Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.524 Chữ Cài Đặt

Phong Dật không ngờ đi ăn đồ nướng với bạn bè mà lại vô tình chạm mặt chị dâu.

Anh trai cậu ta kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới, cậu ta với bà chị dâu này chỉ có duy nhất một lần gặp mặt thoáng qua.

Từ lúc biết đối tượng kết hôn của anh trai là một người phụ nữ xa lạ không môn đăng hộ đối, Phong Dật luôn cảm thấy bất bình thay cho anh mình.

Không phải buồn cười lắm sao?

Thời đại nào rồi mà còn tuân theo hôn ước từ bé?

Anh trai cậu ta ưu tú, xuất chúng như vậy, sao có thể đồng ý cưới một người phụ nữ như thế chứ?

Cậu ta khẳng định, chắc chắn Tang Lộc là một người hám tiền, đào mỏ, chỉ chực chờ dựa vào cái hôn ước từ thời đồ đá đó để trèo cao, gả vào hào môn.

Phong Dật vô cùng bất mãn.

Nếu không phải vì… vì anh trai đột nhiên mắc chứng trầm cảm im lặng thì tuyệt đối sẽ không buông xuôi chấp nhận sự an xép của ông nội, kết hôn với một người phụ nữ xa lạ chẳng có chút tình cảm.
Đó là chuyện quá khứ mà mãi đến khi lớn lên Phong Dật mới nghe ngóng được đôi chút.

Sau biến cố năm đó, anh trai ngày càng trở nên trầm tính, từ chối giao tiếp với mọi người. Dần dần, anh rơi vào trạng thái không thể nói ra lời.

Đối với bất cứ chuyện gì anh cũng thờ ơ, sao cũng được và chuyện hôn nhân của bản thân cũng vậy, lặng lẽ chấp nhận sự an xép.

Chỉ cần nghĩ đến những điều này, Phong Dật lại dâng lên sự ghét bỏ vô cớ với Tang Lộc, chẳng có lấy một tẹo thiện cảm nào.

Mấy lời thoại ở bàn bên vừa rồi cậu ta cũng nghe được vài câu.

Nghe mà muốn trợn ngược mắt.

Nếu không phải vì phiền phức, cậu ta đã xông qua chửi thẳng mặt rồi.

Giả vờ cái quái gì không biết, một chiếc đồng hồ của anh tao bằng mười năm tiền lương của mày đấy đồ ngu.

Mẹ nó, ghét nhất mấy đứa thích làm màu.
Nhưng điều khiến Phong Dật ngứa mắt hơn cả là dáng vẻ nhẫn nhịn như bao cát của Tang Lộc. Chỉ ngồi nghe người ta khoe khoang mà chẳng thốt ra được câu nào, chỉ biết cắm đầu ăn thôi à?

Im lặng đồng nghĩa với tung hứng cho đứa khác diễn đấy!

Đúng là hèn nhát hết chỗ nói!

Phong Dật đang ở cái tuổi chướng mắt với cả thế giới, vẫn chưa thể hiểu được sự giả tạo và dĩ hòa vi quý của người trưởng thành đôi khi lại giảm bớt được rất nhiều rắc rối.

Cậu ta móc điện thoại ra, định bụng nhắn tin mách với anh trai, nhưng cau mày suy nghĩ một hồi, cậu ta lại cất điện thoại đi.

Thôi bỏ đi.

Theo cậu ta biết thì anh trai và người phụ nữ đó chẳng có chút tình cảm nào. Việc ở tập đoàn đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi, chắc anh cũng chẳng muốn nghe mấy chuyện phiếm nhảm nhí về chị ta đâu.
Hơn nữa, tháng này cậu ta vừa mới tậu chiếc mô tô mới, tiền độ phụ kiện đã ngốn mất sáu trăm triệu, tiền tiêu xài vượt định mức từ lâu rồi. Nhỡ đâu làm anh trai phiền lòng rồi bị giận lây thì tiêu.

Ba mẹ mất sớm, trong nhà ngoại trừ ông nội ra thì cậu ta chẳng sợ ai.

Duy chỉ sợ mỗi người anh trai này.

___

Đêm tối tịch mịch.

Chiếc Rolls Royce màu đen lướt đi trên đường phố.

Phong Nghiễn ngồi ở hàng ghế sau, vừa kết thúc một cuộc họp dài, anh mệt mỏi day nhẹ sống mũi.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe lùi dần về phía sau, những luồng sáng chập chờn chiếu lên gương mặt lạnh lùng và góc cạnh của người đàn ông, phác họa lên vài phần lơ đãng.

Trong không gian yên tĩnh của xe, tiếng chuông báo Wechat đột nhiên vang lên.

Tang Lộc: [Em ăn đồ nướng xong rồi nè, tính đi mua một ly nước dừa rồi về.]

Tang Lộc: [Có cần em mua cho anh một ly không?]

Phong Nghiễn hạ mắt, thản nhiên gõ phím trả lời: [Không cần.]

Nhắn xong, anh dựa lưng vào ghế, trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả.

Dạo này Tang Lộc rất bất thường, cô nhắn tin cho anh quá thường xuyên.

Nghĩ đến đây, gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn của cô đột nhiên xẹt qua trong tâm trí anh.

Ánh mắt người đàn ông chùng xuống, anh lập tức gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, như bị ma xui quỷ khiến, anh lại cầm điện thoại lên lần nữa.

Sau vài giây chần chừ, ngón tay anh dừng lại ngay phía trên ảnh đại diện hình cô bé siêu nhân Buttercup màu xanh lá trong danh sách bạn bè rồi dứt khoát ấn vào.

Dù sao cũng là người phụ nữ sống chung dưới một mái nhà, tìm hiểu một chút cũng chẳng sao.

Chủ yếu là anh muốn tìm manh mối xem rốt cuộc vì sao cô lại đột nhiên nhiệt tình và lắm lời với anh đến thế?

Đây là lần đầu tiên Phong Nghiễn vào trang cá nhân của Tang Lộc.

Anh lướt nhẹ ngón tay, thấy phần lớn là ảnh cô cùng bạn bè đi ăn đi uống.

Bài đăng gần đây nhất là vào chiều nay, cô đăng một bức ảnh ly trà sữa uống dở kèm dòng trạng thái: [Xin tuyên bố đây chính là món trà sữa ngon nhất năm! ദ്ദി˶ー̀֊ー́)✧]

Lướt xuống tiếp lại thấy hai bài đăng có nội dung tương tự.

Caption vẫn là: [Trà sữa ngon nhất năm.]

Phong Nghiễn nhíu mày: “…”

Trong vòng một tuần mà có tới ba cái ngon nhất năm. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao người phụ nữ này lại sáng nắng chiều mưa, thay đổi xoành xoạch như thế mà vẫn có thể thản nhiên đăng lên mạng.

Lướt xuống thêm chút nữa là một bài đăng lúc nửa đêm.

[Hức hức, chồng tui đẹp trai quá đi mất, đẹp đến mức tui chảy cả nước miếng luôn nè.]

Lòng bàn tay Phong Nghiễn đột ngột siết chặt, đồng tử anh hơi co lại.

Khi nhìn xuống phía dưới thì mới biết, hóa ra là hình ảnh của một nhân vật anime nào đó.

Anh thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại tối sầm đi một cách khó nhận ra.

Đầu ngón tay anh lướt nhanh, xem lướt qua các bài khác và quẹt phải một đoạn video.

Có lẽ là do đi làm nhiệm vụ bên ngoài quá chán chúa nên cô tự quay hình, rảnh rỗi đến mức tự lồng tiếng hội thoại cho hai cái thùng rác, giữa chừng thì bật cười phụt ra rồi cứ thế cười nát cả video.

Phong Nghiễn: “…”

Anh thoát khỏi trang cá nhân của Tang Lộc, tắt luôn màn hình điện thoại.

Lúc này mới cảm thấy cả thế giới như đã bình yên trở lại.

Trong trang cá nhân của cô không có lấy một nội dung nào mà anh có thể hiểu hay cảm thấu được, cũng giống như ấn tượng của anh về cô vậy.

Nói nhiều, nói liên tục và quá mức cởi mở, năng động.

Cô và anh thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Anh là nước trong giếng, bình lặng không chút gợn sóng.

Cô là nước dưới sông, cuồn cuộn và ồn ào.

Duy trì mối quan hệ vợ chồng hời hợt ngoài mặt, nước sông không phạm nước giếng chính là khoảng cách tốt nhất giữa hai người.

___

Đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi.

Tang Lộc ôm ly nước dừa trở về căn hộ ở Thanh Hà Loan.

Lúc đi ngang qua phòng làm việc, cô thấy Phong Nghiễn đang ngồi trước máy tính tập trung làm việc.

Phòng làm việc được ngăn cách bằng một bức tường kính lớn, có thể nhìn bao quát toàn bộ phòng khách rộng rãi bên ngoài.

Cô ngó đầu nhìn vào trong, đúng lúc người đàn ông ngẩng đầu lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tang Lộc mỉm cười, đôi mắt cong cong như hình vầng trăng khuyết, vẫy vẫy tay chào anh. Sau đó cô giơ hai tay lên quá đầu, làm động tác vò tóc giả định rồi dùng khẩu hình miệng nói: “Em đi gội đầu đây nha.”

Mỗi lần ăn đồ nướng xong, việc đầu tiên cô phải làm là đi gội đầu ngay lập tức, cô không thể chịu nổi mùi khói dầu vương lại trên tóc dù chỉ một giây.

Bóng dáng Tang Lộc nhanh chóng biến mất sau hành lang.

Người đàn ông trong phòng làm việc dừng lại ngón tay đang gõ bàn phím, đáy mắt đen thẫm hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ.

Hết rủ anh đi ăn cơm, lại đến nhắn tin oanh tạc.

Bây giờ, ngay cả cái chuyện lặt vặt như đi gội đầu mà cũng phải báo cáo với anh bằng được.

Rốt cuộc cô gái này có ý gì đây?