Bạch Hi mấy hôm nay đều chạy theo Bạch Du Uyên ra ngoài chơi, hết đi chơi game lại đi mua sắm, vui đến quên hết tất cả. Hôm nay hai người đang lêu lổng bên ngoài tung tăng nhảy nhót thì bị Bạch mẫu gọi điện kêu về nhà.
“Mọi người còn nhớ vị đại sư giúp Thần Tinh đoán mệnh không? Cậu ta lúc đó không lấy tiền mà nói khi nào Thần Tinh tỉnh lại thì đưa cậu ta 100 triệu.” – Bạch mẫu nói tiếp: “Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ cùng đến đó cảm ơn vị đại sư kia!”
[Cảm giác vị đại sư này lợi hại quá đi!]
Bạch mẫu cùng Bạch phụ đã bàn bạc từ trước, hôm nay cần thiết dẫn cả tiểu Hi đi, biết đâu vị đại sư kia có thể nhìn ra chút gì đó.
…
Cả nhà cùng ngồi trên xe ô tô đi về phía Bạch mẫu cung cấp địa chỉ, đến lúc xuống xe toàn bộ Bạch gia đều choáng váng.
Vị đại sư vô cùng lợi hại kia không phải ở trong chùa miếu hay đạo quan, mà là ngồi ở chân cầu vượt!
[Oaaaaa! Thời đại này đại sư đoán mệnh chưa từng ngồi chân cầu vượt bị chửi bới là lừa đảo thì không xứng đáng xưng là đại sư đúng hay không? Tiểu thuyết đều viết như vậy á!]
Bạch gia mọi người: …
Bạch mẫu nói nhỏ dặn dò: “Đừng nhìn đại sư còn trẻ tuổi mà nói chuyện không chú ý! Lát nữa mấy đứa nói chuyện tôn kính một chút rõ chưa!”
Càng đi đến gần Bạch Thần Tinh càng nghi hoặc, anh quay qua Bạch mẫu nói: “Mụ mụ! Vì cái gì con thấy mặt vị đại sư này có chút quen mắt? Có phải quá giống Mộ gia đại thiếu Mộ Thần rồi không?”
Bạch Hi nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức gõ thanh tìm kiếm trong đầu.
[Oaaaa! Mộ Thần! Thiếu chủ Thiên Cơ tộc của tu chân giới xuyên qua trên người Mộ đại thiếu! Ngầu quá mức rồi đi!]
Bạch gia mọi người hít hà một hơi, nhịn không được giảm tốc độ đi về phía vị đại sư này.
[Để mình xem xem có gì hay ho về vị Thiếu chủ này không…]
Đúng lúc này, Mộ Thần ngẩng mặt lên thẳng tắp nhìn về phía Bạch Hi. Anh nhướng mày tung ra một lá bùa phong ấn, vừa bay đến dính lên trán cậu thì tự động cháy rụi tiêu tán trong không khí.
Nháy mắt, thế giới an tĩnh!
Bạch gia mọi người hoảng hồn tiến lên chặn đằng trước Bạch Hi, Bạch mẫu vội vàng nói: “Đại sư! Ngài muốn làm cái gì?”
Mộ Thần bình tĩnh nói: “Quá ồn.”
“Tiểu Hi cũng không phải cố ý! Đại sư ngài cũng không thể hại người vô tội được!”
Mộ Thần nhìn Bạch Hi không những không sợ hãi mà còn tò mò đưa tay lên sờ sờ chán, anh cười nói: “Yên tâm. Lá bùa này chỉ có tác dụng trong 30 phút, sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu ấy.”