Trên người An Ninh có vết bầm, Tần Dã miễn cưỡng đưa cô ấy vào phòng mình, lại bảo Tiểu Chương mang ít thuốc trị chấn thương tan máu bầm đến.
Tiểu Chương sợ đến mức tự mình chạy tới ký túc xá, cầm thuốc truy hỏi: “Sao thế? Bị thương ở đâu?”
“Không phải tôi dùng.” Tần Dã đưa tay nhận thuốc. Tiểu Chương trước hết thở phào, sau đó vỗ tay một cái, mặt mũi ỉu xìu bước ra ngoài: “Xong rồi xong rồi, lần này chết chắc rồi.”
Tần Dã không hiểu ra sao, chỉ ném thuốc cho An Ninh, tiếp đó điện thoại trong ngăn kéo liền reo.
Bình thường cũng chẳng ai gọi cho cô, cô cau mày đi qua nhìn, phát hiện là Ân Trầm Giác gọi tới, dứt khoát từ chối.
Ân Trầm Giác nằm trên giường trừng mắt, không nghe thì gọi lại.
“Sao vậy?” Đến lần thứ hai thì Tần Dã vẫn nghe máy, dù sao cũng là ông chủ của mình, không thể quá không nể mặt.
“Em còn hỏi tôi sao nữa? Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi em, em làm sao thế? Lấy thuốc mỡ làm gì?” Sắc mặt Ân Trầm Giác có hơi khó coi, bản lĩnh của Tần Dã lợi hại như vậy hẳn không đến mức bị bắt nạt, nhưng tự mình bị thương khi luyện tập thì có khả năng.
“Người khác dùng.” Tần Dã nhạt giọng đáp. Ân Trầm Giác lập tức mím môi, khẽ ho hai tiếng: “À, tôi chỉ sợ em bị thương ảnh hưởng đến việc kiếm tiền cho công ty chúng ta thôi.”
Tần Dã cười khẩy một tiếng: “Đồ mê tiền.”
Cô cúp máy luôn. Ân Trầm Giác nghe tiếng tút tút quen thuộc, ném điện thoại sang một bên.
Cái điện thoại dở hơi này dạo này càng ngày càng thích kêu tút tút, trước đây sao không biết tiếng nó khó nghe vậy chứ.
An Ninh thoa thuốc cho mình, liếc Tần Dã cười tám chuyện: “Bạn trai cậu à? Chắc là không đâu nhỉ.”
Cô ấy cũng biết vài chuyện của Tần Dã, luôn cảm thấy cô không thể nhanh như vậy đã có bạn trai mới.
“Không, ông chủ tôi.”
Tần Dã lại đặt điện thoại vào ngăn kéo, nhìn An Ninh nói: “Cầm thuốc về đi. Tôi thích ở một mình.”
“Cảm ơn thuốc mỡ của cậu, nhưng tớ thấy ông chủ cậu rất quan tâm cậu đó, cậu nên dịu dàng với người ta một chút đi.” An Ninh cười đứng dậy.
Trong đầu Tần Dã hiện lên dáng vẻ keo kiệt của Ân Trầm Giác, cười lạnh một tiếng.
Chắc anh chỉ quan tâm liệu cô có kiếm tiền cho anh không thôi. Bảo cô dịu dàng với anh? Không đúng, dịu dàng là cái gì?
Tần Dã nhíu mày suy nghĩ về chuyện dịu dàng, cô thấy mình bây giờ cũng khá dịu dàng rồi mà. Trước đây bên cạnh cô làm gì có ai nói chuyện với cô được ba câu? Đều bị cô chém rồi.
Những cô gái bị Tần Dã đánh không dám tìm ekip chương trình, lần này cũng không dám gây khó dễ cho An Ninh nữa.
Sau khi Thẩm Mạt Nhược biết chuyện thì tức điên: “Mấy con vô dụng, ngay cả một đứa ở khu ổ chuột cũng không đối phó nổi.”
Cô ta bảo bọn họ đi bắt nạt An Ninh, kết quả thì hay rồi, lại để Tần Dã đánh cho một trận, còn không dám nói ra.
Nếu chuyện này bị phanh phui, “Tần Dã ức hiếp học viên” cũng là một vụ bê bối lớn, Tần Dã còn ngóc đầu lên nổi ư?
Thẩm Mạt Nhược nhìn đám người ấy mà thất vọng, phất tay bực bội đuổi họ ra ngoài.
Tần Dã thì cô ta không động vào được, bây giờ ngay cả tay chân bên cạnh cô cũng chưa đụng vào nổi, trong lòng thật sự bực bội hết mức.
“Chị Nhược Nhược, vừa rồi em thấy An Ninh về ký túc rồi.” Thiến Thiến gõ cửa khẽ khàng bước vào. Thẩm Mạt Nhược đã điều Thiến Thiến về cùng phòng mình, hai bạn cùng phòng còn lại là người giúp cô ta bắt nạt An Ninh.
“Thì sao? Đừng nhắc đến cô ta với tôi, tôi đang rất bực.” Thẩm Mạt Nhược hậm hực thở ra, lời nói đầy mất kiên nhẫn.
Thiến Thiến đi đến bên giường cô ta, khẽ nói: “An Ninh có thể vào phòng của Tần Dã, em thấy cô ta chỉ lấy thuốc rồi về. Nếu Tần Dã thật sự coi cô ta là bạn, sao có thể không cho cô ta chuyển sang ở phòng mình để che chở?”
“Ý cô là gì?” Tâm trạng Thẩm Mạt Nhược bình ổn hơn chút, nhích người trên giường nhường chỗ cho Thiến Thiến, tiện thể đuổi hai bạn cùng phòng kia tạm thời ra ngoài.
Thiến Thiến rón rén ngồi bên giường Thẩm Mạt Nhược, hạ giọng: “An Ninh rất muốn debut. Nhà cô ta đã bồi dưỡng nhiều năm, chỉ đợi cô ta thành công.”
“Nếu chỉ khi đánh bại Tần Dã cô ta mới có thể debut, vậy cô ta sẽ chọn Tần Dã hay chọn debut?”
Thiến Thiến liếc Thẩm Mạt Nhược đầy ẩn ý. Thẩm Mạt Nhược suy nghĩ chốc lát, bèn khẽ cười.
Đúng vậy, cô ta tranh giành với Tần Dã làm gì? Chỉ cần cô ta giữ vững vị trí trong top 3, ekip chương trình còn dám loại cô ta sao?
“Được đấy, Thiến Thiến, cũng khá thông minh.” Thẩm Mạt Nhược vui vẻ lấy từ trên bàn một chai mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, nhét vào tay Thiến Thiến: “Tôi mới dùng chưa tới hai lần, tặng cô.”
Thiến Thiến chưa từng dùng thương hiệu tốt như vậy, lập tức có hơi kích động.
Thẩm Mạt Nhược rất hưởng thụ dáng vẻ “chưa trai đời” như thế của cô ta, đặc biệt là khi Thiến Thiến nịnh bợ và biết ơn, điều đó càng thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta.
An Ninh về ký túc xá bôi thuốc, không lâu sau Tiểu Quýt đã tới.
“Nghe nói… cậu không sao chứ?” Tiểu Quýt rất quan tâm, chủ động giúp An Ninh bôi thuốc. An Ninh lắc đầu: “Không sao. Sao cô biết?”
Tiểu Quýt ghé sát xuống hạ giọng: “Vừa rồi phòng tắm ầm ĩ như vậy, với lại bọn họ ai nấy đều lếch thếch quay về, tiện hỏi hai người là biết ngay.”
An Ninh cụp mắt, không muốn nói gì. Đại Đào, cô bạn cùng phòng từng bị Tần Dã chặn họng chua ngoa nói: “Tần Dã cũng thật nhẫn tâm. Cô ta vừa ra tay, người khác chẳng phải sẽ đổ lỗi lên đầu cậu sao?”
“Cho cậu một lọ thuốc mỡ thì có ích gì? Sau này chẳng phải bọn họ vẫn sẽ bắt nạt cậu à?”
An Ninh cắn môi, giờ cũng phản ứng kịp, trong số những người bị Tần Dã đánh, có hai người còn là đồng đội của cô nữa.
Tiểu Quýt cúi đầu, mắt đảo nhẹ, ngẩng lên lại nở nụ cười an ủi: “Tính Tần Dã là vậy. Cô ấy ra tay chắc chắn là để giúp An Ninh.”
“Hiện tại An Ninh đang ở vị trí thứ hai, lại không đe dọa được cô ấy, Tần Dã đâu có lý do cố ý hại cô ấy.”
Nghe vậy, trong đầu An Ninh chợt vụt qua câu “vẫn là giữ vững hạng nhì của cậu trước đã” mà Tần Dã từng nói, rồi vội gạt suy nghĩ ấy đi.
“Tần Dã là người giúp tôi.” An Ninh phản bác một câu.
Đại Đào tiếp tục bôi kem dưỡng, nghe cô nói vậy thì bĩu môi: “Người giúp cậu? Cậu nghĩ Tần Dã là kiểu thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ à? Cô ta đi hóng hớt thì còn hợp lý.”
Tiểu Quýt không nói thêm, đưa lại thuốc mỡ: “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về trước.”
An Ninh gật đầu, xoay người trùm chăn kín đầu, trong đầu lại cứ quẩn quanh câu nói của Đại Đào, mãi không xua đi được.
Tiểu Quýt từ phòng An Ninh bước ra, Thẩm Mạt Nhược nhìn cô ta bằng ánh mắt tán thưởng, lúc cô ta đi ngang, Thẩm Mạt Nhược còn hạ giọng nói một câu:
“Thuốc đó cứ để An Ninh dùng đi.”
Tiểu Quýt kinh ngạc nhìn Thẩm Mạt Nhược. Trong lòng cô ta vốn có hơi thương hại An Ninh.
Nhưng nghĩ lại, ít nhất như vậy thì bản thân sẽ không phải đối mặt với Tần Dã nữa, đúng không?
Cô ta và An Ninh đâu phải bạn bè, chỉ là quan hệ cạnh tranh. Nếu cô ta thương hại An Ninh, vậy ai sẽ thương hại cô ta đây?