Tống Liên Nhi cả đêm mất ngủ lòng rối như tơ vò. Vừa đăng sớm đã lên chùa dâng hương và xin cho Cố Ân một lá bùa bình an.Vừa về đến trang viên đã nghe người hầu thân cận của mình báo. Cố Ân đã theo đoàn quân rời đi từ sớm.
Tống Liên Nhi siết chặt lá bùa bình an trong tay. Lòng nàng dân lên một nỗi sợ vô hình.
Nàng sợ, rất sợ, sợ rằng người kia sẽ rời đi như trước đây đã từng.
Nghĩ đến đó hai hàng nước mắt của nàng lặng lẽ trào ra. Nàng mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng.
Tống lão gia cùng phu nhân của mình đứng một bên, cũng không khỏi đau lòng thay con gái. Nhìn bóng lưng con gái rời đi chỉ biết thở dài một tiếng. Là người làm phụ, mẫu làm sao không nhận ra được tâm tư của con gái mình.
Chỉ sợ rằng tiểu tử kia về sau, sẽ làm bảo bối của họ thương tổn.
Đường đi ra biên giới vừa xa vừa khắc nghiệt. Bọn họ phải ngày đêm hành quân. Thời gian nghỉ ngơi rất ít. Nhưng không một ai than vãn lấy một lời.
Có lẽ đây là một đoàn quân được huấn luyện rất tốt.
Cố Ân ngồi trên ngựa nhìn trời nhìn đất. Nhìn thấy trước mắt mình là một cánh đồng rộng lớn. Xa xa có có thể nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ bé. Cổ đại quả thực rất đẹp. Cố Ân càng nhìn càng muốn bảo vệ vùng đất này bình yên.
Nghĩ đến đó lòng không khỏi dâng trào lên một khắc vọng lớn lao. Nguyên nhân ngày hôm đó bản thân mình đi cầu xin bệ hạ ra chiến trường. Là vì có sức ép từ phía đại công chúa.
Trước đây nàng chỉ suy nghĩ đến việc bảo vệ an nguy của Cố gia. Nhưng hôm nay ngồi trên lưng ngựa. Cùng với đoàn quân mạnh mẽ tiến ra chiến trường như thế này. Lòng nàng lại có biến hoá lớn.
Cố Ân hiện tại không chỉ muốn bảo vệ Cố gia. Mà còn muốn bảo vệ người dân nơi đây, mảnh đất nơi đây, đời đời bình yên.
Qua mười mấy ngày hành quân cùng với người đồng đội bên cạnh. Tức là tướng quân Vũ Văn Kiên. Cố Ân cũng đã biết được sơ lược về người này.
Cố Ân nhận ra được Vũ Văn Kiên là một người kiệm lời. Nhưng tính tình lại rất tốt.
Cố Ân bất chợt đưa tay mình sờ lên thanh kiếm bên hông. Lời hứa với Châu Nhất Lạt có lẽ đành phải phá vỡ. Kiếm này một khi ra chiến trường có lẽ sẽ nhuộm máu tươi.
“Lạt nhi ta xin lỗi, hiện tại nàng sống có tốt không?” Hình ảnh người con gái thùy mị dịu dàng xinh đẹp hiện lên. Rồi phút chốc biến mất. Chỉ để lại cho Cố Ân một khoé mắt cay cay.
Cố Ân hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần.
“Báo, phía trước đã đến được thành trì mà quân ta đang đóng quân.” Người báo là lính tiên Phong dò đường.
Vũ Văn Kiên ngay lập tức lệnh cho quân lính nghỉ ngơi tại chỗ. Riêng mình cầm theo lệnh bài phi ngựa về phía trước.
Cố Ân cũng theo dặn dò ở lại trong coi đám quân lính.
Một lát sau, Vũ Văn Kiên trở lại. Lệnh cho quân ở đây nghỉ ngơi dựng lều trại.
Đoàn quân nghe lệnh vô cùng vui mừng. Nhanh chóng dựng lều để nghỉ ngơi. Hành quân ngày đêm cuối cùng cũng đã được nghỉ chân.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Vũ Văn Kiên đem theo Cố Ân đến doanh trại chính để gặp mặt các tướng lĩnh trấn giữ nơi này.
Lúc này trong doanh trại các tướng lĩnh đang cùng nhau bàn bạc đối sách.
Theo dẫn dắt của binh lính gác cổng. Hai người cũng đến được doanh trại.
Theo nguyên tắc Cố Ân cũng vũ văn kiên đưa ra lệnh bài của mình.
Sau khi xem kỹ lệnh bài. Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn hai người trước mặt.
Ông thở dài một hơi. Trong lòng thầm nghĩ: “Vũ Văn Kiên ông còn chấp nhận. Còn người kia một bộ dạng công tử bột, mặt hoa da phấn Hoàng đế cứ như thế Phong làm phó tướng gửi ra nơi này. Thật xem chiến trường này là nơi nhàn hạ hay sao.”
Trong đôi mắt đầy sát khí của ông lúc này. Hiện lên một vẻ không hài lòng. Bất quá hiện tại lương thực vẫn là vấn quan trọng hơn.
Suy nghĩ một lúc ông cho người tiếp nhận lương thực cùng dược liệu.
Người này chính là đại tướng quân. Nhà ông máy đời điều làm tướng. Từ nhỏ ông đắc theo phụ thân ra chiến trường. Cho nên đối với những công tử bột chốn kinh thành Cũng không mấy hảo cảm. Chiến trường tàn thật sự tàn khốc. Đám công tử bột ấy thế lại dễ dàng có được cái danh phó tướng.
Các tướng lĩnh trong lều lúc này cũng âm thầm đánh giá hai người trước mặt một phen.
Suy nghĩ của bọn họ cũng chả khác người kia.
Họ liều mạng canh giữ biên giới bao nhiêu năm. Cũng không bằng một công tử bột. Vừa ra chiến trường lại ở vị trí cao như. Trong lòng họ không khỏi khinh thường cùng ganh tị.
Biểu hiện rõ nhất là thiếu niên trẻ tuổi đứng bên cạnh đại tướng quân.
Hắn cười lên ha hả tiến đến vỗ vai Cố Ân và nói lớn: “Phó tướng quân của chúng ta quả là một thiếu niên tuấn tú. Bất quá nơi này không chứa những nam nhân mềm yếu.”
Vừa nói xong các tướng lĩnh có mặt đồng thanh cười lên.
Tiếng cười nhanh chóng kết thúc khi đại tướng quân lên tiếng: “ được rồi tất cả im lặng, các ngươi quên các ngươi ở đây vì mục đích gì rồi à. Hai người các ngươi cũng ở lại xem một chút đi.”
Các tướng lĩnh nhanh chóng quay quanh một bản đồ để ở giữa phòng. Cố Ân cùng Vũ Văn Kiên cũng hòa vào đám đông.
Cố Ân nhìn bản đồ một lúc. Trong đầu lại hiện lên vài mảnh ký ức. Đôi khi là hình ảnh chiến trường đầy máu tươi, thay người chất thành đống. Điều này làm đầu Cố Ân vô cùng đau. Có lẽ đây chính là một phần ký ức của chủ nhân cơ thể này. Giống như võ công vậy đó tự nhiên mà có.
Một canh giờ sau Cố Ân cũng hiểu hết tình hình hiện tại. Nam bang hiện tại đã chiếm được hai tòa thành của Tô quốc.
Với tình hình này Nam bang rất nhanh sẽ phát động cuộc tấn công mới. Giả tâm của Nam Bang nào chỉ hai tòa thành nhỏ kia.
“Được rồi các ngươi giải tán đi. Nhớ rõ luôn nâng cao cảnh giác. Theo phân công trước đó mà làm.” Đại tướng quân Lý Minh thở dài một hơi. Hiện tại cũng chỉ có thể phòng ngự. Để binh lính nghỉ ngơi chữa trị thương thế trước.
Cố Ân cùng Vũ Văn Kiên chưa được phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên có thể ra vào doanh trại thổi mái. Làm quen với môi trường hiện tại.
Tất cả mọi người nghe lệnh liền lui xuống. Trả lại doanh trại lớn một mảnh im lặng.
Theo lệnh, năm ngàn lính chi viện sẽ do Vũ Văn Kiên chỉ huy.
Cố Ân cùng Vũ Văn Kiên rời khỏi lều lớn. Liền đi vòng quanh doanh trại xem xét.
Tình hình hiện tại còn tệ hơn so với trong suy nghĩ của Cố Ân.
Binh lính bị thương rất nhiều. Mà chủ yếu là những vết thương lớn. Liên tiếp thua trận, số lượng người tử trận nhiều vô số. Sĩ khí của quân gần như bằng không. Lòng quân vô cùng hoang mang.