Đến nội dung chính

Chương 23: Màu sắc của đá

admin 645 Chữ Cài Đặt

“Vận khí của anh có màu vàng, nhưng sau khi về nhà em thì lại nhiễm vài sợi màu xanh của gia đình em, ngược lại người thân trong nhà em từ cha đến mẹ, anh trai chị gái thậm chí cả thằng em trai nghiện game cũng nhuốm vài sợi màu vàng của anh.”

Thịnh Trị lo lắng: “Đó là điều tốt hay xấu?”

“Em không biết, nhưng em có cảm giác là điều tốt. Theo như những gì em quan sát được vận khí có màu vàng thường dành cho người tài giỏi sớm phát tài, còn đối với màu xanh lá thì là ôn hòa, cuộc đời không giàu sang nhưng chẳng khốn khó bình lặng an nhiên mà qua, giờ hai màu này gặp nhau, có lẽ màu xanh sẽ thêm chút may mắn để phát tài, còn màu vàng sẽ có thêm chút an nhiên không gặp quá nhiều khó khăn về mặt cảm xúc.”

Kiểu nói áng chừng của cô không đáng tin, nhưng Thịnh Trị vẫn quyết định nghe cô.
“Vậy thì tốt. À ngoài nhìn thấy màu sắc của con người ra em có còn nhìn thấy màu của thứ khác hay không?”

Kiếp trước hắn không nhìn thấy được màu sắc vận khí như Phùng Nhã nhưng lại có giác quan nhạy bén, có thể phân biệt được người nào tốt kẻ nào xấu, viên đá nào là ngọc, thân cây nào có thể biến đổi hoàn hảo, hắn cứ nghĩ điều đó là do dị năng đem lại, không ngờ nó lại xuất phát từ hướng này.

“Có.” Phùng Nhã gật đầu. “Nhưng ít lắm.”

Cô chỉ tay về phía núi cao: “Em từng thấy màu trắng trên một tảng đá lớn, ở hướng đó.”

Cô nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý bèn nói: “Anh muốn xem không chúng ta có thể lên đó.”

“Ngày mai đi giờ quá nguy hiểm.” Ngọn núi kia ít cây xanh không có các loài động vật lớn, nhưng rắn rết thì không thiếu, ban ngày đi lại chắc không sao, ban đêm khó nói.
“Vậy mai em dẫn anh lên đó.”

Tiễn Thịnh Trị về đến nhà, Phùng Nhã tạm biệt hắn quay người tính đi về, nhưng Thịnh Trị lại đi theo.

Phùng Nhã khó hiểu nhìn hắn: “Anh theo em làm gì? Về đến nhà anh rồi mà?”

“Anh không thể để em đi một mình.”

Phùng Nhã bật cười: “Em là trùm khu này đấy, hơn nữa từ đây về nhà em rất gần, trời sáng trăng anh không cần lo đâu.”

Hắn bước đến bên cô: “Anh muốn đưa em về.”

Phùng Nhã bĩu môi: “Nếu biết anh sẽ làm thế này, em tuyệt đối không tiễn anh về.”

Hắn rất muốn mắng cô một câu ngốc nghếch, hắn đây là tạo thêm thời gian ở bên nhau của hai người, nhưng thôi giải thích rồi lại chẳng vui. Hắn kéo tay cô dắt đi.

…

Sáng sớm hôm sau, Phùng Nhã mang theo một bát ngô xéo cơm nếp nóng hôi hổi chạy qua tìm Thịnh Trị.

Thịnh Trị không có thói quen ngủ nướng, hắn dậy khá sớm, chạy thể dục một vòng gần núi sau đó về nhà.
“Anh Trị dậy chưa?”

Giọng Phùng Nhã vọng vào.

Thịnh Trị vội vàng khoác áo vào đi ra gặp cô, thân hình đàn ông vừa tắm xong có chút ướt át, Phùng Nhã nhìn thấy vô thức nuốt nước bọt, cô vốn là tên mê trai đẹp, nên khi nhìn thấy cảnh này tay chân bất giác muốn táy máy.

“Em qua sớm thế, đã ăn sáng chưa?”

Giọng nói trầm thấp của Thịnh Trị vang lên kéo Phùng Nhã ra khỏi thân thể hắn, cô đỏ mặt nhét bát ngô xéo cơm nếp cho hắn: “Ăn rồi, cái này cho anh, mẹ em nấu món ngô xéo cơm nếp đậu xanh rất ngon, anh thử đi.”