Tìm thấy rồi!
Chờ vòng sáng đại diện cho bước đi tìm đúng hướng, nơi giấu lương thực liền sáng lên một luồng sáng.
Bình An vừa định đi xem đại bá giết lợn, trong đầu lại vang lên giọng tiên nữ tỷ tỷ.
“Bình An, đệ thấy bóng của mình không? Đi về phía bóng của đệ này.” An Mịch lần này nhớ kỹ nhãi con còn chưa biết phân biệt trái phải.
“Thấy rồi.” Bình An giọng non nớt, nghe theo lời tiên nữ tỷ tỷ đi theo bóng, thấy bóng động, bé cũng đi theo lắc lư, cuối cùng còn tưởng bóng xoay người, lại xoay lại thấy bóng vẫn còn đó, chính mình cũng rối.
An Mịch ngoài màn hình vui đến không được, nhãi con xoay người rồi lại ngoái đầu tìm bóng giống hệt chú chó đuổi theo đuôi mình không bắt được.
“Tiên nữ tỷ tỷ, Bình An đuổi không kịp bóng.” Bình An dùng sức dẫm lên bóng dưới đất, tức quá!
An Mịch nín cười, đã vậy Bình An cảm thấy bóng đi theo nó xoay, nàng đổi cách chỉ đường: “Không sao, là bóng nghịch ngợm quá. Bình An thấy tảng đá phía trước không? Đúng rồi, đi về phía tảng đá đó, đúng rồi, đi tiếp… đến rồi à?”
An Mịch thấy nơi đến, nghi ngờ hệ thống chỉ sai đường rồi.
“Tiên nữ tỷ tỷ, Bình An không muốn đi tiểu.” Bình An nhìn nhà xí trước mắt chớp chớp mắt, nãi nãi nói đây là của người lớn dùng, trẻ con dùng sẽ lọt hố.
An Mịch cũng bối rối, ai viết kịch bản này vậy? Lý thị không phải giấu lương thực trong nhà xí chứ?
Thấy bên cạnh sáng lên, An Mị thở phào: “Bình An, đệ thấy đám cỏ phía trước không, đào lên sẽ thấy rất nhiều lương thực đó.”
Đúng vậy, kế bên hố phân bên cạnh nhà xí, chắc Lý thị nghĩ giấu ở đây sẽ không bị phát hiện?
Bình An thấy rồi, lộp cộp chạy qua, bàn tay nhỏ nắm lấy cỏ khô, dùng hết sức bú mẹ giật mạnh một cái, kết quả cỏ lỏng lẻo, ngã mạnh xuống đất.
Đau quá, mông mông hỏng mất rồi!
Bình An chu chu miệng, muốn khóc, nhìn quanh bốn phía, không có ai, không khóc được nữa.
An Mịch sắp cười thành tiếng ngỗng, nhãi con nhà nàng sao có thể đáng yêu như thế!
“Bình An, sao lại đào đất chơi nữa.” Giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều truyền đến.
An Mịch thấy Ngụy Cảnh Hòa bước chân dài xuất hiện trước mặt Bình An, đây là một giọng nói tốt đến tận xương tủy, trò chơi này mời phối âm đỉnh cấp sao!
“Cha, lương thực.” Bình An đổ mồ hôi đầy đầu chỉ vào lương thực lộ ra trong đất.
Ngụy Cảnh Hòa thấy bao gai quen thuộc trong hố, cười, một tay bế Bình An ném lên rồi đỡ lấy: “Bình An làm rất tốt, đúng là có thiên lý tuần hoàn mà.”