Thịnh Trị nhìn theo hướng chỉ tay của Phùng Nhã, chẳng thấy gì, thậm chí khả năng cảm nhận thần kỳ kiếp trước cũng không còn. Hóa ra cảm giác không cảm nhận được gì là thế này, nhìn đâu cũng thấy mọi vật thật bình thường.
Kiếp trước nhờ cô mà hắn trở thành người trên người, đi đến đâu cũng được săn đón, kiếp này vật quy nguyên chủ, tốt quá rồi.
Phùng Nhã thấy hắn im lặng, liếc mắt qua, bật cười nói: “Anh không nhìn thấy gì đúng không?”
Thịnh Trị đáp: “Có.”
Phùng Nhã giật mình: “Anh nói thật ư?”
Thịnh Trị gật đầu: “Anh nhìn thấy những tia sáng phản chiếu trên mặt đá.”
Phùng Nhã vung tay đánh nhẹ lên người hắn: “Anh này lại trêu em.”
Thịnh Trị xoa tóc cô: “Anh không thấy gì cả, chuyên gia nói anh nghe nào.”
Phùng Nhã thậm ý cười: “Năm tám tuổi lúc em mới kích phát khả năng đặc biệt này, em đã nhìn thấy điểm sáng kia rồi, màu sắc như nước vo gạo. Mỗi năm em thường hay lên đây nhìn một lần, những năm đầu không có gì đặc biệt, chỉ là vài năm lại đây màu sắc bắt đầu thay đổi, rất nhỏ, nhưng em vẫn nhìn ra được màu trắng dần nhạt hơn trước.”
Theo kiến thức kiếp trước, màu sắc của ngọc thể hiện cho dị năng mà nó có thể sinh ra cho chủ nhân nuôi dưỡng nó. Thông thường màu trắng là hệ băng hoặc liên quan đến nước hay gió mạnh hơn rất có thể là không khí.
Thịnh Trị bước lại gần, chạm tay lên bề mặt đá, cảm nhận được một cơn lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong. Hơi lạnh này cho hắn biết dị năng mà nó có thể kích phát ra chính là băng hệ hoặc là khả năng làm lạnh, nếu đem nó về đẽo thành một cái tủ lạnh giữ đồ ăn đúng là tuyệt vời.
“Bên trong tảng đá này đã thành ngọc, chúng ta đem về đẽo thành một cái tủ đựng thức ăn.”
Phùng Nhã nhìn tảng đá lớn trước mặt, nếu thật sự đẽo thành tủ thì số thức ăn họ có thể để vào chắc chắn phải rất nhiều, nghe vô cùng hấp dẫn, chỉ là kích thước của nó nếu không có ít nhất mười người giúp đỡ nâng lên, cần một chiếc xe chắc chắn đưa xuống thì không được.
“Tảng đá này không nhỏ, anh chắc có thể đưa về chứ?”
Thịnh Trị thử dùng sức nâng tảng đá lên, theo kinh nghiệm kiếp trước hắn đoán tảng đá lớn này không hề nặng đối với người đã kích phát được dị năng. Quả nhiên hắn có thể nâng nó lên bằng hai tay.
Hai mắt Phùng Nhã mở to: “Anh khỏe quá!”
Thịnh Trị cười nói: “Đơn giản thôi cơ thể anh đã được biến đổi nên có thể mang vác được vật nặng, em có khi cũng làm được đấy thử xem.”
Hắn đặt xuống để Phùng Nhã thử, quả nhiên Phùng Nhã cũng nâng được, chỉ là không dễ dàng bằng hắn, xem ra cơ thể cô có thay đổi, nhưng những thay đổi này phát triển theo hướng nữ, không thể bằng nam.
“Nếu chúng ta khoét rỗng thì phần ngọc bên trong còn dư có thể dùng cho việc khác không?” Nhìn tảng đá lớn trước mặt, Phùng Nhã nghĩ ra đủ kiểu dùng, nếu được có thể lén cho cha mẹ ăn ngọc như cô và Thịnh Trị để họ cũng có dị năng, lúc ấy cả nhà cùng có dị năng tốt biết bao.
“Bên trong tảng đá này chỉ có một phần là ngọc, rất nhỏ, nếu chúng ta lấy nó ra tảng đá sẽ quay trở lại bình thường, trừ khi để trong đó nó mới phát huy được công dụng làm lạnh của mình.”
Quả nhiên ông trời không thể nào cho họ miếng bánh lớn như vậy được.