Đến nội dung chính

Chương 9

admin 696 Chữ Cài Đặt

Mộ Khanh Khanh trời sinh tính tình hồn nhiên, trong sáng và lương thiện.

Nàng ta nhón chân, ngửa đầu nhìn Lý Khiêm rồi như làm ảo thuật trong tay bỗng xuất hiện một viên kẹo.

“Này, cho huynh một viên kẹo ngọt. Ăn kẹo rồi sẽ không còn thấy khổ nữa.”

Lý Khiêm nhìn công chúa ngây thơ hồn nhiên trước mặt không khỏi xúc động.

Giọng hắn ta run lên: “Công chúa, cảm ơn người. Có người ở bên, thần chẳng còn thấy khổ sở nữa.”

Hoa Thường đã mất, hắn ta tất nhiên thương tâm.

Nhưng nỗi đau nào rồi cũng phai nhạt theo thời gian.

Hơn nửa tháng qua, hắn ta đã dốc hết sức lực lo tang lễ, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Không còn sức đâu để cả ngày chìm trong hoài niệm về cố thê.

Lý Khiêm nhận lấy viên kẹo cho vào miệng.

Thực sự rất ngọt.

Giống như lần đầu tiên gặp Mộ Khanh Khanh, nàng ta cũng đã cho hắn ta một viên kẹo như thế này.
Hắn ta nhìn nàng ta, ánh mắt sáng rực.

Nàng ta mang đôi mắt hoe đỏ, rõ ràng là đã khóc rất nhiều.

Rõ ràng bản thân cũng đau lòng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan để an ủi hắn ta.

Chiêu Dương công chúa, quả thật là nữ tử tốt nhất trên thế gian này.

Chỉ tiếc rằng… Mặt trời rực rỡ như nàng ta, vốn dĩ không thuộc về hắn ta.

Hắn ta không xứng với nàng ta.

Nghĩ đến chuyện thiếu nữ hắn ta thầm thương bao năm rồi cũng sẽ trở thành thê tử của người khác, Lý Khiêm chợt đỏ hoe mắt.

Mộ Khanh Khanh chớp mắt, đôi mắt long lanh đầy linh động.

“Khiêm ca ca, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Ở trước mặt ta, huynh không cần phải gắng gượng.

Nam nhân khóc cũng chẳng phải tội gì đâu.

Ta cũng rất buồn, nhưng khóc xong lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hoa Thường tỷ tỷ sau khi mất, nhất định sẽ hóa thành một vì sao trên trời, tiếp tục bảo vệ chúng ta.
Cho nên, mỗi khi ta ngước nhìn sao trời, ta sẽ cảm thấy hoàng tỷ vẫn ở bên cạnh mình. Như vậy, lòng cũng không còn đau khổ nữa.

Khiêm ca ca, huynh cũng có thể thử xem nha ~”

Nói rồi, nàng ta tinh nghịch nháy mắt với hắn ta.

Lý Khiêm nhìn bầu trời xanh thẳm, rơi vào trầm tư.

“Công chúa lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ lạ. Nghe công chúa nói chuyện, còn hơn đọc sách mười năm.”

“Vậy chẳng phải ta có thể làm lão sư của huynh sao?” Mộ Khanh Khanh cười hì hì trêu chọc.

Niềm vui vừa dâng lên, bên tai Mộ Khanh Khanh chợt vang lên giọng nói trầm buồn của Lý Khiêm.

“Công chúa, An Dương công chúa sắp trở về.”

Sáu năm trước, An Dương công chúa Mộ Từ đã làm náo loạn hôn lễ của Hoa Thường công chúa, khiến Thánh Thượng nổi trận lôi đình. Trong cơn thịnh nộ, người hạ lệnh trục xuất nàng khỏi hoàng đô, đày tới Lạc Thành – vùng biên giới Nam Man đầy hiểm trở.
Từ đó, bọn họ gần như không còn bất kỳ liên hệ nào.

Mặc dù biết lần này Mộ Từ trở về chỉ để dự tang lễ của Hoa Thường công chúa, nhưng trong lòng Mộ Khanh Khanh vẫn dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Bởi vì, trong cuốn tiểu thuyết “Đoàn Sủng Tiểu Thiên Tuế”, nữ chủ vốn dĩ là muội muội nàng ta – Mộ Từ.

Những gì nàng ta có bây giờ – sự sủng ái của phụ hoàng mẫu hậu, vị hôn phu ôn nhuận thanh tú, những hộ vệ trung thành, thậm chí cả những khuê mật thân thiết nhất…

Tất cả lẽ ra đều thuộc về Mộ Từ.

Trong nguyên tác, ngay từ khi chào đời Mộ Từ đã nhận được muôn vàn cưng chiều.

Nhưng khi Mộ Khanh Khanh xuyên vào thế giới này, từ nhỏ nàng ta đã cướp lấy thân xác của nguyên chủ. Dựa vào hiểu biết về các nhân vật trong truyện, nàng ta từng bước đoạt lấy vận khí của nữ chủ khiến mọi người yêu thích mình.