“Biết điều một chút, ký cái khế ước này đi.”
Vừa nhập vào cơ thể do “Người Khế Ước” cung cấp, Văn Hướng Tiệp đã nghe thấy có người dùng giọng khiêu khích nói với mình như vậy bên cạnh.
Xung quanh còn liên tục vang lên tiếng hò hét phụ họa.
“Nhát thế, uổng cho mày có thiên phú tốt như vậy, không bằng giao cho Lâm thiếu đi.”
“Đúng đó, thời buổi này mà không có gan thì tốt nhất nên chết quách đi cho xong, giao thiên phú ra, cũng coi như là chút tác dụng của phế vật.”
“Ông trời đúng là mù mắt, loại như mày mà cũng có thể thức tỉnh thiên phú cấp S, còn tao chỉ được cấp A, thật bất công!”
“Văn Hướng Tiệp, mau giao thiên phú của mày ra đi!”
“Lâm thiếu chịu để mắt tới thiên phú của mày chính là vinh hạnh của mày đấy!”
Văn Hướng Tiệp mở mắt, nhanh chóng thu hết hình dáng của những người trước mặt và môi trường xung quanh vào tầm mắt.
Hiện tại cô đang bị một đám người chặn trong lớp học, kẻ cầm đầu là một thiếu niên có vẻ ngoài khá điển trai, lúc này đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô. Những người khác đều lấy thiếu niên làm trung tâm, vây thành vòng tròn chặn kín lối đi, khiến cô không có đường lui.
Ngoài họ ra, trong lớp không có ai khác.
Lâm Chiêu Khải thấy Văn Hướng Tiệp không trả lời, tưởng cô định dùng sự im lặng để phản kháng liền cười khẩy. Cậu ta lắc lắc tấm da dê tỏa ra hơi thở bất thường trong tay.
Tấm da dê này là đạo cụ cấp S, lấy được từ trong một phó bản trò chơi nào đó, tên là [Trò Chơi Của Ác Ma], vô cùng hiếm thấy.
Dù là dạng đánh cược nào, chỉ cần viết lên tấm da dê này thì đều có thể được thành lập, mà người lập cược còn phải trả thêm một cái giá làm thù lao cho ác ma.
“Đừng nói là mày tưởng sẽ có người tới giúp mày nhé? Giáo viên? Hay giám thị?” Lâm Chiêu Khải chỉ tay vào lớp học trống trơn: “Ai dám vì mày mà đắc tội với nhà họ Lâm bọn tao?”
Biểu cảm của cậu ta vô cùng kiêu căng, nhưng đúng là cậu ta có tư cách để nói thế.
Hiện tại là năm thứ 179 sau khi hành tinh M34 bị trò chơi xâm lấn. Trò chơi khiến M34 tiến hóa, mọi người trên hành tinh M34 đều có thể thức tỉnh thiên phú trò chơi vào sinh nhật năm 18 tuổi.
Hệ thống sức mạnh mới đã tác động lên cấu trúc quyền lực của xã hội, khiến các thế gia xuất hiện.
Qua hơn trăm năm phát triển, các thế gia liên kết với nhau, thế lực lớn mạnh đến mức có thể đối kháng ngang hàng với chính quyền.
Nhà họ Lâm là một trong số đó.
Văn Hướng Tiệp vẫn im lặng, cô nhận lấy tấm da dê do Lâm Chiêu Khải đưa, đọc nội dung bên trên.
Đây là một khế ước đánh cược, hai bên đánh cược là Văn Hướng Tiệp và Lâm Chiêu Khải, nội dung cá cược là phó bản trong kỳ thi đại học lần này.
Nếu Văn Hướng Tiệp thua, thiên phú cấp S [Thay Đổi Ghi Chép] của cô sẽ bị cưỡng chế tước đoạt và giao cho Lâm Chiêu Vũ của nhà họ Lâm.
Nếu Văn Hướng Tiệp thắng, cô có thể nhận được đạo cụ như [Thẻ Kinh Nghiệm].
Thấy Văn Hướng Tiệp đã nhận tấm da dê, Lâm Chiêu Khải nở nụ cười đắc ý: “Chỉ cần mày ký tên là khế ước lập tức có hiệu lực, mọi chuyện cũng dễ nói hơn nhiều. Nếu không, cái cô nhi viện gì đó của mày cũng sẽ vì mày mà chết cả lũ, làm lại đời cô nhi ở kiếp sau!”
Trong lòng Văn Hướng Tiệp không hề dao động, nhưng gương mặt vẫn phối hợp thể hiện ra vẻ đau đớn và phẫn nộ.
Cô siết chặt tấm da dê, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Chiêu Khải, nghiến răng nói: “Tôi có thể ký, nhưng tôi muốn sửa nội dung trên này!”
“Không được.” Lâm Chiêu Khải giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt cô: “Ngoài thiên phú cấp S này ra, loại hạ đẳng như mày chẳng có gì đáng để nhà họ Lâm cá cược cả.”
“Tôi không định sửa cái đó, mà là đạo cụ phía nhà họ Lâm đưa ra.” Văn Hướng Tiệp cong môi thành một nụ cười mỉa.
“Thẻ kinh nghiệm? Nhà họ Lâm giàu nứt đố đổ vách mà chỉ mang được thứ rác rưởi này ra cược thôi sao? Tôi muốn tăng giá!”
“Tăng giá?” Lâm Chiêu Khải lập tức tỏ vẻ hứng thú, trong mắt cậu ta thì đây chỉ là kiểu giãy giụa vô vọng trước khi con mồi sa lưới.
“Mày muốn thêm cái gì?”
“Mấy hôm trước nghe Lâm thiếu khoe khoang, nói sau kỳ thi đại học lần này, nhà họ Lâm sẽ lấy một con bù nhìn thế thân ra làm phần thưởng chúc mừng cậu. Sao không cho luôn cái bù nhìn thế thân đó vào đánh cược đi?” Văn Hướng Tiệp đưa trả tấm da dê về.