Đến nội dung chính

Chương 1: Hệ Thống Khích Hoạt

admin 1.116 Chữ Cài Đặt

Gió lạnh thổi qua con phố cũ kỹ. Một thiếu niên mặc thanh y ngồi tựa trước cửa tiệm rách nát, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. “Sở Thiên…” Hắn đưa tay ôm đầu, vô số ký ức xa lạ điên cuồng tràn vào. Đây không còn là Trái Đất. Mà là thế giới tu tiên — Thiên Huyền Đại Lục. Kẻ hắn xuyên vào cũng tên Sở Thiên, là con trai thứ của một gia tộc nhỏ tại Thanh Vân Thành. Đáng tiếc… Tư chất tầm thường. Kinh mạch yếu kém. Cha mẹ mất sớm. Ngay cả cửa tiệm đan dược duy nhất để lại cũng sắp bị người khác cướp mất. “Khởi đầu này đúng là địa ngục…” Sở Thiên cười khổ. Kiếp trước hắn là quản lý chuỗi cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm. Kết quả… Chết vì lao lực ngay trong văn phòng. Ai ngờ mở mắt ra đã thành thiếu gia sa cơ thất thế ở thế giới tu tiên. Đúng lúc này— Một âm thanh máy móc đột nhiên vang lên trong đầu. “Đinh!” “Phát hiện ký chủ phù hợp…” “Chư Thiên Thương Thành Hệ Thống đang kích hoạt…” Sở Thiên lập tức đứng bật dậy. “Hệ thống?!” “Kích hoạt thành công.” “Chúc mừng ký chủ nhận được tân thủ đại lễ.” “Nhận được: Đan Linh Tháp sơ cấp.” “Nhận được: Nhất phẩm Tụ Khí Đan phương.” “Nhận được: Một gian thương thành sơ cấp.” “Nhận được: Không gian thương khố.” Ánh mắt Sở Thiên lập tức sáng rực. Quả nhiên! Xuyên không sao có thể thiếu hệ thống! Ngay sau đó, trước mắt hắn hiện ra một bảng giao diện màu lam. ⸻ 【Chư Thiên Thương Thành Hệ Thống】 Ký chủ: Sở Thiên Tu vi: Luyện Khí tầng 1 Danh vọng thương thành: 0 Điểm thương thành: 0 Chi nhánh thương thành: 1 Đan sư phẩm cấp: Chưa nhập môn ⸻ 【Chức năng hiện có】 Đan Linh Tháp Không Gian Thương Khố Truyền tống thương vật sơ cấp Giám định linh dược ⸻ Sở Thiên vừa định nghiên cứu kỹ hơn thì— “RẦM!” Cửa tiệm bị đá tung. Ba tên đại hán bước vào. Người dẫn đầu mặc cẩm y, bụng phệ, trên mặt đầy vẻ hung hãn. “Sở Thiên.” “Hạn ba ngày đã tới.” “Nếu ngươi không trả nổi năm mươi linh thạch, tiệm này sẽ thuộc về Vương gia.” Sắc mặt Sở Thiên lạnh xuống. Theo ký ức cũ. Chủ cũ vì muốn duy trì tiệm thuốc nên vay linh thạch từ Vương gia. Kết quả lãi mẹ đẻ lãi con. Cuối cùng bị ép đến đường cùng. Tên mập cười khẩy. “Đừng trách chúng ta vô tình.” “Một phế vật Luyện Khí tầng 1 như ngươi giữ cửa tiệm này cũng vô dụng.” “Không bằng giao ra cho Vương gia.” Hai tên hộ vệ phía sau cũng bật cười chế nhạo. Sở Thiên híp mắt. Nếu là trước kia… Có lẽ hắn thật sự bất lực. Nhưng hiện tại… Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên. “Ba ngày?” “Không cần.” “Hôm nay ta sẽ trả.” Tên mập sửng sốt rồi phá lên cười. “Ngươi?” “Lấy đâu ra năm mươi linh thạch?” Sở Thiên không đáp. Hắn trực tiếp mở giao diện hệ thống. “Kiểm tra Đan Linh Tháp.” Một tòa tháp cổ màu vàng lập tức xuất hiện trong thức hải. Bên trong có một đan lô khổng lồ đang cháy hừng hực. “Phát hiện linh dược cấp thấp trong cửa tiệm.” “Có thể luyện chế: Tụ Khí Đan.” “Xác suất thành công: 80%.” “Thời gian luyện chế: 30 phút.” Sở Thiên giật mình. “Hệ thống thật sự tự luyện đan được?” Nhưng rất nhanh hắn phát hiện vấn đề. Ba mươi phút chỉ luyện được ba viên. Quá chậm. Nếu về sau luyện đan cao cấp… Sợ rằng mất cả tháng. Nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười. Chậm? Không sao. Chỉ cần có thể tự động luyện đan… Nghĩa là hắn có thể sản xuất đan dược liên tục không ngừng. Người khác một ngày luyện vài lò đã mệt chết. Còn hắn… Ngay cả lúc ngủ hệ thống vẫn tự luyện! “Luyện chế.” “Đinh! Đã bắt đầu luyện đan.” Ngay lập tức. Trong thương khố, vài gốc linh thảo biến mất. Đan Linh Tháp bắt đầu vận chuyển. Tên mập bên ngoài mất kiên nhẫn. “Sở Thiên!” “Ngươi đừng giả thần giả quỷ!” “Nếu hôm nay không trả nổi—” Đúng lúc này. Một mùi đan hương nhàn nhạt lan ra từ phía sau quầy thuốc. Ba người đồng thời biến sắc. “Đan hương?!” Tên mập mở to mắt. “Trong tiệm có người luyện đan?!” Sở Thiên cười nhạt. “Có vấn đề gì sao?” Tên mập lập tức nghi ngờ. Chẳng lẽ… Tên phế vật này thật sự quen biết đan sư? Ở Thanh Vân Thành. Đan sư địa vị cực cao. Cho dù chỉ là nhất phẩm đan sư cũng đủ để vô số gia tộc tranh nhau lôi kéo. Đúng lúc này— “Đinh!” “Tụ Khí Đan luyện chế thành công.” “Nhận được: Ba viên hạ phẩm Tụ Khí Đan.” Một chiếc hộp gỗ xuất hiện trong không gian thương khố. Sở Thiên trực tiếp lấy ra. Ba viên đan dược tròn trịa, tỏa linh khí nhàn nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt tên mập lập tức nóng rực. “Thật sự là Tụ Khí Đan!” “Ngươi lấy từ đâu ra?!” Sở Thiên bình tĩnh cất đan dược vào bình ngọc. “Chuyện đó liên quan gì tới ngươi?” “Mang số đan này đi bán…” “Đủ trả nợ rồi chứ?” Tên mập lập tức im bặt. Ba viên Tụ Khí Đan… Ít nhất đáng giá sáu mươi linh thạch! Sắc mặt hắn liên tục thay đổi. Cuối cùng miễn cưỡng nặn ra nụ cười. “Hiểu lầm…” “Đều là hiểu lầm…” “Vương gia chúng ta luôn thích kết giao bằng hữu…” Sở Thiên nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Vừa rồi còn muốn cướp tiệm. Bây giờ thấy có đan dược liền đổi thái độ. Đúng là thế giới tu tiên. Thực lực và giá trị mới là tất cả. Tên mập vội vàng dẫn người rời đi. Trước khi đi còn không quên cúi đầu lấy lòng. Sau khi bọn chúng biến mất. Sở Thiên chậm rãi đóng cửa tiệm. Hắn nhìn bảng hệ thống trước mặt. Ánh mắt càng lúc càng sáng. Người khác tu tiên tranh cơ duyên. Còn hắn… Muốn xây dựng thương thành trải khắp chư thiên! Một ngày nào đó— Khắp tinh vực. Khắp tiên giới. Mọi nơi đều sẽ treo bảng hiệu của hắn.