Nghe vậy, Ôn Cẩn Quân chỉ cảm thấy hoang đường.
Công chúa và thị vệ này, sao lại thân thiết như vậy.
Nữ nhân Thiên Khải, trừ phu quân mình ra, tuyệt đối sẽ không để lộ chân trước mặt nam nhân khác, đường đường là một công chúa của một nước, không ai dạy nàng những điều này sao?
Bùi Hộ toàn tâm toàn ý lo cho công chúa, lười để ý Ôn Cẩn Quân.
Vừa nghe nói chân công chúa trầy da, giọng hắn ta đều pha lẫn vài phần lo lắng, xót xa.
“Nếu đau quá thì không mang cũng được, cứ bôi thuốc trước đi.” Nói rồi hắn ta móc ra một lọ thuốc, đưa cho người bên trong.
Mộ Từ đưa tay nhận, đôi tay ngọc nhỏ dài lạnh đến đỏ bừng.
Nàng là công chúa, chưa bao giờ phải tự mình làm gì, bởi vậy cầm thuốc rồi lại không biết phải bôi thế nào.
Ngoài xe ngựa, Bùi Hộ thấy Ôn Cẩn Quân vẫn đứng tại chỗ không đi, cảnh giác hỏi: “Ôn thái phó còn có việc gì sao?”
Ôn Cẩn Quân nhìn xe ngựa của mình, không nhanh không chậm nói: “Ta đến lấy sách.”
Bùi Hộ cũng thấy bực mình, sao lại trùng hợp đến vậy, lại đưa công chúa lên xe ngựa của Ôn Cẩn Quân.
Lại còn bị chính chủ bắt gặp.
Mộ Từ tùy tiện bôi thuốc, cơn đau ở chân hơi giảm bớt.
Ngay sau đó Bùi Hộ vén rèm lên, cẩn thận đưa nàng xuống xe ngựa.
Một tay hắn ta cách lớp áo đỡ công chúa, một tay khác cẩn thận che chắn trước người nàng, tránh cho ai đó va chạm vào công chúa.
Ôn Cẩn Quân nhìn động tác quen thuộc, trôi chảy của hắn ta, trên mặt không hiện nửa điểm cảm xúc thừa thãi.
Hắn lặng lẽ cầm quyển sách từ trong xe ngựa, sau đó liền rời đi, thậm chí không hỏi nguyên nhân, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
…
Lý gia cố ý tìm đại sư tính giờ đưa tang Hoa Thường công chúa, tối nay giờ Tý khai thổ, những người đưa linh cữu đi phải túc trực ở linh đường đến giờ Tý.
Sau khi Mộ Từ ngủ trưa một giấc, đến tối tinh thần rất tốt.
Nàng nhìn Lý Khiêm, Lý Khiêm nhìn Mộ Khanh Khanh đang đứng cùng Ôn Cẩn Quân, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt.
Mộ Khanh Khanh vẫn khoác lên người chiếc áo choàng lông cáo bạc mà Lý Khiêm tặng nàng ta năm ngoái, rất ấm.
Mộ Từ liếc mắt một cái liền nhận ra hình thêu Ngu mỹ nhân trên áo choàng là do chính tay hoàng tỷ Hoa Thường thêu.
Nàng có thể nhận ra, tỳ nữ Xuân Anh bên cạnh Hoa Thường đương nhiên cũng có thể.
Xuân Anh nhìn thấy áo choàng thì thân mình không kìm được run lên một chút, sau đó hai bàn tay nắm chặt lại, ẩn chứa phẫn hận nhìn về phía phò mã Lý Khiêm trong đám đông.
Đến giờ nàng ấy vẫn còn nhớ rõ, lúc trước phò mã ở kỳ thi mùa xuân đã trổ tài, săn được một con cáo bạc.
Để hợp với bộ lông cáo bạc đó, công chúa còn tự tay thêu một chiếc áo choàng.
Khi đó công chúa còn bệnh, lúc thêu thùa tay còn run, rất nhiều lần đâm rách ngón tay, nhưng vẫn kiên trì thêu xong.
Lại không ngờ sau khi hai người thành phu thê, phò mã quay đầu liền đem áo choàng tặng cho Chiêu Dương công chúa.
Hiện giờ hồi tưởng lại, phò mã đối xử với Chiêu Dương công chúa thật sự tốt đến vô lý.
Chẳng lẽ chỉ vì Chiêu Dương công chúa là muội muội của Hoa Thường công chúa sao?
Trong lòng Xuân Anh có nghi ngờ liền không tránh khỏi dồn sự chú ý vào hai người đó.
Khi có một lớp phỏng đoán mơ hồ, lại nhìn phò mã và Chiêu Dương công chúa, tự dưng liền cảm thấy, ánh mắt phò mã đặc biệt dính nhớp, cứ như thể chỉ nhìn thấy mỗi Chiêu Dương công chúa vậy.