Tôi về nhà…
Tôi về không chỉ ăn bám mà còn gom hết đồ ở nhà đi nữa. Nhìn Tôi lúc này như một con “báo” chính gốc vậy. Nào là gạo, mì tôm, đồ ăn thức uống, mấy đồ cá nhân…Tôi gom đi một lượt một. Lần này Tôi đi một mình nên có thể chở hết tất cả những thứ đó, em trai Tôi ở lại đi làm. Tôi về chiều chủ nhật và lên ngày thứ hai, vì thứ hai ở công ty bất động sản được nghỉ.
Tối đó, Tôi ăn cơm xong và đọc kinh cùng gia đình. Tôi có nhắn với V là chờ mình, V cũng đồng ý và rồi sau khi Tôi đã không còn gì bận rộn nữa thì Tôi lại không thấy V chờ mình. Dù đã là 10h đêm rồi nhưng Tôi cũng không biết V đang làm gì, Tôi vội nhắn với tâm trạng không được vui:
“ Em xong rồi nè, nãy giờ anh làm gì á? Đi đâu hả, anh đâu? Thật chứ! Thôi ngủ ngon, chờ mà có chờ đâu. Good night”
Vài phút sau V cũng trả lời: “ anh nè, đi đánh răng rửa mặt rồi dắt xe vô nhà á”
Tôi kiểu: “ đủ bộ rồi ha, ngủ đi. Ngủ ngon mơ đẹp nha”
V ngơ ngác: “ Kiếm anh xong, vậy thôi hả. Thôi em ngủ đi nè”
Tôi thì: “ chứ giờ làm gì, còn sớm gì nữa đâu. Tui ở nhà, tui ngủ giờ nào kệ tui”
V thấy Tôi sắp giận lẫy đến rồi: “ haizz, nay thấy em nhắn tin sao sao á. Hay trả lời kiểu gì á. Giờ hai đứa hứa với nhau đi, kể từ nay về sau hai đứa không được phép bận gì hết. Làm gì cũng phải chờ tin nhắn của nhau, nha”
Tôi ghẹo gan: “ không, hồi tới đó kêu em gò bó anh hay gì”
V thì: “ không, những lúc như vậy thấy em không vui nên anh thấy vậy thôi”
Tôi bào chữa: “ em thấy anh nói vậy mà hồi không vậy. Nói ừ, để anh làm cho em, anh sẽ làm vậy cho em, anh sẽ nói chuyện với em. Anh sẽ mang lại này cho em, anh cho em cái này cái kia. Mà hồi đến lúc đó không có như vậy”
V tự trách kiểu: “ thì anh nói được, không làm được mà. Có chuyện này kia, anh đi làm này rồi làm kia. Biết sao giờ! Lúc anh rảnh thì em lại bận, lúc anh bận thì em lại rảnh rồi. Chứ có phải không muốn hay sao”
Tôi thấy V tự nói như vậy nên cảm giác không còn muốn bận tâm nữa: “thôi, anh không nên thấy, không nên cảm giác như vậy nữa. Ảnh hưởng chỉ vì bản thân em”
V bất lực: “ em nói vậy thì anh chịu”
Tôi thì: “ thôi ngủ đi”
V bắt đầu càu nhàu: “ yêu xa mà không thông cảm được cho nhau được những chuyện như vậy, thôi ngày mai anh đi làm về là anh sẽ gọi liền, dành tất cả thời gian rảnh của anh có được, anh sẽ dành cho em”
Tôi bực tức: “ ý anh nói em không thông cảm cho anh đúng không?”
V tiếp lời: “ lần này anh nói anh sẽ làm, ngủ đi nè. Ngày mai em sẽ được thấy thôi, nha! Thương, ngủ đi nè”
Tôi hết còn cần nữa rồi: “ anh ngủ ngon, mai anh đi làm đi, không cần gọi em đâu. Mai em ở nhà”
V kiểu: “ anh không biết nè, anh rảnh xong là anh gọi, nha. Để suốt ngày cãi nhau vì chuyện này, thôi ngủ nè, anh buồn ngủ rồi”
Tôi vẫn chướng: “ què, dẹp đi. Vậy anh ngủ đi, anh ngủ ngon”
Chỉ duy nhất chuyện cỏn con đó mà cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cãi nhau âm ỉ thế này. Và chuyện không dừng lại ở đó…
Ngày hôm sau, Tôi đi làm căn cước công dân ở ủy ban xã. Tôi đi cũng nói V biết, dù là đi chút xíu hay đi lâu đều nhắn cho V. Tôi loay hoay hết một ngày, chiều tối Tôi lên lại SG. Tôi vừa đến phòng là nhắn tin cho V hay, V rầu rĩ than vãn với Tôi là hết tiền:
“ hết tiền luôn rồi, huhu”
Tôi hỏi ngay: “ ủa làm gì hết”
V nhanh nhảu: “ thì bữa giờ xài á, chuyển cho em xong là còn mấy trăm. Xài hôm giờ, đổ xăng nữa nè”
Tôi nổi máu điên lên, Tôi nghĩ vì Tôi mà V lại phải thiếu thốn như vậy. Tôi không ngần ngại chuyển trả lại cho V. Do V đã ứng trước để trả tiền trọ giúp Tôi nên bây giờ nghe V nói như thế là Tôi liền không kiềm chế được cảm xúc rồi. Tôi đang nghĩ V là đang trách: do chuyển cho Tôi mượn nên hết tiền xài, V đang nhắc khéo Tôi trả lại cho V để có mà dùng. Tôi đã nghĩ như vậy đấy, Tôi chuyển cho V một nửa vì trong tài khoản của Tôi không đủ để trả hết, Tôi chỉ có tiền mặt mà thôi. Tôi chuyển rồi hỏi:
“ em chuyển trước cho vậy, anh nhận được chưa”
Trong khi đó Tôi vừa mới đến của phòng trọ, Tôi muốn chuyển tiền đi thật nhanh để không phải bị mang cái mác mượn mà chưa trả. Tôi nghĩ sâu xa như vậy đó.
V làm một hơi với Tôi: “ được rồi, mà chuyển chi vậy. Anh kêu để đó đi, từ từ chuyển. Anh hết tiền thì cũng có nhà lo, làm như không có ai lo. Anh nói là phải cãi lại hay sao”
Tôi chữa cháy lại để hồi V nghĩ Tôi đang có ý đồ xấu với mình, Tôi không muốn rùm beng vì tiền bạc:
“ ủa ai biết, tưởng hết rồi nên kêu em chuyển. Em thấy chữ chuyển rồi nên chuyển thôi, chắc em đọc không kỹ”
Rồi Tôi gọi ngay cho V, giải quyết vấn đề tiền nong cho xong. Tôi đi tắm…
Xong vào thì Tôi nhắn trước: “ em xong rồi”
V than vãn tiếp: “ mưa ngoài lớn lắm luôn, anh mới tính ra gọi em. Lạnh quá nghẹt mũi”
Tôi thừa biết là không gọi được nên đành nói chân thành: “ trên đây không có mưa, vậy thôi anh ở trong nhà đi nè, không lại cảm”
V kiểu đã hứa từ hôm qua, nay phải làm: “ thôi không gọi, mệt nữa . Để anh ra”
Tôi ngăn cản: “ mệt gì trời, sao đâu. Em đã nói không sao, anh mới kỳ đấy”
V: “ thôi”
Tôi: “ mệt anh ghê ơi, nói không tin thì em chịu”
Vừa dứt câu thì V đã gọi cho Tôi, Tôi hiểu V mà. Vì hôm qua đã động chạm đến tự ái của V rồi nên hôm nay V phải làm bằng được để vừa cái dạ của Tôi, để sau này Tôi không có cớ cằn nhằn hay trách móc V nữa. V là vậy đó.
Trời thì gió, mưa thì cứ không ngừng mà V thì nằng nặc gọi cho Tôi. Cho Tôi thấy V đang vất vả cỡ nào, dù vậy nhưng vẫn gọi nói chuyện với Tôi. Cuộc thoại diễn ra gần 50 phút, không có câu nào mà V không than: “ lạnh quá cục vàng ơi…, mưa to quá, muỗi quá…”
Cuộc gọi diễn ra trong bầu không khí vô cùng ngạt thở, nói thì ít mà nhìn thì là nhiều. Tôi nói chỉ được vài ba câu nhưng V thì khác. V tỏ thái độ với Tôi, chủ động mà làm như Tôi đang ép buộc V vậy. Cộc cằn và nhăn nhó đến nhường nào, không những thế còn nói xiên nói xỏ Tôi. Tôi im hết, Tôi không nói được và Tôi cũng không cãi cọ với V trực tiếp được. Tôi không làm được, mặc dù trong đầu Tôi có rất nhiều câu chữ và lời nói cần truyền đạt nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu Tôi mà thôi, không nói được thành lời.
Tôi có chuyển chủ đề, nói này nói kia nhưng nét mặt không gì thay thế được, Tôi không vui mà V cũng không mấy chịu thua. Hai đứa như hai đối thủ với nhau vậy, V trách Tôi nhiều điều nhưng Tôi cứ chọn cách im lặng vì không biết chuyển hóa thành lời…
V ngủ gật, V quên luôn Tôi đang nói chuyện với V…
Tôi tắt cuộc gọi, nhắn: “ em nói anh không chịu rồi giờ than, rồi ngủ quên ở đó”
Tôi không nhận được câu trả lời, V quên bẵng đi rồi. Tôi gọi cho V nhưng V không hề hứng gì cả. Tôi lại bực rồi đấy, Tôi mặc kệ V…
Một lúc sau, V nhắn: “ em ngủ ngon”
Tôi im lặng, V gọi cho Tôi. Tôi tắt ngang và nhắn: “ anh ngủ ngon, em đi đánh răng”
Một từ duy nhất đến từ V: “ Ừ”
Tôi hết từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc lúc này, ừ sao? Vậy thì cứ ừ cho thoải mái đi. Tôi ôm cái ừ đó mà thao thức cả đêm.
Tôi không tài nào ngủ được với cái tính khí này, bao nhiêu thứ trước đó bắt đầu tích lũy lại và gom thành một chuyện. Tôi xả hết những điều đã tụ lại bấy lâu:
“Em nói thiệt, em không bao giờ nghĩ nói ra cái mình nghĩ để được nhận lại những thứ anh muốn thay đổi là vậy sao? Luôn cãi nhau vì cái chuyện gọi điện hay không? Có những lúc em khó chịu thiệt, nhưng có lúc em cũng bình thường mà. Có sao đâu! Mà tại sao anh cứ gom chung quy hết tất cả vào làm một vậy??? Anh nói để anh thay đổi lại, thay đổi là vậy đó sao? Gọi điện thì em không bao giờ nói được, cứ hễ nói là nghẹn ở cái cổ họng, không nói được lời nào. Vậy nên mới nhắn như thế này.
Cả nguyên một cuộc gọi vậy mà không hề vui vẻ chút nào kể từ giây phút bắt máy lên. Anh vậy, em vậy? Em gắng nói này nói kia để anh khác đi, mà không! Cứ cái thái độ đó. Không hỏi han anh bệnh sao? Bệnh như thế nào? Đã nói là vô nhà nằm không lại cảm? Mà cứ nằng nặc. ” Không gọi bây giờ thì sau đó cũng không được bình thường”, tại sao vậy? Tại sao cứ phải dặn lên như vậy vậy? Em khó ở đến vậy sao? Ép anh đến vậy sao? Mà hễ em nói ra gì trong lòng là để anh phải nói những lời móc méo vậy???
Để từ nay thay đổi lại, có chuyện gì cũng gọi, có chuyện gì cũng không được như thế này như thế kia. Móc méo làm gì, hả anh? Em không bao giờ khó chịu vì anh không gọi, nhưng gì cũng nói em để em khỏi ngóng chờ, như bữa đi. Hứa với em là gọi sớm, bù hôm qua không nói được nhiều. Vậy mà cũng không nói lời nào, để điện thoại sạc đó rồi đến lúc em nhắn thì mới nói lý do. Trước đó khi có chuyện gấp tới sao không với lấy điện thoại để dặn em, nhà có chuyện, nhà có khách nên chưa gọi em được, đợi anh nhé hay gì đó. Để em đợi thật lâu rồi hỏi tới mới nói.
Đúng yêu xa, không thông cảm được cho nhau thì thôi, quen làm gì! Nhưng em có gò bó anh không? Ép buộc anh không hả? Mà sao cứ mỗi lần vậy anh lại móc méo em với câu đó, ” sớm mà, chứ giờ này chưa ngủ đâu”, nói với em nằm đây lạnh, hay ngẹt mũi, em kêu vô thì lại nói câu đó, dễ nghe lắm hả anh? Không quan tâm, không hỏi han anh?
Anh sao em vậy? Chứ anh muốn em sao? Một người nói chuyện mà người kia không thấy gì vui thì do không muốn nói gì, vì ép gọi nói chuyện nên cố nói chứ không thấy vui vẻ gì. Nói tới chuyện gì cũng kệ m* nó đi, không quan tâm, kệ nó. Vậy nói ra làm gì??? Ốm đau bệnh gì thì thôi, bắt ép gọi hay sao? Mà đến nỗi vậy? Thật sự em không hiểu nổi. Trước đó có bao giờ vậy đâu chứ! Em nói gì ra là sau này móc méo lại em liền. Tại sao vậy? Hả anh? Em không nói được thành lời, chỉ biết nhắn và nhắn mấy dòng dài thòng này. Nói ra thì nước mắt chảy nghẹn cái cổ chả nói được gì. Rồi biết làm sao mà nói chuyện, kêu hỏi thì không nói, làm sao nói khi cứ nghẹn vậy? Nói ra để anh hiểu và thông cảm cho em, chứ không phải móc họng em, rồi cứ vậy”
Dù còn sớm nhưng V không trả lời được một câu nào. Tôi làm một dây như vậy chắc hẳn cũng ngán ngẩm lắm, huống gì mà đọc và trả lời Tôi. Tôi quá ấm ức rồi, Tôi dồn nén như vậy là quá đủ. Tôi không ngủ được với những cái suy nghĩ và thái độ cũng như lời nói sắc xéo của V dành cho Tôi. V nói Tôi là 9 hay là 10 thì V cũng không kém gì Tôi cả, thật sự là Tôi kìm nén cái cảm xúc khó tả này bao lâu rồi?…
Thật kỳ diệu, mọi thứ của hôm qua diễn ra thì hôm nay coi như không biết, chưa hề xảy ra…
V tạo cho Tôi cảm giác V chưa đọc tới đoạn tin nhắn đó của Tôi, Tôi cảm nhận được là V đang lơ nó đi và coi như chưa từng biết đến nội dung đó. V đi làm, V tới công ty, V nhắn cho Tôi như thường lệ nhưng nó không còn mùi mẫn nữa:
“ anh tới công ty rồi, anh ăn luôn rồi. Em đi làm chưa?”
Tôi cũng thuận tay trả lời: “ em làm rồi, anh làm đi”
Rồi hai đứa tự làm công việc của nhau, không có chút cảm xúc nào nhung nhớ…
Tôi có cuộc hẹn phỏng vấn vào chiều này, Tôi cũng nói cho V hay. Nhưng là phỏng vấn online nên cũng không cần phải xin nghỉ. Tôi canh giờ người ta hẹn và mang theo máy tính lên lầu cao hơn để thực hiện cuộc gọi đó. Vì sao Tôi có một cuộc phỏng vấn online lạ đến vậy, đó là do bạn của Dung, chính Luân. Em ấy giới thiệu cho Tôi có được một cuộc hẹn online như vậy, vị trí nhân viên lễ tân của phòng khám nha khoa. Vì trong trung tâm ấy có bạn của Luân nên em ấy đã dùng sự quen biết của mình để giúp Tôi.
Đến giờ, Tôi lén lén chỉnh lại trang phục rồi ngồi trong một căn phòng, nó nằm trên tầng cao để thực hiện một cuộc phỏng vấn online ấy. Cũng rất nhanh chóng, Tôi nghĩ bản thân mình cũng làm tốt nhưng yêu cầu ở đó cũng rất cao nên là Tôi được biết kết quả vào vài ngày sau đó. Tôi không qua vòng sơ loại này.
Tôi đi làm ở đây mà Tôi cứ có chút sơ hở nào là Tôi sẽ đi lúc nào không hay, Tôi cảm thấy môi trường này thật sự không thể chứa chấp Tôi được nữa rồi. Cùng với những tin đồn về công ty thì nó làm cho Tôi thật sự mất hết niềm tin. Mấy đứa em nó làm ở đây thì nó biết thêm nhiều thứ như là những dự án của công ty chỉ là một phần là đúng như đã công bố, còn lại thì rất mơ hồ. Ngay cả những nhân viên cũ còn phải kiếm cho mình một con đường khác, huống gì những đứa mới và chập chững như chúng tôi.
Thực chất môi trường bất động sản nó quá hiu quạnh đi, đa số những nhân viên bước vào đây thì chỉ là tạm bợ và không có định hướng lâu dài. Trên thị trường hiện tại thì quá nhiều chiêu trò lừa gạt, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin. Cho nên, nó chỉ thu hút những người học hết cấp III, muốn tìm công việc hay những sinh viên mới ra trường đang lao đao đi tìm công việc thì mới có thể làm mà thôi.
Nếu mà nói ngay từ đầu muốn theo lĩnh vực kinh doanh này chắc hẳn phải có niềm tin và quyết tâm rất cao thì mới có thể vững mạnh với nó được. Với Tôi, Tôi nghĩ nó cũng cần có một cái gọi là thời thế, có cái duyên cũng như vận hạn mang lại cho người đó thì mới có thể trụ nổi lâu dài. Cùng với đó là hiện nay thị trường bất động sản trên cả nước đang có chiều hướng đứng im, thụ động và chưa thể vực dậy sau đại dịch covid. Nên rất khó mà làm trong ngành này.
Thái độ của Tôi đi làm lúc này rất bất cần, nó chỉ là cứu cánh tạm thời mà thôi. Trong khi những đứa em khác muốn rời đi và nói với Tôi những uẩn khúc trong ty thì bé Dung vẫn rất kiên trì và không hề hé nửa lời nào nói những điều diễn ra thực tế tại đây. Em ấy giấu bẳn nó đi và coi như chưa có chuyện gì xung quanh mình cả. Em ấy cũng không thân thiện với Tôi như trước nữa, vì quãng thời gian Tôi nghỉ thì em ấy đã có thể tự mình kết thân với những thành viên khác của nhóm. Em ấy thân hơn với một anh, là anh với em ấy mà là em với Tôi. Đi đâu em ấy cũng tình nguyện chọn theo người anh mà nó coi trọng đó.
Tôi thì…không quan tâm mấy, thấy em ấy ít nói chuyện và tiếp xúc với mình nên Tôi cũng không cần phải đối tốt với em ấy như trước kia làm gì nữa. Ai làm việc nấy, mỗi người lo cho việc của mình. Vẫn cười xã giao, vẫn nói chuyện nhưng chỉ là trong công việc, ra ngoài rồi thì không còn liên quan nữa. Lúc trước đó thì khi kết thúc giờ làm, chúng tôi còn nói chuyện với nhau trên tin nhắn, nói về những gì của một ngày. Nhưng giờ thì hết rồi, Tôi chỉ thấy là lạ mà thôi, em ấy thay đổi thái độ với Tôi một cách chóng mặt như vậy làm Tôi có một chút hiếu kỳ về nó đó!
Thay vào đó thì Tôi lại nói chuyện với mấy đứa em nhóm anh Thiện nhiều hơn, trong số đó có một đứa tên Yến. Em ấy đã kể cho Tôi nghe vài điều về bé Dung, Tôi ậm ừ vậy cho qua để không có người nào đó lại nghĩ Tôi đi bêu rếu em ấy nữa thì lớn chuyện. Tôi ừ ừ như thế rồi để trong lòng, cũng không nói ra trực tiếp với em ấy. Tôi không quá để tâm vì dù gì chúng tôi cũng chả là gì với nhau cả, chỉ là có duyên làm chung mà thôi. Bé Yến cũng nói với Tôi:
“ chị Lan, chị nhìn Dung vậy thôi chứ chưa chắc là vậy đâu chị. Bữa công ty có chuyến du lịch và cắm trại tại hồ Trị An á chị. Dung nó có một chút ra vẻ và tranh giành với chúng em lắm chị….rồi thêm bữa đi ăn uống với mọi người. Anh Thuận có nói với Dung là: em có thấy Lan khác trước không? Dung nó nói có á chị. Rồi anh Thuận nói: đợt này Lan quay lại, anh không thấy sự nhiệt huyết và quyết tâm của em ấy nữa, có gì em-Dung nói chuyện thêm với Lan nha em. Anh Thuận nói vậy đó chị”
Tôi sững người nhưng vẫn tự tin: “ à, thì ra là vậy. Mà cũng đúng mà em, anh Thuận nói đúng đó. Chị đang tìm đường nghỉ luôn nè, gì đâu mà thấy chán nản thật sự. Đụng tới là trừ tiền, cái gì cũng trừ, rồi không còn gì để ăn cả. Còn bé Dung, chị cảm nhận được mà em. Chị cũng không quan tâm vì chị sắp chả còn ở đây nữa đâu, để ý chi mấy con người đó. Thấy ai có lợi rồi bu bám theo người đó, chị thấy cách nó nói chuyện và ánh mắt nhìn chị là chị biết rồi. Chị cũng bình thường à, không cần quá bận tâm quá nhiều làm gì cho nhức cái đầu á em”
Bé Yến cũng thẫn thờ: “ em đợi bên công ty kia duyệt là em qua đó làm. Đúng chuyên ngành em học. Ở đây chi rồi không biết bị lừa lúc nào không hay”
Tôi cũng khuyên em ấy: “ đúng á em, em nên vậy. Cũng sắp rồi, hồi tức lên là chị đi không một lời từ biệt á em”
Tôi thừa biết mọi người có ánh mắt khác với Tôi khi Tôi đã chọn cách quay lại này, nhưng không sao, Tôi sẽ sớm đi thôi. Tôi cũng quá mệt mỏi với nơi này rồi, chỉ vì chưa tìm được cái Tôi chờ đợi mà thôi.
Ngày địa ngục cũng đã tiến gần….
Công ty mở chiến dịch phát tờ rơi, Tôi như muốn chết lặng vậy. Cuộc họp diễn ra, ai cũng phải chuẩn bị cho mình những ý kiến hay những câu trả lời để đối phó với câu hỏi ngẫu nhiên đến từ giám đốc. Tôi vẫn thản nhiên như chưa hề có chút sợ hãi nào, Tôi bước vào cuộc họp nhưng không ngồi gần bé Dung cho lắm, Tôi chọn ngồi gần chị Thương. Chị ấy có vẻ hợp với Tôi hơn thì phải.
Chiến dịch phát tờ rơi được đưa xuống, không gì ngoài việc thực hiện. Mẫu tờ rơi đã có, chỉ cần thay số điện thoại vào, in ra và cầm lấy đi dán, phát, mà thôi. Mỗi người được chia cho số tiền marketing riêng nhưng không được giữ trong tay. Tổng số đó đã nằm ở vị trí anh Thuận, anh ấy sẽ hỏi từng người chúng tôi là sẽ dán, phát được bao nhiêu, ước lượng con số và thông báo cho anh ấy để anh ấy là người đặt in cho tất cả.
Tôi nghe đến đó thì bất mãn vô cùng, ai đời thuở nào rồi còn phải đi phát và dán tờ rơi thế này. Tôi không muốn làm một chút nào, nhưng vì còn đang đứng trong cái công ty này nên là lệnh giám đốc cũng như lệnh trời, không dám cãi và làm sai.
Tôi cũng chỉ nghe theo mọi người, những thành viên khác in bao nhiêu thì Tôi cũng chỉ dám đua theo và định lượng trung bình mà thôi, không cao hơn cũng không thấp hơn. Bắt đầu từ ngày mai là thực hiện nó, trước đó mấy anh chị đã có thực hiện mẫu cho mọi người xem, đi tới những nơi như chợ, đèn xanh đèn đỏ rồi những chung cư và khu tập thể để phát nhưng không mấy hiệu quả mà còn rất mệt mỏi. Vậy nên, bây giờ đã đổi sang phương thức dán.
Dán ở đâu? Dán như thế nào? Đi theo nhóm hay đi một mình?
Sau khi bàn bạc thì đã có một kết luận, sẽ chia theo nhóm. Một nhóm hai người, một người chạy xe, một người dán. Dán ở những cây cột điện, trụ cột nào mà có thể, tường nhà hay những nơi có thể dán được là thực hiện. Chủ yếu là những cột điện, còn tường nhà thì có thể bị xua đuổi nên chúng tôi hạn chế nó. Mỗi nhóm sẽ phải đi theo quận và con đường khác nhau, được phân công cụ thể, ai phụ trách đường nào, phường nào thì tự chịu trách nhiệm khu vực đó. Mỗi lần đến một địa điểm cụ thể thì chụp hình lại để lấy bằng chứng là đã có đi dán và đến trực tiếp.
Ai cũng nhanh nhảu chọn nhóm cho mình, Tôi thì chần chừ. Tôi đợi mọi người chọn hết rồi, còn ai thì Tôi sẽ đi với người đó. Và thế là Tôi đã được đi cùng chị Thương, cũng thật may. Anh Thuận thì không đồng ý cho nữ cùng đi với nhau, như vậy sẽ rất cực nhưng mọi người đã chọn hết nên đành để Tôi và chị Thương chung nhóm. Cũng thật vui vì Tôi không phải đi cùng bé Dung hay anh Thuận hoặc anh Tiến. Tôi không thích…
Bé Dung thì đã chọn theo người anh mà nó đã đi trước đó nên Tôi chả màng quan tâm đến. Tôi với chị Thương cũng được, Tôi không muốn đi cùng một đứa bánh bèo như bé Dung…Tôi đã có chút không hài lòng với em ấy nên Tôi không còn gì gọi là cảm tình hay thân thiện nữa cả, tất cả chỉ là quan hệ xã giao trong công việc mà thôi.
Sáng hôm sau, mọi người ai cũng đến sớm để chuẩn bị cho hành trình dán tờ rơi này. Tôi cũng vậy, không ngoại lệ. Mỗi người cầm xấp giấy dán của mình và dán băng keo vào mặt sau của tờ giấy. Phải chu đáo như thế thì mới có thể dán hết mấy trăm, mấy ngàn tờ đó được. Mục tiêu là là 500 tờ, hai người, một buổi. Ôi!
Buổi sáng là công tác chuẩn bị, quẩn quanh mãi cũng xong. Buổi chiều mới bắt đầu chính thức. Tôi như muốn chết vì đuối sức thật sự, Tôi là người chở chị Thương. Chạy xe của chị ấy vì xe Tôi yếu nên đã lấy xe của chị. Chúng tôi được phân công những con đường ở quận Gò Vấp và đã chọn đường Tân Sơn, Quang Trung một phần, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu một phần. Chúng tôi phải hoàn thành hết nó trong vòng 2 ngày, Tôi như muốn ngã quỵ vậy.
Chiến dịch diễn ra trong vòng 15 ngày, Tôi không còn gì diễn tả cả. Nếu vậy chắc Tôi sẽ rơi vào trạng thái nghèo đói, hết tiền và không có gì ăn mất. Đã vậy thêm tiền đổ xăng, tiền nước uống…bao nhiêu chi phí mà trả cho hết. Tôi có phàn nàn với chị Thương và nhận được sự đồng tình của chị ấy.
Tôi chở chị Thương đến những cung đường đã được định sẵn ấy, lúc đầu chúng tôi cũng năng nổ, dán liên tục và không ngừng nghỉ. Tôi cầm tay lái và chạy chầm chậm, chị Thương thấy cột điện nào dán được là nhảy xuống xe dán ngay. Chúng tôi vào những con hẻm, người dân cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, Tôi cũng sợ lắm nhưng rồi cũng phải làm. Vừa dán rồi chụp hình để báo cáo, trời thì nắng chói chang. Bức bối đến mức muốn chạy về và dẹp hết tất cả vậy.
Vừa chạy mà Tôi còn phải dòm ngó tứ phía, xem có ai hay công an rượt đuổi hay không. Vì việc dán những thứ này lên cột điện là hành vi gây mất trật tự xã hội và mỹ quan của đất nước nên sẽ bị đuổi và cấm trên tất cả mọi hình thức. Nếu bị công an bắt gặp sẽ nguy to và có thể bị truy tố, dù biết vậy nhưng đành phải làm vì miếng cơm manh áo mà thôi.
Thêm đó là sẽ có những người tình nguyện đi gỡ những miếng dán đó ra, họ sẽ chuyên làm vào ban đêm nên bây giờ chúng tôi đã dán chúng. Như Tôi biết là đa số người mà đi dán tờ rơi như thế này thì sẽ âm thầm mà đi chứ không có công khai giữa thanh thiên bạch nhật như chúng tôi bao giờ. Vì tránh sự truy đuổi của công an và dòm ngó của người dân nên họ đã chọn lúc màn đêm buông xuống, nhà nhà đi ngủ hết thì họ mới bắt đầu hành động. Còn chúng tôi thì…giữa trưa nắng nóng thế này mà cứ phải vật vã vậy đây. Tôi cũng chả hiểu bản thân đang làm cái gì nữa, đi học đại học bao nhiêu năm trời vậy mà bây giờ đi dán tờ rơi thế này. Tôi không biết đem cái mặt giục đi đâu nữa, Tôi thất vọng về bản thân và cuộc sống quá!
Cũng đã qua ba tiếng đồng hồ, lúc này cũng đã gần 4h chiều rồi. Tôi với chị Thương rủ nhau vào quán nước ven đường để nghỉ đôi chút, trời nắng quá làm con người ta cứ như rã rời hết vậy. Tuy cũng nỗ lực đó nhưng vẫn còn một ít tờ rơi chưa được dán, Tôi nói với chị Thương:
“ ủa chị, sao mà gián hết mớ này đây. Đuối quá rồi”
Chị ấy thản nhiên: “ thì mang về công ty thôi, sao đâu. Mai đi dán tiếp”
Tôi nôn nao: “ mà mình còn phải báo cáo nữa đó, không hết là bị nói đó chị. Hay giờ vầy, xíu chạy ngang trọ của em á, để lại đó một ít đi. Rồi nói lại là phát gần hết so với chỉ tiêu rồi”
Chị ấy vỗ nhẹ Tôi một cái rồi nói: “ ý kiến không tồi nha, vậy để chị báo cáo cho”
Hai chị em ngồi uống hết ly nước rồi mau chóng về trọ của Tôi, chạy qua công ty để Tôi còn lấy xe và chấm công. Về đến công ty thì lại có chuyện bày ra cho mọi người làm nữa. Do dán giấy như vậy sẽ dễ bị xé mất, mưa ướt và có thể bay bất cứ lúc nào. Vậy nên, anh Thuận đã xin ý kiến giám đốc để mua được cái máy ép dẻo. Sau đó, mỗi người sẽ phải tự mình đứng chờ ép và dán băng keo hai mặt cho chắc chắn. Ai cũng hăng say làm, còn Tôi cứ uể oải một cách chán chường. Mấy anh trưởng phòng còn xin mở cửa công ty đến tối để phục vụ cho tất cả ở lại ép dẻo tờ rơi.
Tôi nghe tới đây thì như một lần nữa muốn xỉu ngang: còn phải vậy nữa sao? Tôi ngẫm nghĩ trong đầu mình.
Lấy tờ giấy đó nhét vào một bìa nhựa dẻo, đưa qua cái máy cho nó ép ra. Bao nhiêu người, làm mà không xuể. Tôi thì chỉ làm đến bước cho giấy vào bìa dẻo mà thôi rồi tranh thủ đi về, vì Tôi không muốn về trễ hay ở lại thêm một giây phút nào ở đây nữa cả. Chị Thương cũng vậy.
Anh chị có gia đình cũng tranh thủ để về, chỉ có bé Dung rồi thêm vài đứa em khác ở lại đến tối để làm cho xong mà thôi. Tôi không đủ sức bền bì để làm những thứ vô bổ thế này như bé Dung một chút nào. Em ấy siêng năng lắm, cũng chẳng nói chuyện với Tôi. Mấy ngày trước còn chào hỏi, nay thì không gì hết. Em ấy đang tỏ vẻ với Tôi sao? Cười cười nói nói với những người khác nhưng với Tôi thì không, Tôi cảm nhận rằng em ấy đang cố cô lập Tôi với mọi người thì phải, nhưng Tôi không quan tâm. I don’t care!
Tôi hiểu ngay con người của em ấy, một khi Tôi không còn giá trị thì em ấy sẽ coi Tôi như vô hình vậy đó. Tôi thừa sức hiểu chứ nhưng Tôi không chấp nhất với trẻ con, đáng tuổi em Tôi mà thôi. Dù gì cũng chỉ mới ra trường, chưa tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài nhiều nên Tôi cũng không quá giận em ấy. Tôi làm việc Tôi, Tôi nói chuyện với chị Thương. Tôi không muốn xen vào những gì em ấy làm nữa cũng như không cho em ấy lời khuyên nào cả vì có cho đi nữa thì cũng như “nước đổ đầu vịt” mà thôi.
Cũng công nhận sức kiên trì và bền bỉ của em ấy, luôn hăng hái với mọi việc dù nó có tốn thời gian và vô ích thì em ấy vẫn muốn ghi điểm với các anh chị và giám đốc. Tôi không làm vậy được nên khó mà sống lâu dài với môi trường này là đúng. Tôi cầu mong sao mọi chuyện tương lai sẽ tốt đẹp hơn với Tôi mà thôi…
Tôi về trọ với thân thể mệt nhoài, Tôi than với V tất cả. V bực bội vì thấy Tôi làm những điều điên điên, không có ích lợi gì mà còn tốn kém hơn. V cũng chửi rủa ghê gớm lắm nhưng cũng không biết làm sao vì đây là công việc của Tôi mà. Nhưng Tôi có nói với V một câu:
“ hồi điên lên em nghỉ giờ á. Mai hay mốt là nghỉ à. Mệt mỏi”
V cũng thấy hợp lý nhưng vì chưa có việc mới nên đành chấp nhận hiện tại và chờ những công việc khác mà thôi.
Ngày hôm sau, Tôi đến công ty sớm hơn cả hôm qua vì phải ép dẻo những tờ giấy đó mới có thể dán được. Chị Thương cũng lọ mọ đến nhưng cũng không mấy tháo vát gì cả. Tôi và chị ấy thấy có mì ly và xúc xích nên đã hỏi mọi người, được biết là tối qua mọi người ở lại làm nên giám đốc đã tài trợ cho tất cả, ai cũng có thể ăn. Tôi nghe là có thể ăn thì ngay lập tức lấy và nấu ngay. Tôi không ăn sáng là do tiết kiệm tiền và lười ăn, cho nên giờ có miễn phí nên Tôi cũng tranh thủ lấy nhiều hơn một chút. Tôi nấu rồi ăn một cách ngon lành, chị Thương cũng ké với Tôi. Hai chị em như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy, nhìn mà mắc cười với nhau.
Sau khi ăn xong, tiếp tục với mớ ép dẻo ấy. Ai cũng đã đi hết rồi, còn lại Tôi và chị Thương mà thôi. Cũng có cảm giác bị bỏ rơi nhưng không sao, mặc kệ mọi thứ mà tiến lên thôi. Tiếp tục nào!
Tôi vẫn là người chở chị Thương, đến những đường mà hôm qua chưa đi nhưng Tôi đã có ý định riêng trong đầu mình rồi. Tôi chở chị ấy đến khu nhà nọ, cũng trống vắng đấy nhưng cũng rất sạch sẽ. Tôi nói với chị:
“ chị chị, em nói này. Giờ mình dán vài tờ rồi mình chụp lại, chụp đủ góc luôn mà đừng cho thấy địa chỉ. Xong mình không dán nữa, dẹp cho rồi. Mình lấy bằng chứng thôi, xong rồi em với chị đi mua đồ với em nha. Khỏi dán nữa, tốn xăng, tốn đủ thứ mà được gì đâu. Em sắp đi đám cưới mà chưa có váy nên em với chị đi mua đi, rồi về trọ em ngủ giấc cho rồi. Đi chi nữa”
Chị ấy ngơ ngác: “ rồi mấy này bỏ đâu?”
Tôi cười sặc: “ thì đem về trọ em luôn, về bán ve chai thấy còn có ý nghĩa”
Chị ấy hơi lưỡng lự nhưng rồi sau một hồi nghe Tôi lải nhải nên đã đồng ý không dán nữa. Tôi cũng mưu kế quá trời rồi. Hai chị em chọn những nơi hoàn mỹ để dán rồi chụp hình lại, tấm nào tấm nấy thật nét, diễn tả sâu sắc cảnh tượng thật đẹp đẽ. Cột điện có, tường nhà có, khu dân ở cũng có. Hai chị em tôi làm một hơi một thế cũng xong
Tôi chở chị ấy ghé ngang chợ, Tôi nói: “ chị chị, em thấy ở chợ này bán đồ cũng đẹp lắm á, nó hơn cái chợ ở Gò Vấp nhiều”
Chị ấy ngẩn ngơ: “ vậy hả, nào giờ chị ít đi lắm, thích thì đặt trên mạng thôi à”
Vào đến chợ, đến vài gian hàng cũng chưa lựa được cái váy nào ưng ý. Cũng hơi thất vọng vì thân hình nhỏ bé của Tôi thì khó mà chọn đồ. Kích cỡ váy thì toàn rộng thùng thình, nếu mà ưng mẫu đó đi chăng nữa cũng cần phải chỉnh sửa lại, mất thời gian. Mà Tôi thì không còn thời gian nữa, đám cưới cũng đã gần tới rồi. May sao, đến ngay vào một gian của một chị dễ thương. Chị ấy lôi kéo Tôi vào, chứ Tôi cũng chưa có ý định ghé gian hàng này. Chị ấy cười rạng rỡ và nói:
“ em gái, em mua ủng hộ chị đi. Váy đi tiệc, đám cưới, đi chơi nè. Ở đây nhiều lắm”
Tôi cười e thẹn, rút điện thoại ra, cho chị ấy xem mẫu rồi nói: “ dạ em đang tìm mẫu này nè chị, chị có không?”
Chị ấy nhìn sơ một cái rồi trả lời ngay: “ à, mẫu này thì không có em ơi. Em chọn thử mẫu khác xem sao”
Tôi nhìn chị Thương rồi nói: “ hay mình đi chỗ khác đi chị”
Chị Thương chưa kịp nói thì chị chủ gian hàng đã chớp lấy cơ hội: “ em thích kiểu dáng nào, chị tư vấn cho. Còn nhiều lắm nè”
Tôi lưỡng lự, Tôi nói: “ có kiểu nào mà trễ vai không chị, xòe một chút, đừng có ôm bó quá”
Chị ấy cười tươi như được mùa vậy: “ có, có. Chị có mẫu này nè. Cưng lắm”
Chị ấy với tay lấy cái sào để lấy đồ xuống, Tôi nhìn thấy nó cũng hơi ưng trong bụng. Chị ấy nói: “ em thử đi, xem vừa không. Mà chị nhìn em là biết vừa rồi”
Tôi mỉm cười, nói: “ em gầy lắm, sợ không vừa đâu”
Chị ấy lanh lẹ: “ vừa, yên tâm. Chị bán hàng bao lâu mà không nhìn được”
Tôi cởi áo khoác đưa cho chị Thương cầm giúp, Tôi không thay bộ đồ mặc trên người ra mà chồng luôn cái váy vào. Nhìn vào gương…
Tôi cười: “ cũng được á chị, cũng vừa nè”
Tôi nhìn chị Thương: “ nhìn được không chị, cái này ok không?”
Chị ấy hơi mệt nhoài một chút: “ được á em, em lấy cái đó đi. Đi nãy giờ không được cái nào rồi. Cái này nhìn em nhỏ nhắn và trắng á”
Tôi gật gật cái đầu rồi quay sang chị chủ gian hàng nói: “ này nhiêu tiền á chị”
Chị ấy đáp: “ 300 ngàn nè em”
Tôi ngơ ngác nhìn chị Thương với thái độ biểu hiện ý nghĩa: sao mắc vậy chị nhỉ?
Tôi chơi chiêu trả giá: “ bớt đi chị, nãy giờ em chưa chọn được cái nào ưng hết luôn á, đi tới chị mới tìm được cái nè. Bớt làm quen đi chị, hihi”
Chị chủ cũng dễ thương và nhiệt tình: “ vậy đi, hai em mở hàng cho chị. Chị lấy 270 ngàn thôi. Chị lấy giá gốc luôn rồi á”
Tôi lại nhìn chị Thương: “ ok không chị”
Chị Thương cũng đồng ý: “ vậy đi em, ok rồi á”
Tôi nói với chị chủ: “ vậy em lấy, 270 ngàn nha”
Chị ấy nói: “ nào quay lại ủng hộ chị nữa nha”
Trong lúc chị chủ gói vào túi thì Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau khi rời khỏi đó thì hai chị em chúng tôi ghé vào gian nước để uống. Hai người kêu hai ly nước sâm uống cho mát, sau đó là về phòng trọ Tôi ngủ một giấc.
Về tới thì Tôi lật đật mặc cái váy lên cho V xem, Tôi nhờ chị Thương chụp giùm Tôi. Chị ấy chụp mà nhìn vô tưởng Tôi như 60kg vậy, V thấy cái váy cũng khen nức nở nhưng lại chê bai tấm hình, nhìn Tôi béo như một con heo vậy. V đã chuyển khoản cho Tôi 300 ngàn để mua cái váy đó nên Tôi chỉ dám lựa chọn cái nào nằm trong mức đó mà thôi.
Đây là lần đầu tiên V cho tiền Tôi để mua một cái váy, một thứ gì đó thuộc về trang phục. Tôi trân trọng cái váy này lắm. Nó có màu trắng hơi ngà ngà, có viền bèo và trễ vai. Nó dài gần tới đầu gối của Tôi, hơi xòe và có họa tiết thêu hoa trên nền vải. Nhìn nó thì có thể tưởng tượng rằng mặc nó lên sẽ như một con búp bê vậy, thật xinh xắn.
V nghe Tôi không đi dán nữa cũng mừng lây, V nói:
“ thôi dán làm gì nữa, để ở phòng luôn đi, gì mà làm những việc xàm l*n không”
Tôi trả lời: “ em làm vậy mà, em để đống đó kìa. Ép cho đã rồi giờ để đó bán ve chai chắc cũng được lắm á”
Trời mát mát làm Tôi và chị Thương đả một giấc ngon lành, sau đó chúng tôi quay lại công ty để báo cáo lại những gì đã làm được buổi sáng hôm nay. Rồi không có đi dán nữa mà ở lại công ty tiếp tục ép dẻo cho ngày mai, cứ liên tục như vậy. Tôi ngồi đó nhởn nhơ nhìn mọi người làm, Tôi cũng làm nhưng với tâm thế vô cùng thảnh thơi. Tôi cũng không nhòm ngó đến bé Dung, bỗng đâu em ấy quay sang hỏi Tôi:
“ ủa chị, sáng chị với chị Thương dán hết luôn hả”
Tôi không mấy bất ngờ với câu hỏi này vì Tôi đã dự tính được những trường hợp ngớ ngẩn này rồi, Tôi nói:
“ đúng em, thấy hai chị siêu nhân chưa”
Tôi trả lời ngọt xớt, không chút do dự hay ngần ngại gì cả. Không những thế còn tự tin và rất nghiêm nghị nữa. Em ấy trầm trồ nói với giọng mỉa mai:
“ wow, ghê ta. Em với anh Tuấn cũng làm cũng nhiệt tình lắm mà còn chưa hết nữa. Đã vậy còn gặp thêm mấy chú công an, may là chạy kịp”
Tôi cười thầm trong bụng: cho đáng
Tôi đáp lại em ấy: “ ủa vậy hả, ghê vậy, gặp công an luôn. Còn hai chị vui lắm, người dân ta nhắc nhở không à”
Em ấy cười rồi tiếp tục với công việc đang làm, Tôi cũng vậy. Chị Thương chỉ biết cười. Bỗng chị ấy thỏ thẻ vào tai Tôi:
“ ủa Lan, mình không đi dán mà còn ép dẻo nữa. Vậy có tội cho anh Thuận tốn công in cho mình không”
Tôi trả lời: “ sao đâu, này nhiêu tiền đâu. Rồi không lẽ mình la lên là không làm, đừng in cho mình”
Chị ấy ngẩn ngơ: “ ờ ha, mà thấy cũng sao sao á”
Tôi nói tiếp: “ chị ở đó sao sao đi, hồi mai em nghỉ giờ á”
Chị ấy tròn xoe con mắt nhìn Tôi với tâm thế vô cùng bất ngờ, chị ấy nói:
“ ủa, sao kỳ vậy. Thôi đi làm đi mà”
Tôi cười: “ em nói vậy thôi, mà thôi làm nốt đi chị. Hồi ai nghe mình nói đó”
Hai chị em cắm cúi làm cho hết giờ làm, ai về nhà nấy…
Tôi về nhà với tâm trạng chán nản, Tôi suy nghĩ mãi: chắc nghỉ thôi chứ với đà này là sẽ không trụ được nữa đâu. Rồi sẽ không còn đồng nào luôn cho coi. Quá sức chán
Tôi nấu cơm, ăn cơm, tắm rồi đợi V.
Nói chuyện với V rồi cũng tranh thủ ngủ sớm. Tôi nói với V là ngủ sớm nhưng thật ra không thể nào chợp mắt. Tôi đã phải thức trắng với những suy nghĩ bộn bề ấy, sau khi đã quá mệt mỏi và đưa ra quyết định thì Tôi đã nhắn tin cho anh Thuận vào lúc 4h sáng.
Với những khó khăn trước mắt và những gì trải qua trong gần một tuần qua thì Tôi đã không còn gì mà tin tưởng vào công ty này nữa. Lần này, Tôi không nói sự thật nữa mà chọn một cách mà đó giờ Tôi vẫn hay làm. Trước đó Tôi cũng cạn kiệt quá nên đã nhắn tin hỏi mượn tiền anh Thuận, cũng vì lẽ đó mà Tôi cứ chần chừ mãi chưa rời công ty. Nhưng giờ dù Tôi chưa có để trả nhưng Tôi đã quyết định rồi. Tôi nhắn cho anh Thuận:
“ Hi anh, em xin phép anh cho em nghỉ ở công ty nhé anh!
Vì sự quay lại này cũng không như những gì em nghĩ, theo suy nghĩ và sự nhìn nhận của cả anh và mọi người thì em không nhiệt huyết lắm cho sự quay lại này. Dù hiện tại em cũng chưa tìm được việc mới nhưng em xin phép được nghỉ hẳn ở công ty. Để về quê và nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời gian qua cũng đã rất khó khăn và em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết anh cũng đã cố hết sức để em có thể quay lại công ty làm, nhưng thật lòng thì cũng không thay đổi gì nhiều so với trước đây cả. Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, dù công việc nào cũng cần kiên trì và sự đầu tư lẫn nhiệt huyết. Em thì chắc không được như vậy nên sẽ dừng lại ở đây
Anh báo lại với các sếp và nhân sự giúp em. Cho em gửi lời xin lỗi chân thành tới ban lãnh đạo và toàn thể mọi người, vì em mà đã cố gắng giúp đỡ em quay lại làm. Để mọi người kỳ vọng nhiều, em thành thật cúi đầu xin lỗi. Đồ đạc của em, em sẽ đến lấy sau. Em xin lỗi và cảm ơn anh đã hỗ trợ em rất nhiều.
Còn số tiền em mượn anh, em hứa khi nào có tiền thì em sẽ trả, cám ơn anh rất nhiều. Bây giờ em phải về quê vì có chuyện gấp gia đình nên phải tranh thủ, anh báo lại nhân sự để em có thể hoàn tất mọi thủ tục luôn. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và xin lỗi rất nhiều.
Lan!”
Tôi lăn ra ngủ như một con thiêu thân, không biết đâu là ngày và đâu là đêm. Tôi bỏ điện thoại qua một bên và thiếp đi thật nhanh. Đến 7h30 sáng, cũng chính là lúc công ty đã bắt đầu đi làm thì anh Thuận nhắn tin trả lời Tôi:
“ anh định sáng nay sẽ đi làm cùng với em để anh em mình nói chuyện nhiều hơn. Hy vọng sẽ truyền tải thêm năng lượng hơn nữa cho em. Giải tỏa những khuất mắc trong khó khăn của em để em an tâm và tập trung. Vì anh tin em sẽ làm được và làm tốt hơn nhiều. Tạm thời anh chưa báo ai, em cứ nghỉ ngơi và suy nghĩ 1,2 ngày. Hãy tin tưởng bản thân em, đừng để ý những gì xung quanh và đừng suy diễn nhiều về những điều đó. Hãy nghĩ tới lý do mình bắt đầu và mục đích mình mong muốn đạt được mà cố gắng. Hãy nhớ còn có anh và anh em công ty sẽ luôn bên em. Anh tin em sẽ làm được mọi điều và sẽ không bao giờ bỏ cuộc”
Tôi có chút cảm động với những lời động viên này của anh Thuận, nó còn hơn cả V. Thật sự thì V chưa hề nói với Tôi những lời như thế này, đây chỉ là một người xa lạ và chưa hề tiếp xúc với Tôi nhiều nhưng hiểu Tôi đôi chút. Chắc có lẽ là do trình độ của anh Thuận khác xa với V nên sẽ là một tầng lớp khác. Anh Thuận có gia đình, có con anh ấy đã học đại học về luật kinh tế cũng như về ngân hàng. Vậy nên, những lời anh ấy nói ra thì chắc chắn câu đó, nó mang tính chất an ủi sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối. Tuy có thể là một thuyết âm mưu nhưng Tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vô cùng. Vì những gì anh ấy nói mà Tôi đã quay lại và giờ thì lại ra đi lần nữa. Tôi cũng cảm thấy có lỗi nhưng vì hoàn cảnh nên chỉ có thể dừng lại mà thôi.
Tôi giả vờ như là đã về tới quê nên đến tận tối Tôi mới trả lời lại anh ấy bằng câu vô cùng dứt khoát và lạnh lùng:
“ Ok anh!”
Rồi thế là hết, chấm dứt quãng đường ngắn ngủi ấy.
Tôi kể hết mọi chuyện cho V nghe, V cũng ậm ừ rồi khuyên Tôi cố gắng lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn…
Tiệc sinh nhật của chị Phương đã đến, Tôi và cả V đều xúng xính tươi tắn để tham dự. Tôi đã chủ động tìm chỗ đặt bánh kem theo sở thích và màu sắc của chị Phương, V chỉ nghe theo mà cũng không phụ Tôi gì cả. Tôi tìm và gửi cho V xem mẫu và giá cả để biết cái nào phù hợp với túi tiền của V. Tôi đã đặt một cái bánh kem màu hồng được trang trí vô cùng tươi tắn, có hình cầu vồng như ý muốn của chị Phương. Màu hồng là màu chị Phương thích nhất nên chị ấy đã rất mong chờ vào cái bánh sinh nhật này.
V tranh thủ đi làm về sớm để có thể chạy lên Tôi cho kịp giờ giấc, Tôi trên này cũng đã chuẩn bị gần xong thì V vừa đến. V tắm và thay đồ, V mặc một bộ đồ màu đen, đi giày trắng. Còn Tôi thì một cái áo trắng kiểu đơn giản và quần jean ống loe, cùng thêm là đôi giày cao gót bảy phân thì nó mới hợp với bộ đồ. Nhìn chúng tôi thật sang trọng và quý phái, trước đó Tôi có ướm thử đồ cho V coi vài cái nhưng V không ưng ý nên Tôi đã quyết định chọn cho mình một kiểu thật giản đơn, theo như ý và sở thích của V cũng như của Tôi.
Tiệm bánh kem thì cũng gần nơi Tôi ở nhưng Tôi thì chưa đến đó bao giờ, vậy nên đành lên tìm theo bản đồ. V cũng hơi khó chịu vì điều này, cũng không còn sớm mà còn phải tìm đến địa chỉ để lấy bánh kem nữa nên V cứ nhăn nhó đủ kiểu. Mà tiệm bánh còn nằm trong hẻm ngoằn ngoèo, tìm mãi mới ra. Tôi cũng hơi nóng trong người bởi vì đôi giày cao gót Tôi đi hơi khó khăn nên là Tôi có một chút gượng gạo. V luôn là người đùn đầy cho Tôi, V chở Tôi đến đại chỉ cần tìm rồi thì V dừng tại trước cửa đó và để Tôi tự đi vào. Vì Tôi là người đặt và nói chuyện với họ nên theo định nghĩa của V thì Tôi sẽ là người sẽ giao tiếp với họ chứ không phải V. Tôi có chút lười biếng vì đôi giày hơi khó đi nên đã nhõng nhẽo vài câu với V:
“ anh vào lấy giùm em đi, em đưa tiền anh vào lấy nè. Anh kêu với người ta là lấy bánh kem tên đó đó rồi ta đưa mình cầm thôi”
V nhăn nhó: “ thôi em vào đi, anh biết gì đâu mà vào. Với lại em là người đặt rồi chat với người ta mà. Em vô lấy thì dễ hơn đó”
Tôi vẫn cố: “ anh lấy đi mà, đi đôi giày này cao quá nên đi nhiều nó đau chân ấy”
V vẫn không chịu: “ ai biểu đi cho cao chi rồi vậy, em vào lấy đi, muộn rồi đó, đến trễ bây giờ”
Tôi leo xuống khỏi xe và đi thẳng vào tiệm bánh, không một cái ngoái đầu lại. Tôi đợi chị chủ tiệm bánh gói lại và thanh toán tiền cũng mất khoảng 15 phút thì mới xong. V đứng ngoài cũng nôn nóng nên cứ nhìn vào nhiều lần. Tôi biết là V không thích đi trễ nên là thái độ của V cứ như là nước sôi chảy tới chân rồi vậy. Khó chịu rồi nhăn nhăn cái mặt, tỏ vẻ không hài lòng với Tôi vì không biết sắp xếp làm sao cho hợp lý để không phải ngóng chờ như thế này. Tôi thì cứ đinh ninh trong đầu là mình biết đường nên cũng rất chủ quan, ai ngờ đâu lại khó đến thế. Lại là lỗi của Tôi…
Nhà hàng tổ chức tiệc cũng rất sang trọng, chị Phương đặt luôn một phòng Vip để chiêu đãi mọi người. Tôi và V đến chỗ gửi xe và gọi chị Phương để hỏi là phòng số bao nhiêu và còn kêu lễ tân dẫn lên. Hai đứa chúng tôi theo chân nhân viên và đến một căn phòng thật rộng rãi, cách trang trí cũng rất đẹp theo phong cách của một hầm rượu.
Tôi và V bước vào tới nơi thì ai nấy cũng nhìn chúng tôi với anh mắt vô cùng bất ngờ, cứ như một minh tinh hay một nghệ sĩ nào đó đang bước trên thảm đỏ vậy. Mọi người đều có mặt gần như là đầy đủ, chỉ còn hình như mỗi sếp cũ của Tôi thôi.
Chị Phương vừa nhìn thấy Tôi và V liền mừng rỡ và nói lớn:
“ trời ơi, hai đứa em của Tôi giờ mới đến kìa. Lại đây ngồi nè. Lan, em lại đây thắt tóc cho chị coi. Mấy đứa nó làm mà không đẹp, em lại làm cho chị đi nè”
Tôi hớn ha hớn hở chạy lại và chăm chú với mái tóc của chị Phương, còn V thì bày biện cái bánh kem mà chúng Tôi vừa mang đến ra giữa bàn ăn. Trông cũng rất nhộn nhịp và vui vẻ. V không còn khoảng cách với mọi người nữa khi mà có chị Phương, có Tôi như vậy.
Loáng một cái thì Tôi đã thắt tóc xong cho chị Phương, đây cũng là một thói quen hằng ngày khi mà Tôi và chị Phương còn làm chung, ở chung ở dưới Long An. Nên Tôi rất tự tin với điều này, Tôi làm cho chị ấy một kiểu tóc đơn giản mà sang trọng, nhanh và không cầu kỳ. Chị ấy hí hửng chạy lại chụp hình cùng với mọi người, chị ấy kéo Tôi tới và đứng sát với Tôi khi chụp…Ngày sinh nhật này thật vui với chị ấy cũng như mọi người chúng tôi.
V khoe với chị Phương là đã yêu cầu người ta làm một cái bánh kem vô cùng đặc biệt để tặng chị ấy, một cái tên mang ý nghĩa của những nickname trên mạng xã hội của chị và cũng là điều chị ấy thích “ Huỳnh Iris”. Nó có ý nghĩa là cầu vồng, mang lại sự tươi tắn, may mắn cho tất cả mọi người. Đặc biệt hơn là nó được trang trí thật trang nhã, mang phong cách của một nàng công chúa tươi trẻ và năng động. Tôi đã phải căn dặn người làm bánh với những chi tiết nhỏ như vậy với ý nghĩa mong chị Phương hiểu, đó là sự yêu thương, quan tâm và quý mến chị ấy như thế nào. Chị Phương biết chúng tôi không có nhiều tiền, dặn đừng mua quà nhưng với một cái bánh kem như thế này thì chị ấy không thể nào mà chối từ được.
Điều bất ngờ hơn là chị Trang, Tôi đã nghĩ là không có chị ấy nhưng…
Chị ấy cũng tươi tắn nhưng bộ đồ chị ấy mặc thì không như vậy, đã số mọi người là làm ra rồi đi qua tiệc này luôn. Cho nên không có điệu đà như Tôi với V được, cũng có nhưng chỉ là vài người vì có một số là nhà xa nên không tiện chạy về để sửa soạn được. Có anh Thuận, anh Quí, anh Văn Anh rồi anh Vũ,… quá là đầy đủ tất cả mọi người.
Lần lượt lên chụp hình cùng chị Phương, cánh nhà trai một tấm và nhà gái nhiều tấm. Tôi thấy ai cũng thân thiện, cười tươi rói. Tôi thấy như được ở trong một đại gia đình lớn vậy, mọi người cười nói với nhau như đã từng trước đó.
Khi đã chụp được rất nhiều hình thì cũng là lúc bắt đầu nhập tiệc, vừa ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn thì sếp cũ của Tôi bước vào với một nụ cười rạng ngời. Nhìn thấy Tôi ngay vì Tôi ngồi đầu bàn mà lại là gần cửa ra vào, Tôi chào hỏi ông ấy:
“ em chào anh”
Ông ấy cười và tiến lại bàn, ngồi vào chỗ vì chị Phương cũng đặc biệt dành một chỗ cho ông ấy. Chị Phương là trực tiếp làm việc và là lính của ông ấy nên sự tôn trọng riêng ấy cũng phải có. Mọi người bắt đầu nhập tiệc…
Có đầy đủ nhân viên của công ty, chỉ thiếu mỗi chú Tuấn nhưng không sao. Mọi người vẫn rất hứng khởi. Phòng marketing có chị Thủy, rồi lính của chị Phương thì có chị Trinh và một nhân viên mới nữa đó là Hằng, rồi dưới phòng Log thì có Vy là lính của chị Trang. Không ai liếc lườm nhau mà chỉ là những nụ cười muốn bể bụng. Tôi đã rất thoải mái với bữa tiệc này. Chị Trang ngồi kế Tôi bên tay phải, còn V ngồi kế Tôi bên tay trái và là ngoài cùng. V không hợp với những anh khác và cũng không thể nào ngồi xa Tôi nên là đã sát sát với Tôi như vậy. Đối diện Tôi, V cũng như chị Trang là chị Phương, chị Thủy, chị Trinh, Hằng và Vy. V vừa ăn vừa đùa giỡn với chị Phương và những người khác. Trừ cánh đàn ông, thanh niên mà thôi…có thêm một nhân viên nữa là anh Dương, cũng là nhân viên mới. Tôi có biết vì trước đó V có kể Tôi nghe rồi. Chỉ là Tôi chưa nhìn thấy mặt mà thôi. Nay được diện kiến cũng không mấy thiện cảm vì Tôi không thích những người ăn chơi và kiểu quậy quậy “giang hồ”. Cho nên, Tôi cũng cười cười cười mà thôi.
Trong suốt buổi tiệc, V cứ trêu ghẹo chị Thủy. Chị ấy hiền và dễ thương, chị ấy lớn hơn Tôi 2 tuổi nhưng nhìn cũng rất trẻ. Chị ấy nói chuyện cũng nhẹ nhàng và thùy mị nhưng cái nết ăn uống thì không như vậy. Đó cũng là một cái cớ để V cứ ngồi nhìn và chọc ghẹo chị ấy. Ai nghe cũng cười tít mắt, V thì rất giỏi việc đùa giỡn như vậy, bởi sao vừa mắt những chị em, còn mấy anh thì lại không thích hợp.
Sếp cũ của Tôi thì ngồi đầu bàn bên kia cùng với những anh còn lại của công ty, cho nên nếu có muốn uống bia thì cũng không mấy thích hợp để V có thể hô hào với họ. Mỗi người một đầu bàn thì sao mà có thể cơ chứ, V cũng biết điều nên đã đứng dậy và tiến về phía các sếp và mấy anh để cụng ly với họ. Xong thì cũng về chỗ ngồi gần Tôi chứ cũng không ở lại đó để mà tiếp chuyện với mấy anh.
Bỗng V quay sang Tôi rồi nói:
“ em sang mời sếp Bách một ly đi em, dù gì cũng làm ở đây nè”
Tôi quay sang nhìn chị Phương với ánh mắt chờ sự đồng ý, chị Phương thật nhanh, chị nói nhỏ và nhìn Tôi:
“ ừm, em nên qua đó mời anh Bách đi em”
Tôi không uống bia, V thấy vậy liền cầm vội ly của mình rồi rót thêm bia vào, đưa cho Tôi và nói:
“ nè, em lấy ly anh đi. Em đi qua đó đi”
Tôi cầm ly lên nhưng cũng không mấy vui vẻ, cũng không quá buồn rầu. Tôi đứng dậy, đi lại đến sát sếp cũ của Tôi và nói:
“ dạ, em chào anh. Lâu quá em không gặp anh. Em mời anh một ly ạ”
Sếp cũ của Tôi cũng khá bất ngờ nhưng cũng cười và nói: “ ừm em, em khỏe không”
Chưa kịp trả lời thì hai người đã vội uống ừng ực hết nửa ly bia rồi, sau khi xong thì Tôi thấp người xuống và trả lời ông ấy:
“ dạ, em khỏe ạ. Thôi anh ngồi chơi với mấy anh nha”
Ông ấy gật gù rồi Tôi bỏ về chỗ, mấy anh nhìn Tôi với vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng không nói thêm điều gì. Có anh Thuận ngồi gần chị Trang, nghiêng người qua và hỏi thăm Tôi vài câu:
“ em còn đi làm bên kiểm hàng gì không em? Hay làm chỗ khác rồi”
Tôi tươi cười rồi nói: “ dạ giờ em làm bên bất động sản á anh. Cũng mệt lắm”
Tôi cười một hơi sảng khoái rồi nhìn anh Thuận, anh ấy hỏi thêm:
“ vậy cũng đỡ rồi nè”
Tôi hỏi anh ấy: “ ủa anh làm về rồi qua đây luôn hả”
Anh Thuận tươi cười: “ừm em, chứ chạy về nhà xa quá”
Tôi và anh ấy cũng chỉ qua loa với nhau vài câu như vậy rồi cũng thôi, đa số là ngồi cười vì những pha gây hài của V. Chị Trinh cũng cười miết, chị ấy tuy là ngồi đối diện Tôi, nói chuyện thầm thì cũng khó nhưng chị ấy cũng ráng xù xì với Tôi là:
“ nhìn em với V dễ thương quá à, hai đứa xứng ghê á”
Tôi ngượng ngùng muốn đỏ cả cái mặt, Tôi nhìn V, V nhìn Tôi. Hai đứa cười trong hạnh phúc. Bỗng V đang nhìn về phía chị Trinh, Tôi thì nghiêng đầu dựa vào V mà cười. Ngay lúc này thì chị Trinh đã nhanh tay chụp được một tấm hình của chúng tôi. Chị ấy gửi cho chị Phương sau đó thì mới gửi cho Tôi. Chị Trinh to nhỏ với chị Phương:
“ nhìn hai đứa nó cưng quá ha chị ha”
Chị Phương đã kể Tôi nghe sau này, Tôi biết thì thầm vui trong bụng. Mấy ai nhìn thấy được sự vui vẻ của Tôi và V…
Tôi nhận được tấm hình ấy ngay sau chị Phương gửi, Tôi thích nó lắm. Trông rất đẹp dễ thương. Tôi lấy luôn tấm hình đó làm hình nền điện thoại vì sự xinh xắn ấy của Tôi và cả V. Ai nhìn vào cũng nói:
“ nhìn như vợ chồng mới cưới”
Tôi nở hoa trong lòng, cười mãi với cơn mưa lời khen của mọi người dành cho Tôi và V. Tôi lớn hơn V nhưng nhìn Tôi rất trẻ, còn V nhỏ tuổi hơn Tôi nhưng lại rất già dặn nên là chúng Tôi rất xứng đôi và vừa lứa. Đó là những gì Tôi suy nghĩ được, cảm nhận được từ tất cả mọi người và cả ngay chính bản thân Tôi. Tôi luôn tự tin là Tôi nhìn trẻ hơn V rất nhiều, Tôi có đang tự cao quá không nhỉ? Nhưng Tôi tin chắc rằng ngay cả một người xa lạ nhìn vào còn nhận ngay ra điều đó.
Tôi uống nước ngọt nhiều nên là cần vào nhà vệ sinh để giải quyết, cũng để chỉnh trang lại đầu tóc, mặt mũi. Lúc vào thì mọi thứ đều bình thường, nhưng khi đi ra thì Tôi thấy anh Vũ, anh Quí, anh Văn Anh đang đứng gần đó và trước cửa nhà vệ sinh nam, họ đang hút thuốc. Tôi nhìn họ và nở một nụ cười nhưng không nói gì cả. Tôi quay người bước đi, cả ba người họ đang nhìn Tôi một cách chăm chú. Tôi biết điều đó nhưng không ngoảnh lại nhìn vì Tôi hiểu rằng làm điều đó thật vô nghĩa. Bỗng anh Văn Anh cất lời:
“ Trời, Lan! Mày đi đôi giày cao vậy mày. Nhìn mày cao ghê ta”
Tôi thừa sức thấu hiểu câu nói sốc óc đó của anh ấy nhưng Tôi vẫn trả lời lại:
“ vậy mới đẹp chứ”
Cả ba người họ xầm xì to nhỏ với nhau, nhất là ánh mắt của anh Vũ nhìn Tôi khi Tôi thấy họ. Một thái độ vô cùng khinh thường và khó chịu ra mặt, Tôi cũng chả hiểu họ ghét Tôi điều gì nữa nhưng Tôi không quan tâm nhiều. Có khi là do Tôi quá đa nghi hoặc là có chút hiểu lầm với anh Vũ cũng như tất cả nên là Tôi có suy nghĩ ấy. Nhưng dù cho có như thế thì Tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt khá là rõ ràng của anh Vũ đối với Tôi. Điều đó có thật sự quan trọng khi mà hiện tại Tôi và cả anh Vũ chẳng có mối quan hệ gì cả, dù trước đó Tôi và anh ấy luôn tốt đẹp, cho đến khi V đến mà thôi.
Tôi vào lại trong phòng thì có kể lại cho V nghe, V nói:
“ kệ m* mấy đứa đó đi, nhìn mặt cái thằng Vũ là anh ăn không vô rồi. Ra vẻ thấy ớn, thôi kệ đi em”
Tôi gật gù rồi quay sang nói chuyện với mọi người, ai cũng cười và nói chuyện rôm rả nhưng khi đã xa mặt nhau rồi thì lại rù rì to nhỏ với nhau như cái cách anh Vũ, anh Văn Anh và anh Quí đang làm vậy. Tôi quá ngán ngẩm với những kiểu thái độ đó rồi.
Bữa tiệc sinh nhật cũng đến hồi kết thúc,
Mọi người ra về và tất nhiên là có tăng hai rồi. Luôn luôn là như thế, chúng tôi đi hát karaoke với nhau nhưng chỉ là một số người chứ không phải là tất cả. Anh Thuận thì về với gia đình để vợ anh ấy không có ngóng chờ. Đặc biệt là sếp cũ của Tôi, đến tham dự rồi về mà thôi, không có chút quà hay một tấm lòng nào dành cho chị Phương cả. Tôi thấy điều đó cũng hơi kỳ cục, chị Phương là người làm việc trực tiếp với ông ấy và là lính dưới tay.
Vậy mà, ông ấy không có chút gì gọi là lòng thành dành cho chị Phương, đối với Tôi mà nói thì ít nhất cũng có một lời chúc hay là một bao thư nào đó để động viên chị Phương cũng như là thưởng cho chị ấy. Vì trong suốt quá trình vừa qua chị ấy đã làm hết mình và tận tụy vì công ty rất nhiều. Thật hay là ông ấy đến, ngồi ăn uống và ra về. Chỉ có nhiêu đó mà thôi, nếu nói là tiệc của công ty tổ chức cho chị Phương thì không có chuyện để bàn tán, còn đây là chính tay chị Phương tổ chức và mời mọi người. Tôi thấy rằng ông ấy không xứng đáng để có một người trợ lý như chị Phương. Tôi cảm nhận được sự keo kiệt và sự lạnh nhạt của sếp cũ của Tôi đối với chị ấy, mặc dù trước đó ông ấy có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho chị Phương thân yêu của Tôi.
Mọi người đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, tất cả đều cùng nhau ra đi ra khỏi căn phòng một lượt, không ai ở lại hoặc là chần chờ điều gì. Khi đến gần cửa ra vào của căn phòng thì mọi người gần sát lại nhau, sếp cũ của Tôi cũng gần ngay bên hông, ông ấy cất tiếng nói:
“ Lan, nhìn em gầy quá nha em”
Tôi sững người, nở một cụ cười gượng ngay sau đó, Tôi đáp lại:
“ dạ, em thấy cũng bình thường mà sao ai cũng nói em gầy, hihi”
Ông ấy cười rồi đi thật nhanh ra khỏi căn phòng và ra đến nhà xe. Tôi cũng không để ý rằng ai chở ông ấy đi hay là ông ấy tự lái xe tới. Tôi chỉ nhìn thấy ông ấy ở căn phòng và không còn bóng dáng khi đã ra ngoài.
Mọi người rủ nhau qua quán karaoke để hát hò với nhau, hứa hẹn là một đêm thức trọn rồi đây…
Vô tới quán thì cũng có vẻ hơi ngượng ngùng một chút, hầu như có đầy đủ hội anh chị em trong bữa tiệc lúc này trừ anh Thuận và sếp cũ của Tôi mà thôi. Anh Thiên thì có dẫn theo chị người yêu, chúng tôi đã gặp chị ấy vài lần rồi nên là cũng không mấy xa lạ với chị ấy. Chị ấy tên là Y Lux, người ở Đăk Lăk và có một giọng hát vô cùng tuyệt vời. Chị ấy cũng đã từng đi thi hát ở một chương trình nổi tiếng trên tivi nhưng đã bị loại ở top 20. Cũng rất vui vì sự có mặt của chị ấy, nhưng lần này chị ấy đến với một vẻ ngoài hơi tiều tụy, nhợt nhạt và có vẻ không còn lộng lẫy như những lần trước đó Tôi và mọi người đã gặp. Tôi có thủ thỉ vào tai của V:
“ nhìn bồ cha Thiên nay sao tàn quá nhỉ, không được đẹp như lần trước em thấy nữa”
V thản nhiên trả lời đầy sự tự tin: “ chơi nhiều quá đó em, Thiên nó chơi mẽ quá nên thành ra vậy đó. Nhìn tàn thật sự”
Tôi ngớ người: “ có vậy luôn, ghê trời”
V cười cười kiểu khinh khỉnh ấy rồi bắt đầu màn ca hát vốn có của mình, Tôi thấy vậy liền quay sang chị Phương và ghé tai nói nhỏ với chị ấy:
“ Chị, chị! Nhìn Y Lux nay xấu quá ha chị, nhìn tàn tạ sao á”
Lúc này chị Phương mới chú ý tới và giật mình nói:
“ ừ em, em nói chị mới thấy á. Nay sao nhìn không có sức sống vậy”
Tôi mìm mỉm cái môi rồi nói với chị ấy: “ V nói em là do thằng cha Thiên chơi quá á chị”
Chị Phương nhìn Tôi với anh mắt bất ngờ: “ vậy hả, thằng V nó cũng thứ quỷ lắm. haha”
Hai chị em cười với nhau, bỗng chị Trinh cất tiếng:
“ chị Phương, mình bóc quà đi chị…”
Chị Phương e thẹn: “ được không, hay để chị về nhà tự coi được rồi”
Mấy đứa em bên cạnh cũng hùa vào cùng nhau: “ đúng á chị, bóc quà đi chị…đi chị”
Chị Phương thỏa lòng của mọi người: “ rồi, rồi. chị bóc. Khổ mấy đứa em Tui, đòi cho bằng được”
Mấy chị em túm lại khui quà, Tôi thấy hơi mủi lòng vì Tôi không có món quà nào đắt giá tặng cho chị, nhìn mấy chị có quà siêu xin tặng cho chị Phương mà Tôi ngồi đó chỉ biết cười. Mắt Tôi nhìn vào cái bánh kem xinh xắn mà Tôi đã cất công lựa chọn mẫu mấy ngày trời. Tôi nghĩ: “ mình không có tiền, cái bánh sinh nhật của mình tặng cũng không mấy đắt đỏ gì nên chắc có lẽ không ai để ý gì tới đâu”
Tôi có chút buồn đó, vì nhìn vào những món quà mà chị Phương nhận được thì cái bánh kem của Tôi chẳng là cái gì cả. Tôi hơi thất vọng một chút…
Nào là túi xách, áo khoác màu hồng rồi cả lắc tay hay cái ví tiền xinh xinh hoặc chai sữa rửa mặt mà hãng chị Phương yêu thích…Tôi không có nhiều để có thể mua được cho chị Phương những món đó, Tôi thấy mình không có chút tự hào nào để ngồi đây cùng với chị nữa. Tôi tự cảm thấy tổn thương thật sự, nhưng chị Phương sẽ hiểu cho Tôi và V mà. Vì trước đó chị đã dặn Tôi là không cần quà nhưng rồi cũng nhận cái bánh kem ấy, dù biết chị ấy hiểu nhưng Tôi vẫn thấy mình bất tài…
Giọng của anh Thiên được phát ra từ cái micro làm Tôi bừng tỉnh, thoát ra khỏi cái luồng suy nghĩ tiêu cực:
“ alo, alo. Mọi người chú ý…”
Ai nấy đều hướng mắt về anh Thiên, rồi anh ấy nói thêm:
“ chúng ta bắt đầu hát thôi nào, về nhà rồi bóc quà sau. Gì mà nhốn nhào cả lên thế”
Chị Phương nói với giọng lớn: “ xong rồi nha, mà tui có nghe nói là ai sẽ trả tiền chầu karaoke này mà ta. Sao im re vậy”
Anh Thiên sẵn tiện đang cầm micro nhưng anh ấy cười cười và suy nghĩ tầm 5 giây rồi mới trả lời:
“ rồi, rồi, đúng là Thiên có nói thế. Vậy chầu kara này Thiên sẽ khao, coi như chúc mừng sinh nhật Phương”
Rồi anh ấy bỏ micro xuống, V cầm lấy và bắt đầu hát. Vì chị Phương có hô hào lên: “ V, em hát đi em”
Vậy nên là đúng như sở trường, V lại ngân nga giọng hát của mình., Tôi cũng vội quay lại vài khoảnh khắc của V, còn khi Tôi hát thì lại không có ai ghi hình lại cả. Tôi thỏa sức quậy hết mình, vì đó cũng là con người của Tôi. Vui vẻ, hòa đồng và thích hát hò, bay nhảy với những người thân quen.
V thích hát song ca với chị Y Lux, vì chị ấy hát hay. V chưa bao giờ hát cùng với Tôi lần nào cả, vì nếu có hát thì Tôi sẽ không hay bằng chị ấy. Và rồi những ánh mắt dò xét lại đăm đăm vào chúng tôi nên là V cũng không muốn hát cùng Tôi. V thích những bản ballad buồn và cao, còn Tôi thì thích sôi động, vừa tầm hát và không cao chót vót. Vậy là cũng không thể chung nhịp được rồi.
Khi đến những bài hát có nhạc mạnh thì Tôi chỉ làm nền cho V mà thôi, Tôi cầm mic lên là chỉ la hú hét, một phần cũng là góp vui gây hài cho mọi người. Chứ thực chất đó giờ Tôi với V chưa bao giờ song ca với nhau một bài hát hoàn chỉnh, cũng thật nực cười! Tôi thích hát, mê hát, hát cũng tạm được chứ không phải thuộc dở tệ. V thì cũng mê hát nhưng hát hay, ngân dài, luyến láy đều tốt nên chưa có điểm chung để cùng hòa một giai điệu nào.
Mấy anh cũng uống khá nhiều, anh Vũ, anh Thiên hay anh Văn Anh, anh Quí cùng anh Dương, ngay cả V cũng không ngoại lệ. Nhưng V có Tôi kề sát nên là cũng còn chút tỉnh táo, nếu không chắc cũng lầy ra đó rồi. Nhất là anh Vũ, không còn thấy đường đi. Uống như chưa từng được uống vậy!
Trong khi V đang hát, ai cũng đang nhảy nhót thì anh Văn Anh lại thủ thỉ vào tai Tôi vài câu nói với trạng thái sỉn sỉn:
“ Lan, anh nói em này. Nếu mà em không nghỉ thì chắc chắn em sẽ làm ở vị trí của chị Trang em”
Tôi thì cứ gật gù cái đầu theo nhạc, lúc nghe lúc không. Tôi hỏi lại:
“ anh nói sao? Em nghe không rõ”
Anh ấy lại ghé sát Tôi hơn rồi nói: “ ý là em mà làm vị trí của chị Trang em bây giờ là ok nhất. Sau này chị Trang nghỉ, em vào chỗ đó là ok luôn. Anh thấy em là làm được”
Tôi tập trung để nghe rõ từng câu từng chữ anh Văn Anh nói với Tôi, sau khi nghe xong thì Tôi kiểu:
“ Thì đúng mà, nếu em không về dưới Long An làm là sau này em thay chỗ chị Trang đó. Khi chị Trang đi nước ngoài rồi thì em làm, nhưng em lại chọn về dưới đó rồi nên giờ anh làm đi. Với lại em cũng nghỉ ở công ty rồi mà”
Anh ấy lại cặp cổ Tôi lại và nói tiếp: “ anh thấy em làm là được nhất, anh thấy em là làm được vị trí đó. Chứ anh không ngồi yên chỗ làm máy tính đồ được đâu, đang chạy xe tự nhiên làm văn phòng. Anh thấy em là được nhất”
Tôi cười khoái chí nhưng có phần dè bỉu, Tôi im lặng không nói thêm gì. Anh ấy cũng không lẩm bẩm nữa. Tôi thấy có gì đó thật lạ, không hiểu mọi thứ đang diễn ra ở cái công ty này là gì mà để anh Văn Anh cứ nói đi nói lại với Tôi một vấn đề duy nhất đó. Nó làm cho tính tò mò của Tôi trỗi dậy rồi đó, Tôi cũng đang có một chút gì đó trong lòng khi anh Văn Anh lại khẳng định với Tôi như vậy. Tôi nghe thì có xút xao động đó nhưng rồi cũng không mấy chú trọng cho lắm, Tôi cảm nhận được rằng giá trị và năng lực của bản thân mình như thế nào.
Tôi có hay quên đó nhưng việc Tôi làm đều hoàn thành tốt và đạt đúng kết quả như dự tính. Tôi tự hào về bản thân Tôi đó nhưng rồi nhìn lại thực tại thì lại rất khác. Tôi bơ vơ, lạc lõng. Công việc chưa tìm được mà còn ngồi đây mơ tưởng hão huyền về những câu nói chưa xác thực và chưa có bằng chứng nào chứng minh những gì anh Văn Anh đang nói sẽ thành sự thật. Thôi thì cứ để nó qua một bên và tận hưởng hết đêm nay đi.
V thấy anh Văn Anh cứ cặp cổ Tôi thì có hơi khó chịu, có vài ánh mắt sắc nhọn đang chĩa về phía Tôi, Tôi thấy hết vì Tôi luôn phải dè chừng mọi thứ khi có V đi cùng. Tôi không được là chính mình khi mà có V đang bên cạnh, Tôi phải tiết chế bản thân và gìn giữ hình ảnh dịu dàng, thùy mị và hiền hậu. Tôi biết V không thích Tôi la hét, nhảy nhót quá đà và nhất là cười sang sảng trước mặt V. Nhưng một khi đã vào karaoke thì mọi cái tật bung xả đó của Tôi luôn trỗi dậy, nhưng vì V, vì cái thói thái độ của V mà Tôi đành kiềm chế lại. Có vui vẻ, có hát, có nhảy nhưng có mức độ và không được tự nhiên.
Khi anh Văn Anh cứ kè kè sát Tôi thì Tôi hơi rụt rè vì Tôi biết V đang nhìn và cảm giác như thế nào. Tôi cố gắng né tránh anh Văn Anh nhưng rồi vì mấy người này đã có men trong người và không còn tình táo như bình thường nữa nên Tôi làm sao để họ không để ý và nghĩ mình coi thường họ. Khi anh Văn Anh nói xong là Tôi liền gạt tay anh ấy ra và lảng đi chỗ khác, Tôi ghét mùi bia được toát ra từ người anh ấy, Tôi không thở nổi vì cái mùi đó. Tôi gạt đi rồi lại bị kéo vào tận ba lần như thế thì mới chấm dứt câu chuyện của anh Văn Anh.
V không trực tiếp ra cản anh Văn Anh lại mà đứng từ xa mà liếc lườm, đó cũng là ám hiệu mà Tôi biết bản thân mình nên dừng lại và tránh xa anh Văn Anh ra. Vậy đó, chứ có lần nào mà V chạy lại mà chen ngang giải vây cho Tôi? Tôi tự hỏi là những lần V lo lắng cho Tôi khi Tôi đi hát với đồng nghiệp mà không có V thì như thế nào?
Mọi người nhảy nhót, la hét, hát rồi hú cũng đã thấm mệt. Đêm cũng đã buông xuống từ bao giờ. Lúc này đã là 12h khuya rồi, cũng nên kết thúc ở đây thôi.
Anh Thiên thanh toán, mọi người thì hát hết bài hát còn dang dở…
Kết thúc là ai về nhà nấy, mỗi người tự biết nơi cần về. Nhưng không, đây là thời điểm để ăn khuya. Khi mà những gì đã no nê rồi, vào nhảy hát ở quán kara thì nó cũng tiêu tan hết. Vậy nên, chị Phương hỏi mọi người:
“ có ai đói không? chúng ta làm cái tăng ba nữa đi”
Anh Thiên thì đã về với bạn gái của mình, chị Thủy và chị Trinh cũng về, chị Trang cũng vậy. Vì chị ấy có vẻ không có chút gì thân thiện với mọi người nên là xin về một mạch, không lời giã từ. Chỉ còn lại những nam thanh nữ tú chúng tôi mà thôi, Tôi thấy hơi mệt nhưng V lại nói:
“ anh cũng thấy đói, thôi đi với mọi người đi. Chứ mình về cũng kỳ”
Tôi gật gù theo V, cũng không muốn vì mình mà mọi người nói ra nói vào. Thế là tất cả kéo nhau về khu trọ của chị Phương để ăn hủ tiếu gõ khuya. Ai cũng ngất nga ngất ngưởng hết trơn, nhưng khi nói đi ăn thì đều là đồng tình cả thể. Và rồi, chia nhau ra mà chở nhau đi, lúc đi thế nào thì giờ đi như vậy.
Đến quán hủ tiếu thì chỉ còn có chúng tôi, tổng cộng còn 8 người: chị Phương, Tôi, V, anh Văn Anh, anh Vũ, anh Quí, Hằng và anh Dương. Mỗi người gọi một tô bự chảng, Tôi và chị Phương cùng Hằng thì gọi tô nhỏ, vì là con gái với nhau nên không có thói quen ăn đêm vì hai chữ “sợ mập”. V cũng mấy anh thì tô nào tô nấy đầy đủ, không thiếu thứ gì. Anh Vũ bước đi không còn vững nữa, loạng choạng mãi mới ngồi vào chỗ được. Chị Phương thấy vậy liền hỏi:
“ Vũ, em ăn nổi không đó, hay chị nói Quí chở em về nha”
Anh ấy quơ cái tay rồi nói: “ không sao đâu chị, em được mà”
Anh ấy nói mình ổn nhưng những người xung quanh nhìn thấy thì đều biết không ổn xíu nào. Vậy mà anh Vũ cũng ăn xong tô hủ tiếu, thế rồi anh Dương có bạn đến rước nên xin về luôn. Chị Phương nói anh Quí chở anh Vũ về vì anh Vũ sẽ gục tại đây nếu còn tiếp tục. Và rồi còn lại 5 người chúng tôi, lúc này đã qua cái giấc ngủ của Tôi luôn rồi nên Tôi chưa muốn về lúc này. Tôi thấy bản thân vẫn còn có thể đi thêm nữa, cùng với đó thì chị Phương cũng lên tiếng:
“ mấy đứa, có ai muốn về chưa? Chứ chị là muốn đi uống nước ngồi nói chuyện chút rồi về”
Có vẻ ai cũng hào hứng thì phải, vì chị Phương luôn là nguồn kể của mọi câu chuyện mà chúng tôi muốn biết. Vậy đó, thế là “tăng bốn”