Giọng uy nghi khiến Doãn Tinh giật nảy.
Nàng vội cười lấy lòng: “Bà là Chưởng Sự Nữ Quan ở đây ạ? Ta đến cầu kiến Chương Hoa công chúa.”
“Chủ thượng thân thể bất an, không được phép bất kỳ ai kinh nhiễu.”
“Nhưng lúc nãy ta thấy có xe ngựa từ trong đi ra mà…”
Lời nàng vừa rơi xuốngđã thấy Kỷ Nữ Quan cau mày, ánh mắt sắc như dao, tiến lên một bước: “Tiểu tử Tây Châu Hầu phủ, đừng tưởng nơi này ai cũng để ngươi hồ nháo. Không biết điều, lão nô không ngại cho người dạy ngươi một trận.”
Doãn Tinh sợ đến lùi một bước, so với Trần Quản Sự… bà này còn đáng sợ gấp đôi!
Nàng đành nhỏ giọng: “Vậy… vậy bà có thể chuyển bó hoa này giúp ta không? Hoa hạnh này sớm rụng mất, ta sợ không kịp đưa…”
Kỷ Nữ Quan quát: “Lão nô không phải người để ngươi sai bảo! Không đi còn muốn đợi ta xử trí ngươi?”
Doãn Tinh rối như tơ vò, bà này hung dữ quá, nói gì cũng bị gạt phắt.
May mắn một đội thị nữ đi ngang, thị nữ dẫn đầu lên tiếng: “Kỷ cô cô, Chủ thượng mời Tiểu Doãn công tử vào điện.”
Doãn Tinh chưa nghe hết đã ôm hoa chạy theo thị nữ, thoát chết rồi!
Kỷ Nữ Quan sắc mặt khó coi.
“Xuân Ly, ngươi thật to gan!”
Xuân Ly cười khẩy, nhẹ nhàng đối đáp: “Cô cô mới to gan đấy, Tiểu Doãn công tử cầm Ngọc Bội tín vật của Chủ thượng, theo lý cô cô phải thông báo. Cô cô chặn khách như vậy… bị luận tội thì nặng lắm.”
Nói rồi nàng xoay người bỏ đi, dáng vẻ nhàn nhã.
Kỷ Nữ Quan nhìn theo, sắc mặt xám xịt. Tai mắt của Chủ thượng… càng lúc càng nhiều thật!
Doãn Tinh theo chân đám thị nữ, nhẹ bước xuyên qua hành lang quanh co. Khi đi đến gian nhà nằm giữa trung tâm biệt viện, nàng ngẩng đầu nhìn những dây leo bám kín cột xà, rải rác nở những đóa tiểu hoa lam nhàn nhạt. Mảng xanh tươi tốt như cảnh trong truyện cổ tích.
Trời ơi… phải trồng bao nhiêu năm mới thành được như thế này vậy…
Khi cửa lớn mở ra, nàng bước vào… lại thấy bên trong còn có cửa nữa.
Càng đi sâu càng yên tĩnh, u tối. Bài trí cực kỳ đơn sơ, hầu hết là đồ gỗ sơn đen cổ xưa.
Mà mũi nàng lập tức ngửi thấy mùi dược khí nồng và ngọt.
Chẳng lẽ Diệc Chân bệnh nặng sao?
Thị nữ dừng lại trước cửa trong. Xuân Ly cung kính làm động tác mời: “Tiểu Doãn công tử, mời.”
“Đa tạ.” Doãn Tinh khẽ cong mi cười, rồi bước vào.
Doãn Tinh vốn tưởng phòng của Huyền Diệc Chân dù không xa hoa lộng lẫy như trong truyền thuyết, thì ít nhất cũng phải được trang hoàng bằng vô số hoa quý trân bảo.
Ai ngờnó trống, một sự trống rỗng đến lặng người, thậm chí… có vẻ cô tịch.
Không một cửa sổ, không ánh sáng tự nhiên, đèn đuốc đều treo cao. Bàn án, bình phong, kệ đều bị dồn ra xa, như tránh né điều gì đó.
Trong tĩnh lặng, có tiếng phách châu khẽ kêu leng keng.
Doãn Tinh thu lại suy nghĩ, cẩn thận bước trong gian phòng tối, ánh mắt dừng ở chiếc trướng sa lẳng lặng rủ xuống chiếc trường kỷ.
Tận khi nhìn thấy bóng người bên trong, ánh mắt nàng sáng rỡ.
Huyền Diệc Chân nửa tựa trên trường kỷ, chỉ mặc tố y trắng trong, tóc dài như thác đổ, không chút hoa hồng, khí chất thanh khiết lạnh lẽo, y hệt ánh trăng non rơi xuống nhân gian.
Vẻ đẹp tuyệt trần ấy, trong không gian tối u trầm, lại càng khiến nàng trở nên siêu nhiên.
“Diệc Chân, sao nàng lại bị bệnh?” Doãn Tinh bật bước đến gần, vén trướng mà mặt nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào tuyệt sắc khuynh thành kia.
“Không bệnh, chỉ hơi khó chịu.”
Huyền Diệc Chân khép sách, tràng hạt xanh nơi cổ tay khẽ vang tiếng ngọc chạm.
Mắt nàng rơi xuống bó hoa hạnh phấn hồng trên tay Doãn Tinh, khẽ thoáng kinh ngạc.
Doãn Tinh lập tức ngồi xuống bên cạnh, nâng hoa đưa đến trước: “Nàng xem nè! Mùa này còn hồng mượt như vậy không nhiều đâu!”
“Ừ, đa phần đều phai thành trắng, chắc ngươi phải chọn rất lâu.”
“Hì hì! Ta dậy từ lúc trời chưa sáng để hái đó! Khi ấy cánh hoa còn đọng sương trong vắt, thơm mát dễ chịu, nhìn là vui liền!”
Huyền Diệc Chân nhìn nụ cười hớn hở của nàng, ngón tay nhẹ chạm vào cánh hoa phấn hồng như tuyết nhuộm son: “Hoa… cũng có thể khiến ngươi vui như thế sao?”
“Đúng vậy! Tiếc là thời tiết nóng quá, giữ không được lâu. Nếu không… ta còn muốn để nàng ngửi thử hương thơm này!”
Doãn Tinh vừa nói vừa ngắm cổ tay trắng ngần của Diệc Chân, trên đó giờ đeo thêm tràng hạt ngọc lục, như Phật châu, khắc phù văn đậm màu.
Màu xanh đó lẽ ra rất dễ làm da người ta trông xám xịt, thế mà ở Diệc Chân lại càng tôn lên làn da trắng sáng như tuyết sương.
Doãn Tinh nhìn đến ngẩn ngơ, rồi giật mình, hỏi: “Diệc Chân tin Phật sao?”
“Tất nhiên không, đây là chuỗi hạt tẩm dược an thần, phối hợp tụng văn thì dễ tĩnh tâm, bản cung rảnh rỗi liền xem.”
“À… Nhưng sao không mở cửa cho thoáng? Mùi thuốc nồng quá…”
“Gió sẽ làm khó chịu hơn, hơn nữa sắp đến mùa ve, mở cửa rất ồn.”
Doãn Tinh lập tức im bặt, mặt nóng bừng, thảo nào phòng nhiều cửa đến vậy… để chống ồn…
“Ngươi đặt hoa vào bình lưu ly kia.”
“Được!”
Doãn Tinh ôm hoa sang kệ tường, cẩn thận cắm vào bình. Khi nàng xoay người lạiHuyền Diệc Chân đã đặt kinh thư và tràng hạt sang một bên, vén rèm nhìn những đóa hoa hạnh phấn trắng. Ánh mắt nàng trượt xuống kết Hồng Lăng nơi cổ tay Doãn Tinh.
“Về sau nếu ngươi đến thăm thì chọn buổi trưa.”
“Được, nhưng vì sao?”
“Vì buổi trưa là các nữ quan khác trực, bọn họ sẽ không chặn ngươi như Kỷ Nữ Quan.”
Doãn Tinh giật mình, Diệc Chân biết chuyện lúc nãy?
Nàng vội đến gần, thì thầm như sợ bị nghe thấy: “Đúng thật! Bà ấy đáng sợ lắm…”
Huyền Diệc Chân khẽ cong môi, mắt dừng nơi vết thương đã lành trên trán nàng: “Kỷ Nữ Quan là tín thần của Vạn Sĩ tộc lưu lại Quốc đô, nàng ấy hầu ba đời chủ nhà Vạn Sĩ, nên có quyền đó, ngươi… đừng trêu vào.”
“Ta không dám! Đừng nói cãi lời, gặp là ta muốn chạy rồi!” Doãn Tinh bĩu môi nhỏ, nhìn Diệc Chân mềm mại tuyệt đẹp, chợt nhớ lời đồn về Vạn Sĩ tộc.