Tính hắn ôn hòa, khiêm tốn, chưa bao giờ từ chối những lời nhờ giúp đỡ như vậy.
Khổng Phu Tử nói, ba người cùng đi ắt có thầy ta trong đó.
Học thuật của hắn đã đạt đến đỉnh cao, vẫn giữ được thái độ khiêm tốn như vậy, bởi thế càng được các học sinh kính trọng.
Người hiếu học ở đâu cũng có, Ôn Cẩn Quân chỉ tham gia lễ tang của Hoa Thường công chúa thôi mà đã nhận được vài bài văn nhờ hắn phê bình.
Trước mắt hắn cũng không từ chối, thân ngọc lập thẳng tắp đứng trước xe ngựa đối phương, không ngại giá lạnh mà cùng người đó trực tiếp thảo luận.
Vài ba câu nói của hắn đã giải đáp thắc mắc cho người nọ.
“Ngôn Chi huynh quả không hổ danh là học sĩ đệ nhất Hàn Lâm Viện, được huynh chỉ điểm như vậy là ta hiểu rồi, như người luyện võ được đả thông hai mạch Nhâm Đốc. Chẳng trách mọi người đều nói, dù chúng ta chỉ có thể nhặt nhạnh chút ít học thức của Ngôn Chi huynh cũng đủ đắc chí rồi.”
Ôn Cẩn Quân khiêm tốn chắp tay đáp lễ, mỉm cười nhạt trả lời.
“Tử Hoài huynh quá khen, đều là chư vị nâng đỡ. Văn chương không có hạng nhất, võ thuật không hạng nhì. Hôm nay được trò chuyện cùng Tử Hoài huynh một phen, ta cũng học hỏi được rất nhiều.”
Đối phương tuy có chút vui mừng, nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, liên tục xua tay.
“Ngôn Chi huynh mới khen quá lời, học thức của ta kém xa huynh, làm sao có thể khiến huynh học hỏi được gì, huynh đừng trêu chọc ta nữa.”
Ôn Cẩn Quân không kiêu ngạo, không nóng vội, thong thả ung dung nói.
“Huynh và ta đọc sách khác nhau. Cuốn “Châu Du Liệt Quốc Chí” mà Tử Hoài nắm giữ, ta từng đọc không dưới mười lần, mỗi lần đều có thu hoạch mới.”
“Từ ngữ này dường như đã ngấm sâu vào văn chương, nhưng Tử Hoài hiểu về phong tục khắp nơi thì phải tự mình đi thực tế, trải nghiệm mới viết được những áng văn sinh động đến thế.”
Được hắn chân thành khen ngợi như thế, ánh mắt Trương Tử Hoài bỗng lấp lánh rạng rỡ, tràn đầy xúc động
Có thể có được một tri kỷ như vậy, hắn ta vô cùng phấn khích.
“Ngôn Chi huynh, hôm nay vẫn chưa đủ vui, ngày khác ta nhất định phải cùng huynh trò chuyện thỏa thích, trong nhà ta còn mấy tác phẩm mới, ta sẽ sai người gửi đến phủ thái phó, mong Ngôn Chi huynh cho thêm cao kiến.”
Ôn Cẩn Quân liên tục nói tốt, nhìn theo người nọ lên xe ngựa rời đi.
Tùy tùng phía sau hắn không nhịn được cảm thán một câu.
“Đại nhân, vị Trương đại nhân kia viết văn không được thực tế cho lắm, cũng chỉ có ngài mới khen như vậy thôi.”
Ôn Cẩn Quân ôn hòa cười: “Một lời nói tử tế sưởi ấm ba mùa đông, nghiên cứu học vấn không phải vì đua đòi khoe khoang, tấm lòng son của Trương đại nhân xứng đáng với lời khen của ta.”
Tùy tùng nửa hiểu nửa không, cười hì hì nói thẳng thừng.
“Đại nhân, tiểu nhân chỉ biết ngài là người tốt bụng. À mà đại nhân, ngài tới lấy sách đúng không? Tiểu nhân vén rèm cho ngài.”
Nhưng khi nói chuyện, Ôn Cẩn Quân đã đến xe ngựa trước cả tùy tùng.
Hắn không thích người khác chạm vào sách của mình, từ trước đến nay hắn luôn tự mình làm.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Rèm được vén lên, hắn nhìn thấy trong xe ngựa của mình thế mà có một thiếu nữ chân trần đang nằm nghiêng.
Thiếu nữ đã ngủ rồi.
Tóc đen như thác nước, xõa trên tấm thảm lông.
Chiếc áo choàng rộng dài vừa vặn che đi đôi chân ngọc của nàng, để lộ nửa bàn chân nhỏ, cùng với những ngón chân tròn trịa, đáng yêu lại hồng hào.