Đến nội dung chính

Chương 14

admin 724 Chữ Cài Đặt

Lâm Viễn chậm rãi bước ra khỏi khu rừng.

Phía sau là ba đệ tử Thanh Vân Tông.

Ánh mắt bốn người đều tập trung vào hồ linh tuyền.

Đặc biệt là xác của Hắc Nham Hùng và Hắc Thủy Mãng.

Dù đã chết.

Khí tức còn sót lại vẫn khiến người ta kinh hãi.

Bạch Thanh Tuyết lập tức nắm chặt chuôi kiếm.

“Lâm Viễn.”

“Ngươi muốn làm gì?”

Lâm Viễn khẽ cười.

“Đừng hiểu lầm.”

“Ta chỉ vừa tới.”

Nói vậy nhưng ánh mắt hắn lại liên tục đảo qua hồ nước.

Rõ ràng không ai tin.

Sở Thiên bình tĩnh nhìn đối phương.

Trong bí cảnh.

Tin tưởng người khác là chuyện ngu ngốc nhất.

Nhất là khi bảo vật đang ở ngay trước mắt.

Lâm Viễn bỗng hỏi:

“Vừa rồi là các ngươi dẫn hai con yêu thú giao chiến?”

“Đúng.”

Sở Thiên cũng không phủ nhận.

Nghe vậy.

Ngay cả ba đệ tử phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Dẫn dụ hai yêu thú cấp hai chém giết lẫn nhau?

Loại chuyện này nghe đã thấy điên rồi.

Lâm Viễn nhìn Sở Thiên thật sâu.

Trong lòng càng thêm đánh giá cao thiếu niên này.

Có thực lực.

Có đầu óc.

Quan trọng nhất là đủ bình tĩnh.

Nếu trưởng thành…

Tương lai tuyệt đối không đơn giản.

Đúng lúc này.

Mặt hồ đột nhiên rung động.

Ong!

Một luồng ánh sáng màu xanh từ đáy hồ bắn thẳng lên trời.

Linh khí xung quanh lập tức trở nên cuồng bạo.

Tất cả mọi người đồng thời biến sắc.

“Bảo vật xuất thế!”

Không biết ai hô lên.

Trong khoảnh khắc.

Ánh mắt mọi người đều nóng rực.

Ngay cả Lâm Viễn cũng không ngoại lệ.

Chỉ riêng Sở Thiên là bình tĩnh hơn.

Bởi hệ thống đã sớm nhắc nhở hắn.

Bảo vật thật sự…

Vẫn luôn nằm dưới đáy hồ.

Rầm!

Mặt nước bỗng tách sang hai bên.

Một con đường bằng đá cổ xưa chậm rãi hiện ra.
Dẫn thẳng xuống đáy hồ.

Hai bên con đường phủ đầy phù văn.

Tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Một đệ tử Thanh Vân Tông kinh hô:

“Động phủ truyền thừa!”

Ngay lập tức.

Không khí trở nên căng thẳng.

Ai cũng hiểu giá trị của một động phủ cổ.

Có thể là công pháp.

Có thể là pháp bảo.

Thậm chí là truyền thừa của cường giả tiền bối.

Bất cứ thứ gì cũng đủ khiến người ta tranh đoạt.

Lâm Viễn nhìn mọi người.

“Vào cùng nhau.”

“Nếu có cơ duyên.”

“Người nào lấy được thì là của người đó.”

Không ai phản đối.

Dù sao hiện tại chưa ai biết bên trong có gì.

Tự giết lẫn nhau lúc này là lựa chọn ngu xuẩn.

Đoàn người nhanh chóng đi xuống con đường đá.

Càng đi sâu.

Linh khí càng nồng đậm.

Một lúc sau.

Một cung điện cổ hiện ra trước mắt.

Cánh cửa đồng khổng lồ đã mở một nửa.

Trên tấm bia đá phía trước khắc ba chữ lớn.
Huyền Đan Cung.

Sở Thiên hơi giật mình.

Đan cung?

Chẳng lẽ nơi này liên quan tới luyện đan?

Đúng lúc đó.

Hệ thống bỗng rung động dữ dội.

“Ký chủ chú ý.”

“Phát hiện truyền thừa đan đạo.”

“Độ phù hợp: Chín mươi tám phần trăm.”

Trái tim Sở Thiên đập mạnh.

Từ khi xuyên không tới nay.

Đây là phản ứng lớn nhất của hệ thống.

Rõ ràng bên trong có thứ cực kỳ quan trọng với hắn.

Mọi người bước vào đại điện.

Trong điện trống rỗng.

Chỉ có một bức tượng đá cao hơn mười mét.

Bức tượng là một lão giả cầm đan lô.

Gương mặt uy nghiêm.

Cho dù đã trải qua vô số năm tháng vẫn tạo cảm giác áp lực đáng sợ.

Ngay lúc tất cả đang quan sát.

Bức tượng bỗng phát sáng.

Một giọng nói cổ xưa vang vọng khắp đại điện.

“Người đến sau.”

“Nếu muốn truyền thừa của bản tọa…”

“Phải vượt qua khảo nghiệm.”

Ầm!

Toàn bộ đại điện rung chuyển.

Sau đó.

Trước mặt mọi người xuất hiện mười đan lô cổ.

Cùng vô số linh dược trôi nổi giữa không trung.

Giọng nói kia tiếp tục vang lên.

“Khảo nghiệm thứ nhất.”

“Luyện đan.”

“Người luyện ra đan dược phẩm chất cao nhất…”

“Sẽ nhận được truyền thừa của bản tọa.”

Toàn trường lập tức ngây người.

Luyện đan?

Ba đệ tử Thanh Vân Tông mặt mày tái mét.

Bọn họ là kiếm tu.

Biết luyện đan cái gì?

Ngay cả Bạch Thanh Tuyết cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

Nàng cũng không hiểu đan đạo.

Chỉ có Sở Thiên.

Khóe miệng từ từ nhếch lên.

Nếu là chiến đấu.

Có lẽ hắn chưa chắc thắng tất cả.

Nhưng nếu là luyện đan…

Đây chính là sân nhà của hắn.

Mà ở một góc không ai chú ý.

Lâm Viễn nhìn nụ cười của Sở Thiên.

Trong lòng bỗng xuất hiện dự cảm kỳ lạ.

Có lẽ…

Truyền thừa này đã sớm chọn được chủ nhân.