Đến nội dung chính

Chương 4: Đừng để vỏ bọc của hắn đánh lừa

admin 513 Chữ Cài Đặt

Cô biết rõ là vực sâu, lại không khống chế được mà đứng lặng yên ngay mép bờ vực.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh bớt, nhưng cái lạnh vẫn chưa tan.

Hơi ấm nơi cổ tay đột ngột đứt đoạn khi một tràng ho khan kịch liệt dội lên từ lồng ngực người đàn ông.

Lực kiềm giữ lỏng dần rồi buông thõng, Hứa Nam Ca lùi lại.

Điện thoại trong túi áo khoác bỗng rung lên, cô xoay người bước nhanh về phía cầu thang, dứt khoát bỏ lại bóng tối ngột ngạt của hành lang phía sau lưng.

Màn hình hắt ánh sáng xanh xao lên mặt cô, một tin nhắn từ Lục Yến Từ hiện trên màn hình khóa.

[Hứa Nam Ca, cô nghĩ Lục Hoài Cảnh đang ốm sao? Sáng nay ở cuộc họp, hắn vừa ép ba vị giám đốc phải quỳ xuống giao lại cổ phần đấy. Đừng để vỏ bọc của hắn đánh lừa.]

Ngón tay cô ấn mạnh, màn hình lập tức vụt tắt.
Tiếng mưa lâm râm đập vào cửa kính cường lực dọc hành lang vọng lại từng nhịp, cánh cửa phòng nghỉ phụ ngay góc rẽ không đóng chặt mà đang hé mở, tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm bên trong.

Hứa Nam Ca bước ngang qua, nhưng mũi giày bỗng khựng lại.

Giữa những đống nội thất xa xỉ, một chiếc hộp thiếc cũ, lớp mạ vàng đã bong tróc lại được đặt ngay ngắn ở vị trí trung tâm. Nắp hộp hé hờ.

Sự tò mò thôi thúc, hay đúng hơn là một linh cảm khó tả, khiến Hứa Nam Ca bước vào.

Cô dừng lại trước bàn làm việc, ánh mắt hạ xuống.

Bên trong không thứ đắt tiền hay bí ẩn gì, trên lớp lót nhung đỏ chót là một vỏ giấy bọc bánh ngọt đã ố vàng, được vuốt phẳng phiu đến từng nếp gấp.

Trái tim Hứa Nam Ca hẫng đi một nhịp. Hơi thở đột ngột ứ nghẹn nơi lồng ngực, ký ức ùa về như một thước phim quay chậm.
Hai mươi năm trước, nó từng bị vo viên, giấu vội vàng để ném qua khe cửa của một căn hầm tối tăm.

Một mảnh rác từ quá khứ nằm chỏng chơ giữa trung tâm quyền lực của Tuyết Viên hiện tại.

Hai mươi năm đã trôi qua.

Người đàn ông tàn nhẫn, hô mưa gọi gió trên thương trường ấy, lại cất giữ một vỏ kẹo rách nát như thể nó một báu vật thiêng liêng.

Một kẻ không có điểm yếu, sao lại cất giữ một điểm yếu chí mạng đến nhường này?

Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột tắt, Hứa Nam Ca giật mình lùi lại.

Cửa phòng tắm mở ra.

Lục Hoài Cảnh bước ra ngoài, áo sơ mi ướt một mảng ở ngực, những giọt nước lăn dọc theo yết hầu, trượt xuống phần xương quai xanh gầy gò.

Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, hắn hơi khom lưng, một tay ôm lấy dạ dày, dáng vẻ chật vật đến cùng cực.