Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

“Cái ngươi gọi là “tự do”, là quyền lợi của công chúa. Còn Phò Mã… không có tư cách từ chối hay rời khỏi Tương Khán.”

Doãn Tinh nhìn Huyền Diệc Chân với vẻ cạn lời.

Nói cách khác, tối hậu thư nằm trong tay công chúa, còn Phò Mã chỉ có thể chịu trận?

Xem ra… bị đội nón xanh trong Vương Triều này xác suất rất cao nha.

Nàng nhìn Diệc Chân đang cúi đầu, vẻ ngoài mềm mại dịu dàng như nước, khác hoàn toàn những lời đồn ác ý ngoài kia, liền tò mò hỏi: “Diệc Chân… nàng có chọn ai khác chưa?”

Nàng hỏi xong còn tự cảm thấy đau tim, Diệc Chân đẹp như vậy, dịu dàng như vậy… nàng thích ai nhỉ?

Ngón tay Huyền Diệc Chân khựng lại giữa chừng, rồi nàng chậm rãi ngẩng mắt, đáp: “Những buổi Tương Khán này rất nhàm chán, hôm nay là lần đầu bản cung tham dự.”

Trong cung mỗi lần dự yến đều phải ăn mặc rườm rà, đông người náo nhiệt, đây vốn không phải thứ nàng thích.
“Vậy hai vị chuẩn Phò Mã trước kia… là sao được chọn ạ?”

“E là bọn họ tự xin Hoàng Đế ban hôn.”

Doãn Tinh nghe vậy mới thấy tim mình nhẹ hẳn, ánh mắt nàng rơi lên gương mặt bình hòa của Diệc Chân, càng nhìn càng thấy nàng như gió trong trời quang, thanh cao, trong sạch, khiến người ta muốn bảo vệ.

Nàng hậm hực nói: “Mà bên ngoài lại đồn nàng hại chết hai chuẩn Phò Mã, đúng là xấu xa hết chỗ nói!”

Huyền Diệc Chân nhìn nàng, bộ dạng xì khí, cau mày vì bất bình, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Nàng nhìn mãi rồi nhẹ giọng: “Cũng không hẳn là sai hết, hai chuẩn Phò Mã đều chết, họa không chỉ một đường, chắc chắn có ẩn tình, ngươi sợ sao?”

Doãn Tinh ngẩn người, đối diện ánh mắt sâu thẳm của Diệc Chân, ánh mắt nàng trầm mà lạnh, như muốn thăm dò tận tim.

Nàng lắc đầu, không chút do dự: “Không sợ! Ta sẽ cố gắng giúp Diệc Chân thanh minh, còn có thể tìm ra kẻ tung tin đồn nữa!”
Nếu thật sự có người nhằm vào Diệc Chân, liên tiếp giết hại hai chuẩn Phò Mã để vu oan nàng, so với việc truy sát Doãn Tinh, âm mưu đó còn tàn độc hơn nhiều.

Nàng tuyệt đối sẽ không để Diệc Chân chịu oan uổng như vậy.

Huyền Diệc Chân nghe xong chỉ mỉm cười nhạt, như mây bay gió thoảng.

Ngón tay nàng kéo chặt nút cuối cùng của Hồng Lăng, thì thầm: “Khí phách đấy, nhưng trước tiên… phải học chữ, học lễ. Như vậy mới không lộ thân phận quý tộc của ngươi ở Quốc đô, ngươi đã biết cưỡi ngựa, bắn cung chưa?”

Doãn Tinh lập tức cụp cả hai vai, y như chiếc bóng khí bị xì hơi: “Chưa, nhưng ta có thể học…”

“Tốt, không cần vội. Trước hết chữa dứt điểm chứng đau đầu đã.”

“Nhưng đầu ta lành rồi, đóng vảy luôn rồi mà.”

Doãn Tinh còn chưa dứt câu thì nghe tiếng bước chân. Một phụ nhân bước vào, cúi đầu hành lễ rồi nhẹ nhàng bắt mạch, quan sát sắc mặt nàng.
Một lát sau, người đó lui ra mà không nói lời nào.

Doãn Tinh hoang mang chớp mắt: “Diệc Chân… nàng ấy bắt mạch ra bệnh gì vậy? Sao không nói một câu?”

Huyền Diệc Chân hạ mắt nhìn nút Hồng Lăng đỏ thắm nơi cổ tay nàng, khẽ cong môi, dịu nhẹ đáp: “Bởi vì nàng ấy bị câm, nàng ấy là Quản Sự duy nhất trong viện có thể gần gũi chăm sóc ngươi, có gì cứ nói trực tiếp với nàng ấy là được.”

Doãn Tinh thở phào phụp một tiếng trong lòng: Trời ơi, ta còn tưởng mình sắp phát hiện bệnh nan y chứ…!

Doãn Tinh cúi đầu nhìn kết Hồng Lăng trên cổ tay mình, hoa văn phức tạp mà tinh xảo, đỏ rực như điểm nhấn yêu kiều trên da trắng. Mắt nàng sáng rực: “Diệc Chân, kết này gọi là gì vậy?”

Huyền Diệc Chân khẽ vuốt dải lụa rủ xuống, giọng thản nhiên: “Không biết, bản cung buộc tùy tay thôi, ngươi thích không?”

“Thích! Đẹp lắm!”

“Vậy cứ đeo mãi đi, khi nào gặp lại bản cung… sẽ tháo.”

Doãn Tinh ban đầu tưởng nàng nói đùa, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc kia… nàng lại chẳng chắc nữa.

Buổi chiều trôi dần đến hoàng hôn. Khi Huyền Diệc Chân chuẩn bị rời viện, Doãn Tinh liền đứng dậy tiễn.

Nàng nhìn đoàn xe rời khỏi cổng viện, bóng dải Hồng Lăng theo cánh tay nàng phất nhẹ trong gió. Trong lòng thoáng nghĩ, có khi đây là cách Diệc Chân ngầm bảo nàng… có rảnh thì đến tìm nàng chơi cũng được.

Vậy phải nhanh học cưỡi ngựa thôi!

Trong xe, Huyền Diệc Chân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Doãn Tinh dần nhòe trong ánh chiều. Nàng thu hồi ánh mắt, mở văn thư chẩn trị ra xem, mày hơi nhíu lại.

Nếu đầu thương của nàng không quá nặng… Vậy đêm đó vì sao nàng nói ra những lời như thể “mượn xác hoàn hồn”?

Là nói dối? Hay là… một âm mưu tự đưa mình vào hiểm cảnh?

Xe ngựa im lìm trong buổi chiều, ánh dương đỏ thẫm như máu nhuộm nửa khoảng trời. Một tìa sáng lạc vào khoang xe tối, in trong mắt Huyền Diệc Chân sắc đỏ u ám như máu đông, đẹp đến ma mị, khó lường.

Đêm xuống.

Trời đen thăm thẳm, ngân hà chuyển động. Trong nội thất nguy nga nơi Huyền Diệc Chân ở, ngọn lửa lập lòe hắt lên đài nến hình tiên hạc, ánh sáng lung linh.

Kỷ Nữ Quan khẽ bước vào, nhìn bóng nàng đứng bên vách lưu ly mà hỏi: “Chủ thượng, sao Người không chọn người của Vạn Sĩ Thế gia, mà lại chọn Tây Châu Hầu Chi Tử?”

Huyền Diệc Chân không quay đầu, nàng hỏi ngược: “Kỷ cô cô, người nghĩ lúc này trở về Vạn Sĩ Thế gia… là tiến hay là lui?”

“Dù Lui… nhưng cũng là Lấy Lui Làm Tiến, ít nhất bảo được căn cơ của Người và Vạn Sĩ.”

Ánh mắt Huyền Diệc Chân chìm xuống sâu như vực thẳm, nàng nhìn Kim Lí đang bơi trong bể lưu ly, gương mặt trắng ngọc nhuốm sắc lam của ánh thủy quang, lạnh lẽo quái dị: “Nhưng người Vạn Sĩ lần trước cầu hôn cho ta, chết một cách mơ hồ. Vậy cô cô làm sao đảm bảo… lần này sẽ thành công?”

Kỷ Nữ Quan im lặng, hiện nay Quốc Đô thế cục hiểm ác, đúng là một bước cũng không lường nổi.

Một lúc lâu, Huyền Diệc Chân quay người, đến bên bàn bày mồi trùng, dùng kim trạch gắp từng món, giọng thong thả: “Cho nên… để người Vạn Sĩ bị thương, ở lại Quốc Đô một thời gian, cũng là một cách che mắt thiên hạ.”