Đến nội dung chính

Chương 19: Trùng hợp

admin 1.113 Chữ Cài Đặt

Muốn rõ ràng hơn thì phải nói đến cảm nhận của Harry, cách hắn đối xử với cậu trong lần đầu gặp mặt ở hiệu sách thiếu chút cảm giác trịch thượng vốn có của một Malfoy.

Dù hắn có hếch cằm hay nhìn người bằng nửa con mắt, dù vẫn giữ cái giọng điệu châm chọc mỉa mai. Rõ ràng hắn đang cố bắt chuyện với Harry… và ánh mắt của Draco khi ấy lại mang theo một sự phức tạp khó diễn tả thành lời.

Draco nhỏ tuổi lại có phần giống với lương y Draco Malfoy, người đã đồng hành cùng cậu trong những ngày tháng cuối đời.

Thật lòng mà nói, đến giờ Harry vẫn chưa dám tin một Malfoy lại có thể chăm sóc mình đến mức đó, dù cậu đã luôn miệng nói rằng giữa họ không còn nợ nần gì nhau nữa.

Harry không chắc, nhưng cậu đã được sống lại, không chừng Draco cũng có thể. Harry vẫn luôn giữ ý phủ định, vì để được sống lại, Draco hẳn đã phải gặp chuyện gì đó ở thế giới cũ… nếu vậy, nơi đây có còn là thế giới ban đầu họ sống hay không.
Càng nghĩ Harry càng thấy mông lung.

Không có lý nào, vào lần đầu tiên gặp gỡ ở đời này, Draco lại mắng cậu là “đồ lừa đảo” được.

Tính luôn hai đời, Harry chỉ lừa Draco duy nhất lần đó thôi…

Lúc này, cả hai bác cháu cùng nhau ra cửa. Harry nói mình vẫn ổn khi đi một mình, đồng thời không quên nhắn nhủ Hagrid hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Nói vài câu, hai người mới chính thức tách ra.

Harry đứng nhìn theo bóng lưng to lớn của Hagrid đang hướng về phía ngân hàng Gringotts, cậu mới xoay người đi về hướng tiệm may áo choàng của phu nhân Malkin.

Vừa đẩy cửa bước vào, Harry đã nhìn thấy Draco với gương mặt kiêu căng đang đứng trên bục thử đồ. Có lẽ vì ánh nhìn của Harry như muốn xoáy vào gáy Draco, cảm giác tồn tại của cậu quá mạnh mẽ. Hắn cũng bất giác nghiêng người nhìn ra phía sau…
Harry thoáng ngượng ngùng, cậu nở một nụ cười rồi mới lên tiếng: “Trùng hợp thật… chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Draco nhìn Harry, đôi lông mày nhướn lên một chút cứ như hắn có khả năng nhìn thấu, không chừng khi mở miệng hắn sẽ nói ra câu: “Cậu định diễn kịch đến bao giờ?” vậy. Harry cũng đang lặng lẽ quan sát thật kỹ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Draco, cố tìm xem có dấu vết nào của Draco trưởng thành hay không.

Draco nhếch miệng, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Sao tôi cứ có cảm giác… cậu đã biết trước rằng chỉ cần đến đây là sẽ gặp được tôi nhỉ.”

“Tôi cũng đến đây để may áo choàng thôi… cậu cũng học ở Hogwarts à?” Harry lại tiếp tục vờ vịt, trước tiên cứ chối hết mọi chuyện đã.

Draco hừ một tiếng, giở giọng điệu châm chọc: “Trông thì không giống, nhưng không ngờ cậu đúng là một tên ngốc ha… cậu có gì khác muốn nói với tôi không? Thay vì cứ hỏi ra những câu dư thừa như vậy.”
“Không còn gì nữa, tạm biệt.” Harry nói trong tức giận, rồi quyết định ngó lơ hắn kể từ lúc đó.

Harry phải công nhận điều này, dù có trải qua thêm mấy đời nữa, thì Draco vẫn là Draco.

Tuy cuộc trò chuyện lần này là do Harry chủ động bắt đầu, nên hắn chưa có cơ hội nào để khoe khoang hay buông lời miệt thị thứ gì đó theo thói quen.

Nhưng cái cách tên nhóc này nói mỉa người khác thì vẫn thế. Hắn vẫn giữ nguyên cái giọng điệu cao ngạo, kéo dài đầy ý vị châm chọc đó, nghe vẫn rất chói tai.

Harry đứng im trên bục, mặc cho những sợi thước dây lướt qua trên người mình. Cậu nhìn thẳng về phía trước để tránh chạm mắt với Draco, nên cũng chẳng nhận ra Draco vẫn luôn dán chặt tầm mắt về phía cậu. Hoặc nói đúng hơn là hắn đang chăm chú nhìn vào những nơi sợi thước dây đó siết qua trên cơ thể cậu.

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, Harry vẫn cảm thấy có chút bất an.

Cảm giác này không giống với một Draco trưởng thành mà cậu từng biết, nhưng lại có gì đó rất lạ. Cứ như thể hắn đang cố tình diễn ra cái giọng điệu đó cho Harry thấy. Nhưng từ một kẽ hở nào đó, tuy hắn vẫn là một Malfoy kiêu ngạo lại mang theo vẻ chững chạc vượt xa tuổi thật.

Harry không thể nghĩ được điều gì khác, ngoài việc tên quý tộc này cũng đã trở lại đây giống như cậu.

Đời trước, sau bao nhiêu biến cố, hai người từ đối thủ bất đắc dĩ đã trở thành bạn bè, thậm chí còn sống chung một nhà.

Nếu Draco thật sự sống lại, lẽ ra thái độ của hắn phải tốt hơn bây giờ mới phải. Harry không tự nhận ra, nhưng sâu trong lòng cậu dường như có chút tủi thân vì thái độ tệ hại của Draco.

Harry cũng không thể hỏi thẳng ra miệng được, nhỡ đâu tất cả chỉ là do cậu đa nghi, thể nào tên nhóc đó cũng nghĩ cậu vừa ngu ngốc vừa bị thần kinh.

Draco đến trước nên đã rời đi sớm hơn Harry một chút, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Harry còn chưa kịp thở phào, vậy mà khi cậu vừa bước ra khỏi cửa tiệm áo choàng…

“Cậu mới ngủ một giấc ở trong đó hả?” Cái chất giọng lười biếng, có chút thiếu kiên nhẫn, lại đầy châm chọc bỗng nhiên vang lên.

Draco cao hơn Harry một chút, dù cả hai chỉ mới mười một tuổi. Đúng là một đứa trẻ thiếu ăn như cậu thì không nên đem hình thể ra so với một cậu chủ nhỏ được nuôi nấng kỹ lưỡng trong gia đình quý tộc được.

“Ui da!!!”

Harry bất ngờ đâm sầm vào lồng ngực của hắn rồi ngã nhào ra đất. Rõ ràng nếu như hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng một tay để đỡ lấy cậu, nhưng hắn đã không làm thế.

Harry gần như hét lên: “Cậu làm chuyện quái quỷ gì vậy hả?”

“Nhìn mà không hiểu sao, tôi đang đợi cậu đó.” Draco khô khan đáp lời.

“Ý tôi là… tại sao cậu lại đứng ngay giữa cửa làm gì?”

“Tại tôi thích vậy.”

“Cậu khó hiểu thật đấy.”