[Hệ thống Thương Thành đã được kích hoạt và liên kết. Trừ khi ký chủ tử vong, nếu không thì không thể hủy liên kết. Bắt đầu từ thời điểm kích hoạt, mỗi đồng tiền ký chủ kiếm được trong thế giới thực sẽ được quy đổi 1:1 thành tiền tệ trong hệ thống, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tài sản thực tế đã có.]
Cô gái nằm trên giường chưa mở mắt đã nhíu mày, Thương Thành? Thương Thành gì cơ?
Trong lúc còn đang ngơ ngác, một giao diện lạ đột nhiên hiện lên trong đầu Tần Dã, khiến cô giật mình nhận ra không phải ảo giác
[Sản phẩm đề cử: Thuốc làm quen ký ức. Sau khi sử dụng, ký ức của ký chủ và nguyên chủ sẽ hợp nhất, đồng thời ký chủ có thể sở hữu cả phản xạ tư duy và ký ức cơ bắp của cơ thể gốc. Chỉ cần 50 đồng vàng thôi.]
“Cút, không có tiền.”
[Hu hu hu.] Tinh linh Thương Thành rơm rớm nước mắt, vung khăn tay chạy đi trong tủi thân.
Tầm nhìn của Tần Dã dần dần trở nên rõ ràng. Dù ký ức chưa hoàn toàn hòa nhập, nhưng ký ức của cơ thể này giống như những bức ảnh đã được sắp xếp, cô vẫn có thể lật xem từng tấm một cách rõ ràng.
Tần Dã thấy lòng rối bời. Sao cô lại đến thế giới này chứ?
Thà tiếp tục sống ở tận thế còn hơn. Tuy thiếu ăn thiếu uống, nguy hiểm khắp nơi nhưng ít ra mọi chuyện đều đơn giản.
Tần Dã không phải là dạng vừa ở tận thế. Cô có thực lực, ra tay tàn nhẫn lạnh lùng, chưa từng do dự khi giết zombie hay con người.
Chỉ là cô không ngờ mình lại nhập vào người khác.
Tần Dã cúi đầu nhìn vết thương nơi cổ tay. Dựa vào những ký ức vừa được tiếp nhận, chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã tự sát. Hình như là vì một người nào đó.
Trong lúc cô còn đang cố gắng xâu chuỗi lại trí nhớ thì đột nhiên cảm thấy có người bước vào phòng. Cô lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn ra cửa… Là một cô gái.
Tần Dã nhanh chóng lục lại ký ức, nhận ra người vừa vào là Hạ Loan Loan, bạn thân nhất của nguyên chủ.
“Dì gọi cho tớ bảo cậu tự sát. Chuyện lớn thế sao cậu không nói cho tớ biết? Chẳng phải chỉ là tiền vi phạm hợp đồng thôi ư? Tớ trả thay cậu được mà, có đến mức phải chọn cách này không?”
Mắt Hạ Loan Loan đỏ hoe, cô ấy ngồi xuống mép giường, lục trong túi xách ra hộp thuốc định thay băng cho Tần Dã, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tớ biết cậu bị thương nên trong lòng rất khó chịu. Dạo này tớ đã liên hệ với rất nhiều bệnh viện, có bác sĩ nói sẽ giúp cậu hồi phục tốt nhất. Dù sao đi nữa cũng không được buông xuôi bản thân như vậy.”
Hạ Loan Loan định đưa tay nắm lấy cổ tay Tần Dã nhưng cô hơi cau mày, lùi về sau né tránh, vẫn không nói một lời nào.
“Tần Tần? Cậu sao vậy?” Hạ Loan Loan dè dặt hỏi, trong lòng cứ cảm thấy Tần Dã có gì đó rất khác.
Tần Dã nghiêng đầu, hờ hững nhìn cô bạn một lúc, trầm ngâm rồi hỏi: “Có 50 tệ không?”
Hạ Loan Loan sững người, sau đó ngơ ngác gật đầu. Nhìn bàn tay Tần Dã đang đưa ra, cô ấy lặng lẽ lấy ví, rút ra một tờ 100 tệ đặt vào tay cô.
Tần Dã lập tức tập trung ý thức vào Thương Thành, quả nhiên số vàng trong hệ thống đã nhảy lên thành 100.
Cô trả tiền lại cho Hạ Loan Loan, lại bảo cô ấy đưa tiền cho mình tiếp, lặp lại ba lần thì không còn hiệu quả nữa.
Tinh linh Thương Thành đứng nhìn số dư tài khoản của cô, muốn khóc mà không khóc nổi.
Một người đến từ tận thế lại phát hiện ra lỗ hổng của hệ thống mô phỏng này, còn tận dụng hết mức để nhanh chóng “quét” được 300 đồng vàng nữa. Nó lỗ to rồi!
Tần Dã thấy không “quét” thêm nữa thì thở dài: “Tiếc thật.”
Hạ Loan Loan càng thêm bối rối. Tiếc? Tiếc cái gì? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tần Dã vừa tận dụng “bug” để quét ra được 300 đồng vàng, liếc nhìn Hạ Loan Loan rồi nói: “Để tớ thay đồ đã, mấy chuyện kia lát nữa nói.”
“Tốt quá, đúng lúc tớ mang bữa sáng đến, để tớ hâm nóng lại.”
Hạ Loan Loan không suy nghĩ nhiều. Trước đó nghe mẹ Tần nói gần đây tinh thần Tần Dã rất tệ, cô ấy cũng định đợi lúc ăn rồi sẽ từ từ trò chuyện nghiêm túc với bạn.
Thật ra, Tần Dã rất hài lòng về việc Hạ Loan Loan chủ động đi ra ngoài.
Cô vốn không thích tiếp xúc với người khác, nhưng nếu muốn sống sót và hòa nhập ở thế giới này thì Hạ Loan Loan là người cô bắt buộc phải giao tiếp.
Bây giờ việc nhập vào thân xác người khác đã là sự thật, thế thì cô sẽ sống tiếp bằng thân phận này. Dù “trở thành” ai, ở đâu, cô đều không muốn chết.
Tần Dã không hề chần chừ, lập tức mua ký ức của nguyên chủ trong Thương Thành. Chỉ tiếc là loại thuốc tăng cường giúp biến cơ thể này thành phiên bản cường hóa như cơ thể cũ của cô lại cần đến 500 đồng vàng.
Mà giờ cô chỉ có 250.
Cô khẽ thở dài, xem ra phải nghĩ cách khác vậy.
Đúng lúc Hạ Loan Loan hâm nóng bữa sáng xong, Tần Dã ngửi thấy mùi thơm bèn đi ra.
“Là bánh bao xúp vị gà và sữa đậu nành cậu thích nhất đấy. Dì bảo dạo này cậu không chịu ăn uống tử tế gì cả.” Hạ Loan Loan đưa bữa sáng qua, giọng đầy xót xa.
Tần Dã ngồi xuống, cắn một phát gần nửa cái bánh bao. Trong đôi mắt khẽ nheo lại thoáng qua chút hài lòng, ừm, đồ ăn của thế giới này cũng không tệ.
Hạ Loan Loan chống cằm ngắm cô ăn, trên mặt hiện rõ ý cười. Ăn được là tốt rồi.
Chỉ có điều, cái tướng ăn này hơi… kém sang.
Tần Dã ăn uống luôn theo phong cách nhanh gọn lẹ, miếng nào nuốt được là nuốt ngay, tuyệt đối không chia đôi.
Nhưng cách ăn này cũng có ưu điểm: Nhanh.
Giờ Tần Dã đã có ký ức của nguyên chủ, đương nhiên cũng hiểu rõ vì sao người này lại chọn cách kết thúc cuộc đời.
Thứ thực sự đánh gục nguyên chủ không phải do vết thương tay, mà là sự phản bội đến từ mọi phía.