Anh ta từng đóng phim cùng đoàn với Tiêu Hằng, đương nhiên không thể nghe không ra giọng của người này. Hơn nữa, anh ta còn nghe thấy họ nói về chuyện ly hôn gì đó.
“Ừ, không phải anh ấy.” Lâm Yên Yên đáp lời, nghiêng đầu nhìn Giang Thừa Duẫn đang trầm ngâm nói: “Vừa nãy là Sở Minh, tôi và anh ta đã bí mật kết hôn nửa năm trước.”
“Kết hôn bí mật? Sở Minh… là ảnh đế Sở Minh mà anh biết?”
Đột nhiên biết được một tin sốc tận trời như vậy, Giang Thừa Duẫn rõ ràng có chút không kịp thích nghi, vẻ mặt điển trai tràn ngập đủ loại nghi hoặc.
“Đúng, chính là anh ta.” Lâm Yên Yên bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn vào một điểm hư vô, chậm rãi tiếp tục nói: “Chúng tôi kết hôn bí mật chưa đến nửa năm, anh ta đã dan díu với chị gái tôi là Lâm Noãn Noãn, vụ hot search hôm nay chắc anh đã xem rồi!”
“Lâm Noãn Noãn là chị gái em?” Giang Thừa Duẫn khẽ “xì” một tiếng, lầm bầm chửi: “Đôi cẩu nam nữ.”
“Họ lăn giường trong nhà tôi, còn muốn tôi ra đi tay trắng.”
“Nên em đã tìm Tiêu Hằng giúp đỡ sao?” Giang Thừa Duẫn nhướng một bên lông mày lên, tự mình suy đoán về khả năng của câu nói này.
Việc Tiêu Hằng và Sở Minh không ưa nhau không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu Lâm Yên Yên tìm Tiêu Hằng giúp đỡ vì chuyện này thì cũng hợp lý.
Hơn nữa, hôm đó, thời gian họ ở khách sạn… quả thực là quá ngắn, nhìn vào dáng người của Tiêu Hằng thì chắc là không đến nỗi chứ?
Giang Thừa Duẫn tự mình đã thuyết phục được bản thân.
Điều này khiến Lâm Yên Yên rất kinh ngạc, cô không ngờ rằng cô chỉ nói bâng quơ một câu, Giang Thừa Duẫn đã tự động tìm đủ lý do biện hộ cho cô.
Đúng là một chú cá nhỏ hiểu chuyện.
“Thật ra tôi và Lâm Noãn Noãn là chị em cùng cha khác mẹ. Từ khi mẹ tôi mất, mẹ cô ta đã vào nhà họ Lâm. Cô ta và mẹ lo tôi sẽ được chia gia sản nên đã tìm mọi cách để nhắm vào tôi. Hai năm trước đã thành công đuổi tôi ra khỏi nhà.”
Lâm Yên Yên kể lại câu chuyện cũ của nguyên chủ với giọng điệu bình thản. Còn người nghe Giang Thừa Duẫn lại rất đau lòng cho cô. Cảm xúc của anh ta còn phong phú hơn cả người trong cuộc là cô.
“Em chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ sở.” Giang Thừa Duẫn thường ngày ăn nói lưu loát, lại không giỏi an ủi người khác chút nào. Anh ta phải nín nhịn rất lâu mới khó khăn lắm thốt ra được một câu: “Anh xin lỗi.”