Đến nội dung chính

Chương 14: Hệ thống đáng thương nhỏ yếu lại bất lực

admin 558 Chữ Cài Đặt

Mộ Thần cắn vỡ đầu ngón trỏ, trực tiếp dùng máu của bản thân vẽ trận pháp phong ấn lên trán Bạch Hi. Từng ký tự kỳ lạ hiện lên, phát sáng chớp nhoáng rồi dần dần tan biến như thấm vào làn da trắng mịn của cô, không để lại dấu vết nào.

Ngay lập tức, trong đầu Bạch Hi vang lên liên tiếp tiếng cảnh báo máy móc lạnh lẽo.

[Cảnh báo! Phát hiện virus!]

[Cảnh báo! Hệ thống đang bị tấn công!]

[Cảnh báo! Không thể truy cập dữ liệu!]

Tiếp theo là tiếng thét chói tai của hệ thống vang lên.

[Aaaaaa! Cô đã làm cái gì vậy? Vì sao toàn bộ dữ liệu về tương lai lại biến mất rồi?]

Bạch Hi bị tiếng hét hoảng loạn ấy làm cho có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến việc ngay từ đầu chính hệ thống đã gạt cô, cô liền hừ lạnh một tiếng.

[Vì sao không nói cho tôi biết kiếp sau của tôi sẽ bị ảnh hưởng?]
[Kiếp sau thì quên sạch sẽ rồi, còn tính là cô nữa sao? Nếu cô khôn ngoan thì nên dùng thông tin trong hệ thống để tích đức, làm việc thiện, chẳng phải như vậy có lợi hơn sao?]

Bạch Hi chớp chớp mắt. Câu này nghe qua… cũng có lý nha!

Mộ Thần thấy vẻ mặt cô như sắp bị thuyết phục liền đưa tay cốc nhẹ một cái lên trán cô.

“Đừng bị nó lừa. Em nghĩ công đức đủ cho mười kiếp dễ kiếm lắm sao?” Anh nghiêm túc nói: “Tôi chỉ phong ấn thông tin về tương lai thôi. Sau này khi thông tin đó trở thành quá khứ thì em vẫn có thể xem được như bình thường. Lượng công đức tiêu hao chỉ là một phần mười, như vậy mới là có lời, hiểu chưa?”

Hệ thống lập tức nổ tung trong đầu Bạch Hi.

[Aaaaaa! Cô rốt cuộc tìm được thứ ma quỷ gì thế này? Đây là cố ý đến để bắt nạt hệ thống đáng thương nhỏ yếu lại bất lực là tôi đúng không! Tôi còn đâu tiền thưởng cuối năm nữa chứ hu hu hu!]
Bạch Hi không để ý đến nó. Ánh mắt cô sáng lên, tay lập tức túm lấy ống tay áo của Mộ Thần:

“Anh nghe được em nói chuyện với hệ thống à?”

Mộ Thần gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như cũ nhưng ánh mắt nhìn cô lại có chút dịu dàng hơn.

“Đúng vậy. Cái phong ấn tôi vừa làm giống như để lại một dấu ấn linh hồn trong đầu em. Cho nên về sau chỉ cần tôi ở gần, em nghĩ gì tôi cũng có thể nghe được.”

Anh hơi cúi xuống, khóe môi cong cong như thể rất vừa lòng với phản ứng của cô.

“Sợ không?”

Bạch Hi ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt. Cô thử thì thầm trong lòng:

[Mộ Thần?]

Mộ Thần cười khẽ: “Ừ.”

Âm thanh một chữ ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tim cô run lên một chút.

Hệ thống âm trầm trầm ở bên cạnh vây xem, đừng tưởng rằng nó không biết thứ này là cái loại mặt hàng gì! Tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo nổi tiếng Tu Chân giới! Để nó chống mắt lên xem ngốc bạch ngọt kí chủ khi nào thì bị lừa đến mảnh vải cũng không còn!