Đúng vậy, tin tức về sự trở lại của Harry Potter đã lan đi khắp giới phù thuỷ, chỉ trong một đêm. Cái danh “cậu bé sống sót” đã gắn liền với cậu, và cậu đã không còn cảm thấy bối rối trước sự chú ý quá mức của mọi người với danh hiệu đó.
Ông Ollivander nhìn cậu thật lâu, sau một hồi mới lên tiếng: “Có vẻ như đã đến lúc cậu cần một cây đũa phép cho riêng mình rồi, cậu Potter…”
Để tránh lặp lại viễn cảnh tang hoang của kiếp trước, Harry quyết định không phí thời gian vào màn thử đũa vô bổ, cậu giơ tay chỉ thẳng về phía kệ gỗ trong ký ức.
“Con nghĩ con muốn cây đũa ở đằng kia.”
“Ồ… ồ… vậy thì chúng ta hãy xem thử sự lựa chọn của cậu… liệu nó có phải là một định mệnh?”
Ông Ollivander leo lên chiếc thang gỗ, rút ra đẩy vào mấy lần mới lấy đúng chiếc hộp mà Harry chọn.
Harry mở hộp, cậu khẽ chạm vào lớp gỗ nhựa ruồi quen thuộc. Ngay khi cậu vừa cầm lấy, một luồng sáng kỳ lạ bùng lên, mang theo hơi ấm lan toả khắp lòng bàn tay. Như một sự phản hồi mãnh liệt của cây đũa dành cho người chủ nhân mà nó hằng chờ đợi.
“Ta nhớ rõ từng cây đũa mình bán, cậu Potter. Gỗ cây nhựa ruồi, dài 11 inches với lõi là lông đuôi phượng hoàng… nó cũng đã lựa chọn cậu.”
Ông nhìn chằm chằm cây đũa phép trên tay Harry với ánh mắt đầy suy tư: “Con phượng hoàng ấy chỉ cho hai chiếc lông đuôi để làm lõi đũa phép. Một cái nằm trong tay cậu, và cái còn lại… nói thế nào nhỉ, cây đũa phép anh em của nó đã gây ra một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nó đã để lại vết sẹo trên trán cậu.”
Harry lặng lẽ nghe lại những lời mà kiếp trước đã từng nghe qua. Nếu cậu vẫn là một đứa trẻ mười một tuổi thực thụ, có lẽ cậu đã thấy hoang mang, khiếp sợ và cảm giác nặng nề vì những điều chưa biết trước.
Nhưng giờ đây, khi nghe lại những lời này, cảm giác trong cậu không hẳn là sự bình thản. Harry vô cùng tỉnh táo, cậu hiểu rằng những biến cố đó rồi sẽ đến, đó là điều không thể tránh khỏi. Tâm trí cậu chỉ xoay quanh một vấn đề: “Lần này, cậu vượt qua những điều tồi tệ đó bằng cách nào?”
Harry trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm đũa phép, cậu còn muốn ghé qua tiệm sách xem thử, dù sao cậu cũng phải mua những cuốn sách cần dùng cho năm nhất.
Cậu đi một vòng trong tiệm sách phù thuỷ Phú quý và Cơ hàn. Những kệ sách cao ngất, xếp kín những cuốn sách có bìa sặc sỡ, có vài cuốn run lên rất nhẹ như có ý thức.
“Những vụ án khét tiếng trong thế giới phù thuỷ, ký sự trên Nhật báo Tiên Tri, Lang thang với người sói…” Harry nhỏ giọng đọc qua vài tựa sách, khoé môi khẽ nhếch lên khi bắt gặp những cái tên quen thuộc: “Một người chuyên bịa chuyện, một kẻ chuyên ăn cắp chuyện của người khác… hai người này thật xứng đôi.”
“Sao cậu biết?”
Một giọng nói trẻ con vang lên ngay sau lưng.
Harry chợt khựng lại, tim nảy lên một nhịp.
Cậu nhận ra giọng nói kiêu ngạo này!
Harry chậm rãi ngoái đầu lại. Mái tóc sáng màu quen thuộc lọt vào tầm mắt, đôi mắt xanh mở to hết cỡ như không dám tin vào những gì vừa nhìn thấy.
Hôm nay là ngày gì mà Draco lại có mặt ở đây?
Harry quay ngoắt đi, trong lòng hơi chột dạ. Cậu vẫn chưa quên, ở kiếp trước, chính cậu đã lừa Draco rời khỏi nhà…
Draco nhỏ tuổi không nhận được câu trả lời, hắn nhíu mày, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn: “Cậu có nghe tôi nói không? Hay là cậu bị điếc? Tôi hỏi cậu đã đọc nó bao giờ chưa, sao cậu biết trong đó toàn bịa đặt?”
Draco của hiện tại vẫn rất kiêu ngạo, chắc chắn hắn không biết cậu là ai, tốt nhất là không nên gây chuyện với hắn.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu… tôi đi trước đây.” Dứt lời, Harry liền quay người rời đi.
Harry vẫn cầm theo cuốn Những vụ án khét tiếng trong giới phù thuỷ, cậu ôm một chồng sách mang ra quầy tính tiền. Draco vẫn bám riết theo sau Harry, cách cậu vài bước chân. Tính tiền xong, Harry không quay đầu lại, chỉ bước nhanh hơn mong có thể cắt được cái đuôi phía sau.
“Đồ lừa đảo!”
Draco bất chợt mắng ra một câu không đầu không đuôi. Harry giật thót, một ý nghĩ kỳ quặc nhen nhóm lên trong lòng cậu.
Đúng lúc này, ông Malfoy xuất hiện, xem như đã giải vây cho Harry.
“Cha đã nói con không được đi quá xa rồi mà, Draco.”
“Con xin lỗi, thưa cha.” Draco đáp, lúc này hắn không còn chú ý đến Harry nữa: “Hình như con vừa nhìn thấy một người quen, nên mới đuổi theo… có vẻ như con đã nhìn lầm.”
Draco cũng không biết mình đã làm gì nữa, chỉ là khi vừa bắt gặp ánh mắt kia… hắn bỗng nhớ đến một giấc mơ mà gần đây hắn thường xuyên mơ thấy, giấc mơ không rõ ràng và có nội dung rất kỳ lạ. Hắn có cảm giác như thể mình thật sự đã bị cậu nhóc kia lừa và đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Nhưng rốt cuộc đó là thứ gì?