Đến nội dung chính

Chương 17

admin 668 Chữ Cài Đặt

“Hoàng tỷ đang gọi ngươi đấy à, ca ca?”

Tay nắm cán ô của Bùi Hộ hơi siết chặt nhìn Ôn Cẩn Quân với ánh mắt có chút khác thường.

Ôn Cẩn Quân vẫn giữ vẻ mặt bình thường, mỉm cười ôn hòa, thẳng thắn đón nhận cái liếc của Mộ Từ, giọng nói trong trẻo từ từ vang lên.

“Công chúa không nghe nhầm đâu, nhưng thần không phải huynh trưởng của công chúa, xin công chúa đừng quá lời.”

Hắn đối xử với mọi người ôn hòa, nhưng trong sự ôn hòa ấy lại pha lẫn xa cách, dựng nên một bức tường mà không ai có thể bước vào.

Ôn Cẩn Quân nói xong, không cho Mộ Từ cơ hội phản bác, mở ô trong tay, thong thả bước vào gió tuyết, hắn đi về phía Mộ Khanh Khanh đang chạy tới.

Mộ Từ nhìn nam tử thanh thoát như tiên kia che ô cho Mộ Khanh Khanh, khóe môi hiện lên một nụ cười mỉa mai.

“A Hộ.”
“Thuộc hạ có mặt.”

Nàng đưa tay ra, đón lấy bông tuyết vừa chạm đất đã tan chảy.

Lòng bàn tay lạnh buốt, máu trong cơ thể cũng lạnh giá.

“Khiến hắn mất giọng đi, ta không thích.”

Bùi Hộ khẽ cúi đầu: “Vâng.”

Tuyết rơi càng lúc càng dày, Mộ Từ quay đầu nhìn nơi Xuân Anh từng quỳ, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tối nay, tâm trạng nàng rất tốt.

Nàng ngẩng đầu lên, cười nói một câu.

“Ta thích trời tuyết rơi, nếu có thêm chút máu thì càng tuyệt.”

…

Mộ Khanh Khanh đã cùng Ôn Cẩn Quân đi một quãng khá xa, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại vài lần.

“Cẩn Quân ca ca, vừa nói huynh chuyện gì với An Dương muội muội vậy?”

Nàng ta chăm chú nhìn Ôn Cẩn Quân, hắn cũng cố ý đi chậm lại để nàng ta không bị bỏ lại phía sau, không bị tuyết làm ướt.

“Hình như An Dương công chúa có chút ham chơi.” Hắn nói một câu đầy ẩn ý, khiến Mộ Khanh Khanh không thể hiểu rõ.
“Ham chơi chỗ nào? Có phải đang chơi tuyết không?”

Vừa nói, Mộ Khanh Khanh vừa nắm lấy cổ tay áo hắn.

Ôn Cẩn Quân dừng bước, đồng thời không dấu vết mà tránh tay nàng ta ra.

Hắn giữ phong thái quân tử ôn nhuận như ngọc, nhưng lại khiến người ta khó lòng thân cận.

Cứ gần rồi lại xa, ngược lại càng khiến người ta muốn dừng mà không được.

Mộ Khanh Khanh chớp mắt, vẻ mặt tươi tắn nhìn thẳng hắn.

“Cẩn Quân ca ca, sao huynh không nói gì? An Dương muội muội đang chơi tuyết sao?”

Nàng ta rất cố chấp, nhất định phải có một câu trả lời.

Ánh mắt Ôn Cẩn Quân lướt qua nàng ta, nhìn về phía tuyết trắng bay lả tả phía sau.

“Trời không còn sớm nữa, ta đưa công chúa về cung.”

“Không chịu đâu!” Mộ Khanh Khanh đột nhiên chạy ra.

Nàng ta cúi người, nhanh chóng vo một quả cầu tuyết nhỏ ném về phía Ôn Cẩn Quân.
Ôn Cẩn Quân đứng thẳng tại chỗ, quả cầu tuyết đập vào bộ y phục trắng tinh của hắn, tan thành những hạt tuyết vụn.

Mộ Khanh Khanh đứng ở xa, vẫy tay gọi hắn giữa tuyết.

“Cẩn Quân ca ca, chúng ta chơi ném tuyết đi!”

Nàng ta chạy nhảy tự do giữa tuyết, trong vườn vang vọng tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của nàng ta, khiến lòng người vui vẻ.

Ôn Cẩn Quân cầm cán ô, những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng trông rất đẹp.

Hắn nhìn trận tuyết này thì nhớ lại, lại là một vệt hồng.

Mộ Khanh Khanh đã lăn một quả cầu tuyết rất lớn, ngay sau đó, lại lăn thêm một quả nhỏ hơn.

Nàng ta chồng quả nhỏ lên quả lớn, rồi tìm hai cành cây khô, cắm vào hai bên quả cầu tuyết lớn.

Ôn Cẩn Quân nhìn nàng ta chạy tới chạy lui bận rộn, ánh mắt bình thản như nước.

Chỉ một lát sau, một người tuyết đã được đắp xong.