Đến nội dung chính

Chương 20: Quỷ tân lang

admin 988 Chữ Cài Đặt

“Sớm đã biết làm thế nào để đi ra ngoài?” Vân Thính Châu ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với người trước mặt, gằn từng chữ một nói: “Đây… là lần thứ hai cậu đến phó bản này, đúng không?”

Lời này của cậu vừa thốt ra, Tưởng Tri Hành liền “loẹt xoẹt” một tiếng dùng ghế tạo ra tiếng động trên mặt đất, để hấp dẫn sự chú ý của hai người.

“Lần thứ hai?” Thời gian dài không được uống nước, giọng của Tưởng Tri Hành đã khô khốc, khàn giọng vội vàng nói: “Giữ tôi lại đi, tôi… tôi có ích với các anh, tôi có thẻ bài, rất hữu dụng.”

“Giữ anh lại thế nào?” Vân Thính Châu nhìn về phía hắn, ra vẻ đang suy nghĩ.

“Tôi sẽ đưa thẻ bài cho các anh, đều đưa cho các anh.”

“Vậy thôi à?”

“Không… không, đương nhiên không phải, còn có tất cả vật phẩm mà tôi lấy được trước đây đều đưa cho các anh.”
“Được thôi.”

Vân Thính Châu bắt chéo hai chân, một cánh tay chống lên đùi, lòng bàn tay của một tay khác thì hướng lên, là tư thế đòi đồ, nhưng lại chưa mở trói cho người ta.

Tưởng Tri Hành ngẩn ra, dùng sức chớp chớp mắt nhìn Vân Thính Châu, phát hiện người ta căn bản không có ý định cởi trói cho mình, liền ngẩng đầu lên nhìn Tống Bạc Lễ, mang theo chút ý tứ cầu xin.

Tống Bạc Lễ không tiếp nhận lời cầu xin của hắn, chậm rãi đi đến phía sau Vân Thính Châu, tay phải đặt lên lưng ghế, những ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ gõ theo một nhịp điệu.

Thấy hai người đều không phản ứng với mình, Tưởng Tri Hành cắn răng dùng hết sức lực, nhích từng chút từng chút một về phía trước cùng với chiếc ghế dựa, phải mất một lúc lâu mới đến trước mặt hai người.

Thẻ bài bị hắn để trong túi quần, tư thế này không dễ đưa, hắn liền nghiêng người đi, dùng một tư thế cực kỳ khó chịu, đặt từng tấm thẻ bài vào lòng bàn tay người ta.
Chờ mấy việc này làm xong, Vân Thính Châu cất thẻ bài rồi mới bảo Tống Bạc Lễ cởi trói cho hắn.

Mấy người còn chưa nói được mấy câu, liền có một tiếng gà gáy vang lên, cắt qua không gian đánh tan sự yên tĩnh, bầu trời hửng sáng.

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ đang mở, chiếu lên mặt đất, khiến cho bụi bặm trong không khí đều hiện rõ.

“Xuống dưới xem trước đã.” Vân Thính Châu đi xuống cầu thang, không thấy bà lão kia ở dưới sảnh lớn.

Theo sau là Tống Bạc Lễ và Tưởng Tri Hành, sau đó nữa mới là những người còn lại.

Tiểu Thất từ trên lầu chạy như bay lại gần bám lấy Vân Thính Châu, tay nhỏ vẫn luôn nắm góc áo cậu, không muốn buông ra.

“Anh Vân, anh Tống, anh Tưởng buổi sáng tốt lành.” Cô gái tóc bob ngáp một cái, dụi mắt hỏi: “Sao các anh lại xuống sớm như vậy?”
“Đến xem áo cưới.” Vân Thính Châu liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, nói: “Chúng ta còn có ba ngày, phải tận dụng thời gian.”

“Vâng…” Cô gái tóc bob nghe vậy nhìn về phía Tống Bạc Lễ: “Anh Tống, anh có biết số đo ba vòng của mình không?”

“Không biết sao? Em có thể giúp các anh.”

Trong lúc Tống Bạc Lễ đang tự hỏi, bên cạnh đột nhiên xen vào một giọng nói, còn mang theo ý cười thoang thoảng.

Trong lòng mọi người nhảy dựng, vội vàng ngước mắt nhìn qua.

Chỉ thấy người đó cong đôi mắt đào hoa, mặc một bộ trường bào màu xanh đen, trên cổ tay phải có quấn một chuỗi vòng tay làm bằng gỗ đàn hương, đứng ở cửa thang lầu lầu hai, rất thả lỏng mà nhìn xuống bọn họ.

Người này trông rất quen.

Trong đầu Vân Thính Châu chợt hiện ra một khuôn mặt, sau khi nhanh chóng kiểm tra, cậu đã có được đáp án: “Tân lang?”

Người này không đáp lời, chỉ bước từng bước một đi xuống cầu thang lại gần mọi người, hơi hơi gật đầu để tỏ vẻ lễ phép, giọng anh ta rõ ràng mạch lạc: “Tôi họ Trương, thấy mọi người có vẻ khó xử, tôi có thể giúp mọi người.”

“Là làm áo cưới cho tân nương tử sao?”

“Ý cậu nói giúp không phải là đo thân hình cho tân nương tử đấy chứ?”

Biểu cảm trên mặt tân lang hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Hắn nhún vai giải thích: “Tôi cũng sắp cưới tân nương tử, có chút kích động, thất lễ rồi.”

“Có điều, tôi đã từng đo cho phu nhân của tôi, có lẽ có thể…”

“Không cần.”

“Không cần.”

Hai giọng nói khác nhau cùng vang lên giống hệt nhau.

Vân Thính Châu mím môi, không tranh với người kia, để Tống Bạc Lễ tiếp tục nói.

“Số đo ba vòng của em à…” Tống Bạc Lễ cố ý xoay người, che khuất Vân Thính Châu, hai tay chống ra sau bàn, cả người một bộ dạng lười nhác: “Anh Vân biết.”

Lúc này, bầu không khí đã không còn nhẹ nhàng như trước, trong không khí tràn ngập hơi thở xấu hổ.

Vẫn là Tiểu Thất dẫn đầu phá vỡ không khí nặng nề. Cô bé tiến lên vài bước, dùng đầu tựa vào lưng Vân Thính Châu, nhẹ nhàng cọ hai cái, giọng buồn bã nhỏ giọng nói: “Em đói quá anh ơi.”

Cả người Vân Thính Châu cứng lại, thời gian ở đây không đúng, thiếu chút nữa cậu đã quên vốn dĩ không phải là một hai canh giờ, bọn họ đã ở đây gần năm canh giờ, mười tiếng không ăn cơm. Cậu không cảm thấy gì, nhưng trẻ con đang tuổi lớn, đói quá mức sẽ không chịu được.