[Tới! Trần tiểu thư vị hôn phu Đỗ Tư Thần cùng bạn thân của cô ta Sở Oánh Oánh!]
Cả nhà Bạch gia đồng loạt nhìn về phía cửa, ánh mắt sáng rực.
[Aaaaa! Trần tiểu thư nhìn thấy rồi!]
“Tư Thần! Oánh Oánh! Hai người đang làm cái gì vậy?” Trần tiểu thư hét lên the thé, cả tầng lầu đều nghe thấy.
Đỗ Tư Thần biến sắc, theo bản năng đẩy Sở Oánh Oánh ra.
“Minh Tâm… sao em lại ở đây?”
[A? Đẩy ra liền luôn? Vừa mới gọi người ta là bảo bối, giờ lập tức đẩy ra. Tra nam chính hiệu nha!]
Mọi người nhà họ Bạch yên lặng gật đầu tán thành.
Trần tiểu thư cười lạnh:
“Giỏi lắm! Hôm nay tôi không tới thì còn bị hai người các ngươi lừa dối đến bao giờ đây!”
Sở Oánh Oánh tiến lên, đứng chắn trước mặt Đỗ Tư Thần:
“Minh Tâm, cậu đừng trách Tư Thần… Là mình quá yêu anh ấy, không kiềm chế được nên mới… Tất cả đều là lỗi của mình. Nếu cậu giận thì cứ trách một mình mình là được!”
Đỗ Tư Thần cảm động nắm tay cô:
“Oánh Oánh… em…”
Trần Minh Tâm giận đến run cả người:
“Sở Oánh Oánh! Mày đúng là đồ kĩ nữ không biết xấu hổ! Là bạn thân của tao mà lại đi quyến rũ vị hôn phu của tao! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”
Nói rồi cô giơ tay, giáng thẳng một cái bạt tai.
“Chát!”
Sở Oánh Oánh hét lên một tiếng, cả người ngã nhào vào lòng Đỗ Tư Thần.
Đỗ Tư Thần vội vàng ôm chặt lấy cô, quát lên với Trần Minh Tâm:
“Đồ đàn bà điên nhà cô! Loạn đánh người cái gì? Hôn ước này chỉ là do gia tộc sắp đặt, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn thôi!”
[Mình nhìn thấy rõ nha! Sở Oánh Oánh vừa rồi cố tình dịch vị trí đứng sang bên, ngã trúng ngay vào lòng Đỗ Tư Thần luôn đó!]
Sở Oánh Oánh vừa ôm mặt khóc, vừa yếu ớt lên tiếng:
“Tư Thần, đừng trách cô ấy… Em… em không sao… Đợi hai người kết hôn, em sẽ rời đi. Minh Tâm chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút… Anh nhường cô ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi… Đừng vì em mà ảnh hưởng quan hệ hai nhà…”
[Ai u, bộ dạng khóc như lê hoa đẫm mưa, từng câu từng chữ đều tỏ ra đáng thương mà lại đầy ngầm chỉ trích. Sở tỉ tỉ, kỹ thuật diễn đỉnh thật đó!]
Người nhà họ Bạch chỉ đành nín cười, không thể phá hoại màn kịch đặc sắc này.
Đỗ Tư Thần đau lòng vô cùng, nắm chặt tay Sở Oánh Oánh, kiên quyết nói:
“Đỗ gia đâu sợ gì Trần gia! Anh sẽ lập tức thông báo huỷ bỏ hôn ước! Cô ta hung dữ như vậy, ai thích thì người đó cưới đi!”