Trần Linh bất ngờ khi gặp được vị tiên sinh đã gặp ở Vạn Thư Các. “Tiên sinh sao người lại biết nhà của ta ở đây? Ngài đến tìm ta có chuyện gì sao?”
Trần Linh khó hiểu hỏi.
Mạc Đỉnh Chi hành lễ với ông nội Trần cùng Trần Tự Khánh, Trần Hải: “Thần Mạc Đỉnh Chi bái kiến Nguyên Tổ bệ hạ, Kiến Quốc Vương gia, Hiển Đạo Vương gia.”
Ông nội Trần khoát tay: “Đứng lên đi.”
Trần Linh nhìn Mạc Đỉnh Chi không nhịn được nói ra lời trong lòng: “Tiên sinh chính là Mạc Đỉnh Chi, người được phong tặng lưỡng quốc trạng nguyên, cũng là người đã viết bài phú Ngọc Tỉnh Liên (Hoa Sen Trong Giếng Ngọc).”
Mạc Đỉnh Chi cười gật đầu: “Chính là bỉ nhân.”
Trần Linh bụm miệng lo sợ nhìn ông nội Trần, lại nhìn Trần Tử Khánh và Trần Hải.
Ông nội Trần đi đến ôm lấy Trần Linh nước mắt đầy hốc mắt: “Làm sao vậy?”
Trần Linh đỏ mắt nói: “Xin lỗi ông nội, con không có ý định gạt ông nhưng con…”
Ông nội Trần giơ tay ngăn lại lời nói của Trần Linh, tay đặt lên lưng làm hắn bình tĩnh trở lại, ông nhẹ giọng nói: “Ông nội cũng phải xin lỗi A Linh vì đã giấu thân phận thật sự của ông không nói cho A Linh biết.
A Linh có giận ông nội không?”
Trần Linh lắc đầu, ông nội Trần xoa đầu hắn: “Ông nội cảm ơn A Linh khoan dung, con người chúng ta ai cũng có bí mật, bí mật là điều riêng tư nhất con có quyền không nói.
Cũng giống như ông nội cũng không nói ông là Nguyên Tổ hoàng đế của nhà Trần cho con biết.”
Trần Linh sợ hãi nói: “Nhưng giờ con đã biết, còn…”
Ông nội Trần lại ngăn cản: “Vậy A Linh có mấy bí mật?”
Trần Linh không hiểu nhưng vẫn trả lời: “Một.”
Hắn chỉ có một bí mật là thân phận thật sự của hắn mà thôi.
Ông nội Trần: “Một thôi sao? Vậy ông nội phải xin lỗi con vì ông có rất nhiều bí mật giấu con, không thể cho con biết được.
Hay là như thế này, bí mật của A Linh cứ để khi nào A Linh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì nói cho ông nội, còn bí mật của ông nội khi nào ông cảm thấy thời điểm thích hợp lại nói cho con biết.
Chúng ta đều có bí mật không thể nói, vậy chúng ta huề nhau có được không?”
Trần Linh suy tư: Huề nhau? Ông nội không muốn biết bí mật của hắn sao? Sao có cảm giác ông nội đang dỗ con nít vậy.
Nhìn ngón tay út của ông nội, Trần Linh ma xui quỷ khiến cũng giơ ngón tay út lên móc ngoéo, tỏ vẻ mỗi người bảo vệ bí mật cho riêng mình nên huề nhau, không ai giận ai.
Vừa móc ngoéo xong, Trần Linh liền rơi vào hôn mê, hắn chỉ lo sợ bị ông nội Trần biết hắn không phải là Trần Linh, sẽ bị ông nội đuổi đi, nặng hơn còn bị xem là kẻ đoạt xá sẽ bị ông nội ra tay đánh chết.
Mà không để ý vì quá lo sợ cả đôi chân cứng đơ vì biến thành linh thạch trong suốt, ông nội Trần vẫn vận chuyển ma khí truyền vào cơ thể của Trần Linh cho đến khi đôi chân trở lại bình thường mới ngừng.
Đặt Trần Linh lên trên sập, ông nội nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ đã chảy đầy mồ hôi của Trần Linh.
Mạc Đỉnh Chi quỳ xuống xin tội: “Là do thần đột ngột xuất hiện dọa sợ tiểu thiếu gia.”
Ông nội Trần bảo Mạc Đỉnh Chi đứng lên: “Cũng không phải tại ngươi.”
Nói xong liếc mắt nhìn Trần Tự Khánh đứng rụt cổ ở phía xa.
Trần Tự Khánh biết mình suýt chút nữa đã gây ra hoạ lớn, nên xấu hổ gãi gãi mặt.
“Đúng vậy, Đỉnh Chi ngươi đừng tự trách cũng là do ta xuất hiện đột ngột nói về chuyện của Chiêu Thánh công chúa bị Thái Uý Lý Thường Kiệt dẫn đi, nên A Linh mới đột ngột thức tỉnh ký ức.”
Trần Hải cẩn thận hỏi: “Ông nội, A Linh có sao không?”
Ông nội Trần: “Ngủ một giấc sẽ không sao.”
Trần Hải nghe vậy thì vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, may mắn A Linh không sao nếu không lần này bọn họ đã gây đại hoạ rồi.
Thật ra A Linh không phải người mà là do một cục đá biến thành, cục đá này có tên là Nguyên Thạch là một mảnh vỡ của lục địa Đại Việt.
Năm xưa không biết vì lý do gì, các khai quốc hoàng đế của các triều đại của Đại Việt từ thời An Dương Vương bắt đầu lần lượt xuất hiện tại Ma giới. Khi đó Ma giới là nơi hỗn loạn không có trật tự, quy tắc duy nhất của nó là cá lớn nuốt cá bé.
Sau mấy nghìn năm, các Lão Tổ chinh chiến giành địa bàn thì các thành viên hoàng thất của các triều đại Đại Việt cũng lần lượt xuất hiện, lại một lần nữa mở ra thời kỳ yêu hận tình thù, tranh đoạt giang sơn. Trong tình huống đó vì chiến tranh là điều không tránh khỏi, nhất là khi những vị hoàng đế cuối cùng xuất hiện thì thù mới hận cũ ở dương gian đều bị đem lên chiến trường tính toán rõ ràng.
Lúc đó, đại loạn khắp nơi bọn họ còn phải đối mặt với sự lăm le của Tu Chân giới và Tiên giới, trong lúc nguy cấp mảnh vỡ Nguyên Thạch xuất hiện.
Nguyên Thạch là vật đã chứng kiến quá trình hưng thịnh rồi suy vong của cả Đại Việt trong mấy nghìn năm, cũng giải thích rõ quy tắc của thế giới, triều đại của mọi người suy vong cũng không phải là vì bị người nhớ thương mà là vì họ theo không kịp quy tắc của thế giới nên bị đào thải.
Triều đại kế nhiệm cũng là vì phù hợp quy tắc nên được lựa chọn, chính vì thế nên họ gác lại thù hận cùng nhau hợp sức bảo vệ giang sơn hiện tại Ma giới, cũng là căn nguyên giúp đỡ Nguyên Thạch có thể tồn tại.
Nguyên Thạch sau lần giải quyết thù hận của mười mấy triều đại đã lâm vào ngủ say trong Vô Tẫn Hải, mấy trăm năm cũng không thấy thức tỉnh. Cho đến một ngày, tất cả nhận được tin Nguyên Thạch biến mất, sau nhiều cuộc điều tra được tổ chức nhà họ Trần nhận được tin Nguyên Thạch đã bị người của tiên giới lấy đi.
Nhưng có lẽ Nguyên Thạch là mảnh vỡ của Đại Việt nên sức mạnh của nó chỉ có những Nguyên Tổ Hoàng Đế Đại Việt mới có thể sử dụng, đợi đến khi Nguyên Thạch đến Tiên giới lại chẳng khác gì một viên đá bình thường.
Trần Lý và Quang Trung Hoàng Đế cùng nhau hợp tác, trằn trọc mấy chục năm mới có thể đưa Nguyên Thạch trở về Ma giới.
Đáng lẽ theo giao ước đã kí kết bọn họ phải đưa Nguyên Thạch trở về Vô Tẫn Hải để Nguyên Thạch ngủ yên, nhưng Trần Lý lại phát hiện Nguyên Thạch có thể thông qua hấp thụ thiên tiên chỉ khí để tu luyện. (Cách gọi chung của linh khí, ma khí, tiên khí, hỗn độn,…)
Chắc là vì tò mò muốn biết Nguyên Thạch sẽ tiến hoá đến mức nào nên Trần Lý và Quang Trung Hoàng Đế đã cung cấp rất nhiều Ma khí, tinh thạch, ngọc tủy. Cuối cùng Nguyên Thạch có thể biến thành hình người nhưng Trần Linh như xác không hồn, sau nhiều phiên tra xét cuối cùng họ phát hiện Trần Linh không có đủ ba hồn bảy phách như người thường, hoặc có thể nói là linh hồn của Trần Linh không được hoàn chỉnh.
Sau nhiều lần tranh đấu các Nguyên Tổ Hoàng Đế quyết định để Nguyên Thạch cho Trần Lý chăm sóc, Trần Lý tận tâm tận lực chăm sóc cho Nguyên Thạch suốt hai mươi năm tâm trí Nguyên Thạch mới có cải thiện, trở thành một đứa bé ba tuổi, hiện tại xem như đã đạt được viên mãn khi linh hồn của Trần Linh đã được tề tựu, linh trí cũng được thức tỉnh trở thành một đứa trẻ bình thường.
Nhưng khi Trần Linh thức tỉnh linh trí, Trần Lý lại phát hiện trí nhớ của Trần Linh là không hoàn hảo, hắn không nhớ những chuyện khi còn là Nguyên Thạch ở Ma giới, hơn nữa trí nhớ khi ở Đại Việt cũng bị lẫn lộn rất nhiều. Và một điểm nữa là khi cảm xúc không ổn định sẽ bị hoá đá.
Trần Tự Khánh vuốt ve đầu nhỏ của Trần Linh, hỏi phụ thân của mình: “Ngài và A Linh định ở mãi tại nơi này sao?”
Trần Lý đứng lên chắp tay sau lưng: “Ngươi có nhớ lời của Trạng Trình không?”
Mọi người kinh ngạc nhìn, Trần Lý tiếp tục nói: “Ta mới không quan tâm lời suy tính đó là gì, ta chỉ hy vọng A Linh có thể vui vẻ bình an trưởng thành. Là ta đã đưa hắn đến thế giới này, thì ta sẽ là lá chắn ngăn cản tất cả mọi thứ. Dù là ai hay âm mưu gì cũng không làm khó được ta, Trần Lý ta không bao giờ biết viết hai chữ số phận.
Số phận của ta là do ta nắm giữ, ngay cả A Linh hay nhà Trần cũng thế.
Thần cản giết thần, phật cản giết phật.”
Trần Tự Khánh nghe giọng nói không nhanh không chậm nhưng đầy kiên định của phụ thân, nói: “A Linh là nhi tử của con, lời này là con nên nói mới phải.”
Trần Hải cũng nắm chặt nắm tay: “Con là đại ca, con cũng phải có phần.”
Trần Tự Khánh cười, vuốt nhẹ đầu Trần Hải ngồi kế bên: “Các ngươi chỉ cần vui vẻ mà hưởng thụ thế giới này là được, nít ranh đừng có học đòi làm người lớn.”
oOoOo
Hai canh giờ sau (4 tiếng).
Trần Linh tỉnh lại, hắn dụi dụi mắt cảm thấy đầu hơi nặng.
Nhìn xung quanh chỉ thấy Mặc tiên sinh đang ngồi đọc sách, thấy Trần Linh tỉnh dậy Mạc Đỉnh Chi rót cho hắn một chén nước nhỏ.
Mạc Đỉnh Chi đưa chén nước vào tay Trần Linh, hỏi: “Tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”
Trần Linh cầm chén nước thắc mắc hỏi: “Mặc tiên sinh, sao ngươi lại ở đây? Ông nội của ta đâu, còn có phụ thân và đại ca của ta nữa?”
Ánh mắt Mạc Đỉnh Chi hơi loé một chút khi nghe Trần Linh hỏi, giọng từ tốn nói: “Lão tổ và Kiến Quốc Vương đang trong bếp, Hiển Đạo Vương bị Lão Tổ sai đến Thương Tụ* mua chút nguyên liệu.”
Trần Linh kinh gật đầu như đã biết, ánh mắt Mạc Đỉnh Chi hơi loé sáng, hắn đoán có lẽ trí nhớ của Trần Linh đã bị Lão Tổ phong ấn một phần. Mạc Đỉnh Chi đoán không sai, Trần Lý không những phong ấn trí nhớ của Trần Linh còn sửa chữa lại đôi chút, chẳng hạn như kiến thức trong đầu Trần Linh là do Trần Lý tự dạy dỗ.