trắng lướt đi giữa những tầng mây. Đường đi xa xôi, nàng phải mất tận hai ngày đêm, băng qua mấy con sông lớn và những cánh rừng rậm rạp mới thấy thấp thoáng bóng dáng thôn Mã Gia hiện ra giữa lưng chừng núi.
Vừa hạ kiếm xuống lối vào thôn, Tô Nhược Thi đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Nơi này vắng vẻ, âm u nhưng khi người dân trông thấy nàng, thái độ của bọn họ lại chuyển biến một cách nhanh chóng.

“Tiên nhân! Tiên nhân đến cứu chúng ta rồi!” Một người đàn ông gầy gò lập tức buông cuốc, chạy đến chỗ nàng rồi reo lên.

Ánh mắt của người trong thôn đều sáng rực lên một cách kỳ quặc, cứ như đang nhìn thấy một món bảo vật hiếm có. Bọn họ hối hả dẫn nàng đến nhà trưởng thôn, thái độ nhiệt tình quá mức khiến Tô Nhược Thi không khỏi cau mày cảnh giác. Tại sao trong thôn chỉ toàn nam nhân, không thấy bóng dáng nữ nhân nhỉ?

Trưởng thôn Mã Gia là một ông lão râu tóc bạc phơ, trông có vẻ hiền từ. Vừa thấy Tô Nhược Thi, hai mắt lão lấp lánh.

Lão vội vàng cúi rạp người cẩn thận chào hỏi: “Tiên tử là người được tông môn phái đến diệt yêu thú phải không?”
Tô Nhược Thi gật đầu, lấy ra thẻ bài nhiệm vụ trao cho trưởng thôn: “Đúng thế, đây là thẻ bài nhiệm vụ của ta. Ta họ Tô, tên Nhược Thi.”

Lão nhận lấy rồi gật gù, mời nàng ngồi xuống, pha trà ngon cho nàng. Khi nàng nhấp được một ngụm trà, trưởng thôn mới bắt đầu kể khổ: “Tô tiên tử, tiên tử phải cứu lấy cái thôn nghèo này.”

Trưởng thôn thở dài thườn thượt: “Thôn chúng tôi sống nhờ vào việc trồng cỏ Linh Thống, có điều chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một con yêu thú đáng ghét, nó cứ nhằm vào ruộng dược liệu mà phá. Mà cỏ Linh Thống thì Tô tiên tử cũng biết nó khó trồng thế nào rồi, vậy mà đất ở thôn tôi lại hợp.”