Đến nội dung chính

Chương 29

admin 1.173 Chữ Cài Đặt

Nàng khẽ chạm vào vết thương đã lành ở thái dương Doãn Tinh, kiểm tra một lượt. Sau đó lại đặt tay vào lòng bàn tay nàng, đan chặt lấy, như muốn rút lấy chút ấm áp.

Thanh âm thấp nhẹ như cơn gió: “Biết sai còn biết xin lỗi… vậy tha cho ngươi lần này.”

Những món ăn kia đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa. Nếu Doãn Tinh dám kén ăn nữa… Thì chỉ còn cách phạt nàng nhịn đói.

Doãn Tinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc còn ngơ ngác. Ngoài sa trướng, chúc hỏa lay động, trong phòng không thấy rõ thời khắc đã trôi qua bao lâu.

Mà bên gối, Huyền Diệc Chân đang khép hờ mỹ mục, hơi thở nhẹ như sương. Dung nhan ngọc bạch không còn nét dịu hòa thường ngày, trái lại phảng phất vẻ lạnh lẽo xa cách… khí chất tựa hồ có chút khác lạ.

Nhưng Doãn Tinh vừa mở mắt đã phát hiện mình… đang nắm tay nàng.
Lập tức chẳng suy nghĩ thêm được gì, chỉ thấy mặt nóng bừng, hai người cũng không phải trẻ con năm sáu tuổi còn chơi trò nắm tay! Nàng vội định nhẹ nhàng buông ra.

Chỉ mới động ngón tay một chút, liền nghe bên tai vang lên giọng khàn khàn xen chút trầm thấp mê người: “Doãn Tinh, ngươi định làm gì?”

“Ta… ta không làm gì hết, có đánh thức nàng không?”

“Chẳng sao, chỉ là chợp mắt đôi chút.”

Doãn Tinh thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nàng vô tình lướt sang đôi con ngươi hơi mờ sương của Huyền Diệc Chân, tựa hồ mặt hồ trong sớm mưa, khiến người lỡ đắm cả hồn. Nàng vội quay đi, thầm nghĩ nàng ngủ nông thật đấy…

Huyền Diệc Chân nhìn gương mặt ngơ ngác như cún con của đối phương, ngón tay chạm lại vào lòng bàn tay Doãn Tinh, hỏi: “Ngươi muốn ở lại dùng bữa, hay trở về?”
Doãn Tinh nghe giọng nàng khẽ trầm, mềm như tơ lụa, bất giác tim loạn nhịp: “Không cần phiền nàng… Ta nên về ăn… bữa trưa Diệc Chân chuẩn bị.”

“E là ngươi ngủ quên mất rồi, giờ cũng chẳng phải giờ Ngọ, đoán chừng… đã tới giờ Dậu rồi.”

“Gì? Ta ngủ lâu vậy sao?”

Nếu không phải biết Huyền Diệc Chân tính tình hiền hòa, không thích trêu chọc người, Doãn Tinh hẳn đã nghi ngờ nàng cố ý đùa mình.

Nàng nhớ rõ lúc nãy buồn ngủ đột ngột, nghĩ cùng lắm ngủ một canh giờ.

Huyền Diệc Chân hơi nghiêng mình, tấm mền mỏng phủ trên người nàng thoáng trượt xuống, lộ ra đường nét yểu điệu mà căng đầy, như núi non xanh thẳm ẩn hiện. Ánh mắt nàng chăm chú ngắm vẻ mặt đổi liên tục của Doãn Tinh, thản nhiên giải thích: “Có lẽ là do dược hương trong phòng… hiệu lực hơi mạnh.”
Doãn Tinh đỏ mặt né sang chỗ khác, lí nhí: “Vậy… ta phải đi ngay thôi, nếu lại ngủ gục nữa thì phiền lắm.”

Nghe vậy, Huyền Diệc Chân khẽ bật cười. Nụ cười thanh u như gió lạnh trên ngọn băng, lại pha một tia mị hoặc trời sinh. Mấy sợi ô phát trượt xuống cổ ngọc, theo từng cái chớp mắt mà lay động như hoa rung trong gió.

“Diệc Chân, nàng cười gì thế?” Doãn Tinh đỏ mặt hỏi, lòng mềm nhũn.

“Ngươi lúc nào cũng có thể nghiêm túc nói ra mấy lời ngốc nghếch, rất thú vị.”

Doãn Tinh lập tức lúng túng, mắt to tròn đảo qua đảo lại nhìn nàng, đầy vô tội.

Nhưng thấy mày nàng giãn ra, thần sắc vui vẻ, ánh mắt cũng sáng hơn, bớt đi vẻ mệt lả bệnh trạng trước kia, lòng Doãn Tinh mềm lại, khẽ nói: “Thấy nàng vui là tốt rồi, chỉ là… nghe nàng gọi cả tên họ ta, hơi xa cách. Hay nàng gọi ta… biệt hiệu gì đó?”

“Biệt hiệu à, vậy gọi ngươi là Tiểu Tinh có được không?”

Giọng nàng trong mà nhạt, nhưng cuối câu còn sót lại chút ý cười, như vòng sóng gợn trên mặt hồ, ngắn ngủi mà câu nhân tột độ.

“Chữ Tiểu… có thể đổi không?” Doãn Tinh vô thức cúi nhìn ngực mình… nghi ngờ nàng ám chỉ gì đó!

Huyền Diệc Chân như không hay biết, mềm giọng hỏi: “Có gì không hợp sao?”

Doãn Tinh nhìn nàng như thế, trái lại thấy mình mới là người lòng dạ nhỏ nhen, bèn ấp úng: “Tiểu Tinh… nghe giống… tiểu tâm. Nhiều lúc khó phân biệt…”

Nói xong, không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, đến chính nàng cũng thấy lý do này… chả có lý do chút nào.

“Vậy thì gọi ngươi Tinh Nhi. Nếu vẫn không thích… vậy miễn đi.”

“Đừng! Ta thích cái này!”

Chiều tà kéo xuống, máu sẫm nhuộm đỏ bầu trời. Trên đường rời Biệt viện, Doãn Tinh cưỡi ngựa mà nụ cười ngốc nghếch không nén được. Mắt nàng trong như ánh hoàng hôn, trong lòng toàn là vui vẻ ngọt lịm.

Thời gian xoay vần, đến tiết Lập Hạ. Trời nắng gắt, lũ chim trốn dưới tàng cây xanh đậm, bóng chúng nhảy múa dưới đất.

Nữ Quan Xuân Li dùng tú mạt chấm mồ hôi, dẫn mười hai cung nữ mang chiết thư vào lầu các trong viên. Trong các có nhiều khung lưu ly lam lớn, ánh dương vàng rực xuyên qua, sáng lấp lánh như dải ngân hà nơi u minh.

Không xa, lư hương tỏa khói tím, khiến bóng dáng Chương Hoa công chúa càng thêm tịch mịch kiều lệ. Mái tóc ô phát búi cao, da tuyết thịt ngọc, mắt như sương mù, môi đỏ như chu sa. Dẫu không mang trân châu bảo ngọc, phong tư tuyệt đại vẫn không thể che giấu.

Trên án, ngoài bút mực trà chén, còn đặt một nhành hạnh hoa lưu ly chế tác tinh vi, trắng hồng, cánh mỏng như cánh ve, soi sáng đến mức tưởng như sinh ý phập phồng. Không chạm tay vào thì khó biết đó chỉ là vật chết.

Đây là vật chủ thượng sai người làm theo cành hạnh hoa mà Tiểu Doãn công tử từng dâng. Gần đây nàng cực kỳ yêu thích.

Kỳ thực, vị Tiểu Doãn công tử kia chẳng biết sao, luôn mang đủ loại vật nhỏ đến tặng, hoa hạnh cỏ lan, đồ sứ đồ đất. Dù Xuân Li thấy không phải vật quý hiếm, Chương Hoa công chúa vẫn đều cẩn thận cất trong Chu Hồng cung, hẳn là có vài phần đặc biệt.

Nhiều năm nay, công chúa chưa từng thích người nào gần mình, lại càng không cho ai chạm vào giường ngủ. Vậy mà vị thiếu niên trắng trẻo thanh tú ấy lại được phép chui cả vào sa trướng.

Hai người dù cách nhau ba tuổi, chưa hợp tuổi thành thân, nhưng đều đang độ thanh xuân… lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình ý, rồi sinh ra đời tiếp theo của Vạn Sĩ thế gia.

Lúc ấy, thân phận của Tiểu Doãn công tử tất nhiên sẽ khác một trời một vực.