Trong môi trường mà đi ba bước gặp một cái tóc giả, đi năm bước gặp một đôi tai giả như thế này thì đôi tai trắng trên đầu Bạch Tri Tri cũng không quá lạc quẻ.
Thế nhưng Giang Lẫm vẫn nhận ra ngay giữa đám đông rằng Bạch Tri Tri không phải chơi cosplay, mà là một chú hồ yêu nhỏ đang dựng một đôi tai cáo thật sự.
Lúc anh phát hiện ra Bạch Tri Tri, cậu đang bị một gã đàn ông có ánh mắt không mấy đàng hoàng lôi kéo.
Gã đó còn đang dỗ dành: “Cái nghề này của bọn anh việc nhẹ lương cao lắm, cứ ăn uống chơi bời thoải mái, một tối kiếm sương sương cũng hơn nghìn tệ, một tháng nhẹ nhàng cũng hai ba vạn. Nếu em không có chỗ ở thì bên anh còn bao cả chỗ ở luôn.”
Bạch Tri Tri không biết đơn vị tiền tệ “hai ba vạn” ở đây là bao nhiêu, nhưng nghe thấy có chỗ ở là cậu định đi theo luôn. Vừa mới chân ướt chân ráo đến nơi này nên cái gì cũng chưa hiểu rõ, tìm được chỗ ở trước vẫn tốt hơn.
Còn về việc gã này rõ ràng có ý đồ xấu thì cậu chẳng sợ. Chỉ là một lũ người phàm bình thường, cậu phẩy tay một cái là chết cả đám.
Ngay lúc cậu bị gã kia kéo đi thì bất chợt có một bàn tay từ trong đám đông vươn ra giữ cậu lại.
Bạch Tri Tri nương theo bàn tay đó nhìn về phía người tới. Đôi mắt hơi tròn khẽ mở to: Hơi thở của tu sĩ! Đây không phải người phàm, là một tu sĩ!
Giang Lẫm nhìn kẻ suýt chút nữa đã dụ dỗ được chú hồ yêu nhỏ này, ánh mắt mang theo vài phần sắc lạnh: “Có lẽ ông muốn cùng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến đấy.”
Chạm phải ánh mắt của anh, kẻ dụ dỗ Bạch Tri Tri cười gượng rồi buông tay ra: “Tôi thấy cậu bé có một mình nên muốn hỏi xem có cần giúp gì không thôi, không cần thì thôi vậy.”
Gã nói xong liền quay đầu chạy biến, chỉ sợ chậm một chút là bị lôi lên đồn thật.
Giang Lẫm không đuổi theo kẻ có ý đồ bất chính kia, mà trầm mặc quan sát chú hồ yêu nhỏ này.
Chỉ thấy đôi tai hồ ly vẫn chưa hóa hình hoàn toàn, trên người không hề có chút yêu khí nào, ánh mắt ngây ngô sạch sẽ và gương mặt đầy vẻ chưa trải đời. Cậu mặc bộ đồ du lịch “đến đây tham quan”, chân trần không đi giày, bất cứ kẻ lừa đảo nào cũng có thể dễ dàng dỗ cậu đi. Rõ ràng là một chú hồ yêu nhỏ vừa mới xuống núi.
Lúc Giang Lẫm đang quan sát Bạch Tri Tri thì Bạch Tri Tri cũng đang đánh giá anh.
Cậu khịt khịt mũi ngửi ngửi, không thấy mùi của pháp khí lợi hại nào, trang phục bình thường, tu vi cũng thường thường bậc trung, chỉ cần động thủ là cậu có thể đánh chết anh ta.
Ừm, một nhân tu yếu ớt, không có tính đe dọa.
Lấy dòng du khách qua lại làm nền, những cánh hoa anh đào trong không trung xoay vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống.
Hai người với nhan sắc cực phẩm đang giằng co đối mắt với nhau, đẹp tựa như một bức tranh rực rỡ sắc màu.
Không ít người còn tưởng họ đang quay phim ngắn nên không kìm lòng được mà dừng chân vây quanh đứng xem.
Giang Lẫm bất động thanh sắc điều động linh lực trong cơ thể, đề phòng chú hồ yêu nhỏ này ra tay bỏ trốn.
Nhưng điều bất ngờ là chú hồ yêu này dù bị anh giữ chặt cũng không hề phản kháng. Cậu mở to đôi mắt tròn xoe, hơi nghiêng đầu, trong con ngươi trong vắt phản chiếu hình bóng của anh. Cậu dường như đang quan sát anh với vẻ mặt ngây ngô vô hại, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ.
Giang Lẫm nhận thấy người vây quanh ngày càng đông, anh dịu lại nét mặt rồi dùng giọng điệu trấn an nói: “Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. Chúng ta rời khỏi đây trước đã.”
Anh thử kéo tay tiểu hồ yêu đi vài bước, thấy cậu thật sự ngoan ngoãn đi theo mà không có ý định phản kháng nào. Trong sự ngạc nhiên, thái độ của anh cũng trở nên mềm mỏng hơn vài phần.
Dẫn cậu đến trước một quầy hàng, Giang Lẫm tùy tay lấy một đôi dép lê lỗ đặt xuống đất: “Xỏ vào đi.”
Bạch Tri Tri nhìn đôi giày có hình dáng kỳ lạ, nhấc chân xỏ vào.
Đế giày đi rất êm nhưng cảm giác chạm vào lại cứng cứng, giống như cây kem lúc nãy, rõ ràng ngửi thì thơm ngọt mà ăn vào lại chẳng ra sao. Thế giới loài người thật kỳ lạ, toàn những thứ khó hiểu.