Đợi đến khi Vân Thính Châu mở mắt ra, bên tai đột nhiên vang lên một câu nói không đầu không cuối như vậy. Cậu muốn quay đầu đi xem tình hình xung quanh, lại phát hiện mình không thể động đậy.
Tòa nhà cổ kính, trong phòng treo đầy lụa đỏ, ánh nến leo lét, trên mặt chiếc gương đầu giường dán một chữ Hỷ vui vẻ.
Tiếng kèn xô na vang lên, chiêng trống vang trời, hòa cùng tiếng ồn ào của đám đông. Hình ảnh chuyển ra ngoài phủ, bà mai đang chặn ở ngoài cửa đòi chú rể chút đồ có giá trị.
Tân lang không hề keo kiệt, nhét bạc cho tất cả mọi người có mặt ở đó. Vân Thính Châu vòng qua đám đông, đứng ở một góc, nhìn rõ khuôn mặt của tân lang, khiến trái tim cậu đập mạnh một cái.
Tân lang kia đứng ở nơi ngược sáng, sừng sững như cây cao đón gió, đẹp tựa nhành phong lan, trên mình là áo cưới đỏ thẫm, một đôi mắt phượng lóe lên những tia sáng vụn, đuôi mắt nhếch lên ngậm ý cười.
Hắn cười chắp tay thi lễ, thuận lợi vào phủ, chẳng mấy chốc đã bế tân nương ra, cho người ngồi vào trong kiệu. Đợi mọi người tan đi, Vân Thính Châu mới hoàn hồn, tân lang kia rõ ràng trông giống hệt cậu.
Không một chút khác biệt.
Sao có thể.
Đón tân nương trở về, tân lang mở tiệc linh đình trong sân, bị người ta chuốc không ít rượu. Đợi đến giờ lành, mọi người tốp năm tốp ba rời đi, hắn mới quay người trở lại phòng tân hôn.
Đến phòng tân hôn lại không vội vã vén khăn voan trước, mà cầm lấy rượu hợp cẩn trên bàn, cùng tân nương mỗi người một ly, ngửa đầu uống cạn.
“Vợ ơi, cuối cùng anh cũng cưới được em.” Gương mặt tân lang tràn đầy kích động, dùng bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhanh chóng vén khăn voan lên.
Dung mạo của tân nương liền lộ ra trong tầm mắt.
Khác với những tân nương bình thường.
Người ngồi đó là một tân nương nam.
Hơn nữa còn cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa nhếch lên liếc nhìn Vân Thính Châu ở cách đó không xa.
Giây tiếp theo, tân nương từ trên giường ngồi dậy, từ từ tiến lại gần tân lang. Chàng vươn những ngón tay xanh xao lướt trên khuôn mặt người kia, vừa cười vừa rút cây kéo giấu trong tay áo ra, rồi dùng sức đâm vào bụng người trước mặt.
Trong phút chốc, máu tươi phun trào, màu sắc của áo cưới bị nhuộm càng thêm đậm.
Chỉ trong vài giây, tân lang đã ngã xuống đất, không còn hơi thở.
Bầu không khí ấm áp, vui mừng bị chọc thủng một lỗ, gió lạnh gào thét tràn vào. Chỉ trong vòng mười lăm phút, màu đỏ của tòa nhà đã bị thay thế bằng màu trắng, ánh nến đều bị thổi tắt, chỉ còn lại khói trắng lượn lờ.
Tiếng kèn xô na trở nên bi thương thê thảm, cánh cửa phòng đóng chặt bị người ta mạnh mẽ gõ, để lại vô số dấu tay dính đầy máu tươi, tiếng khóc than từ ngoài cửa truyền đến, nghe mà khiến lòng người ta sợ hãi.
Tiền giấy màu trắng không biết từ đâu bay xuống, phủ một lớp dày đầy đất. Cảnh tượng đột ngột thay đổi, trong phòng có thêm một chiếc quan tài.
Chuyện mừng biến thành chuyện tang.