Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 1: Tôi không phải lọ lem

admin 497 Chữ Cài Đặt

“Mày giống y hệt con mẹ mày, vừa yếu đuối vừa quê mùa. Mặt mũi mày như thế mà cũng dám giành người yêu với con tao. Đồ con hoang không biết xấu hổ.” Mẹ kế độc ác giơ tay muốn tát nữ chính, nhưng lại bị cô hất tay ra.

Nữ chính vốn đang cúi đầu khóc thút thít, không biết đã ngẩng đầu lên từ lúc nào. Bên má cô vẫn còn ướt hai vệt nước mắt, nhưng đôi mắt thì ráo hoảnh, chẳng còn chút ẩm ướt nào mà chỉ còn sự lạnh lùng. Trông cô như trở thành một người khác, không còn vẻ nhút nhát và sợ sệt thường ngày nữa.

“Mày…” Mẹ kế kinh ngạc vì cô dám hất tay bà ta ra, nhưng bà ta chưa kịp chửi thêm tiếng nào thì bên tai đã vang lên một tiếng “chát”. Má bà ta nóng rát. Bà ta trợn tròn mắt, không tin nổi là cô dám tát bà ta.

“Sao mày dám đánh mẹ tao.” Đứa em gái cùng cha khác mẹ đang đứng bên cạnh xem trò vui, thấy mẹ mình bị đánh thì vội lao tới, muốn đẩy ngã nữ chính. Nhưng ả bị nữ chính nhanh chân đá một cú làm cho ngã sõng soài.
Không đợi mẹ kế và đứa em hỗn láo kịp phản ứng lại, cô túm mái tóc dài của đứa em gái như nhổ củ cải: “Tôi cho bà một phút, lấy trang sức mẹ tôi để lại và sổ hộ khẩu ra đây.”

“Sao mày dám, thả con gái tao ra.” Mẹ kế giơ tay muốn cào mặt cô nhưng cô đã nhanh tay kéo đứa em gái lên chịu trận. Cô ả bị chính mẹ mình cào cho hai nhát.

Chưa kịp hoàn hồn, ả lại bị nữ chính tát cho mấy cái. Cô vừa tát vừa đếm: “60, 59, 58…”

Lúc này, đứa em gái muốn mở miệng xin tha cũng không được, chỉ chịu mấy cái tát mà mặt cô ả đã đỏ như đít khỉ. Ả gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Mẹ kế thấy vậy thì sợ hãi, không dám thách thức nữ chính nữa. Bà ta chạy ba chân bốn cẳng vào phòng, lục tìm trang sức do mẹ nữ chính để lại và sổ hộ khẩu. Bên tai bà ta vang vọng tiếng đếm của nữ chính, như tiếng ác ma đòi mạng.
“10, 9, 8…”

Bà ta vội vàng lao ra, đưa túi trang sức và cuốn sổ hộ khẩu cho nữ chính.

Lúc này, mặt đứa em gái đã sưng vù như đầu heo mà vẫn bị nữ chính túm tóc bằng một tay.

Tay còn lại của cô đưa ra để cầm lấy túi trang sức và cuốn sổ. Sau đó, cô đẩy mạnh em gái vào người mẹ kế rồi tức tốc xoay người, lao ra khỏi nhà.

Cô chạy một mạch đến ngã tư đường, bên tai cô văng vẳng tiếng thông báo:

[Còn 1 phút cuối cùng.]