Hoàng Yến giở trang đầu tiên ra. Quyển sách lóe sáng rồi dần hiện lên những dòng giới thiệu:
[Chúc mừng bạn đã trở thành người chơi thứ 10001 của hệ thống Làm Người. Nhiệm vụ của bạn là giúp nhân vật nữ chính trong những câu chuyện lâm li bi đát có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không còn điều tiếc nuối.]
[Mỗi câu chuyện đều có những nhiệm vụ riêng biệt để giúp bạn đi đúng hướng. Sau mỗi nhiệm vụ, bạn sẽ được chấm điểm và đạt được thành tựu ngẫu nhiên. Khi hoàn thành câu chuyện mà điểm nhiệm vụ của bạn cao hơn 80 điểm thì bạn sẽ được chuyển sang câu chuyện tiếp theo. Nếu điểm nhiệm vụ thấp hơn 80 điểm thì bạn sẽ phải chịu trừng phạt.]
[Thành tựu chưa đạt được chính là mục tiêu để bạn cố gắng hơn sau khi trải qua các nhiệm vụ.]
[Bạn có câu hỏi nào không?]
Hoàng Yến nhìn chằm chằm câu hỏi cuối trang đầu tiên rồi nói ra thắc mắc lớn nhất trong đầu mình: “Tôi là ai?”
[Hiện tại hệ thống chưa có câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Bạn còn câu hỏi nào khác không?]
Hoàng Yến tiếp tục hỏi: “Tại sao tôi lại ở đây?”
[Hiện tại hệ thống chưa có câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Bạn còn câu hỏi nào khác không?]
Hoàng Yến im lặng suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tôi phải làm gì thì mới rời khỏi đây được?”
[Hiện tại bạn chưa đủ quyền để nhận được câu trả lời. Bạn còn câu hỏi nào khác không? Nếu không, vui lòng giở trang tiếp theo.]
Ơ, sao quyển sách này tự dưng thái độ vậy.
Hoàng Yến thấy trong lòng rất khó chịu. Vừa mở mắt ra, cô đã phải hứng một trận mưa nước bọt, trong đầu cô thì trống rỗng, chẳng có bất kỳ thông tin hay ký ức nào. Cô không biết mình là ai, mình đến từ đâu, tại sao mình lại ở đây… Ngoài cái tên “Hoàng Yến” ra thì cô chẳng biết gì về mình.
Còn cái hệ thống Làm Người quái quỷ và quyển sách hướng dẫn vớ vẩn này nữa, hỏi ba câu thì không biết cả ba. Nó chọn cô làm người chơi thì phải biết cô là ai chứ.
Càng nghĩ càng thấy bực tức, cô không vội lật sang trang tiếp theo mà quan sát quyển sách thật kỹ. Ngoài việc lơ lửng trên không và tự hiện chữ trên trang giấy trắng thì quyển sách này trông khá bình thường. Cô sờ trang đầu tiên thì thấy chất giấy rất mịn, trang giấy dày, trắng sáng giống như trang giấy của mấy quyển tạp chí nhiếp ảnh. Tuy chất giấy khá xịn nhưng cũng chỉ là giấy, khi cô sờ mạnh, nó còn vang lên tiếng “sột soạt” của trang giấy cọ vào nhau.
Bỗng, cô xé mạnh trang đầu tiên.