Đến nội dung chính

Chương 20

admin 1.469 Chữ Cài Đặt

Sau khi trở về từ nhà ba mẹ đẻ, Tang Lộc đã vắt óc suy nghĩ suốt ba ngày liền về chứng câm lặng của Phong Nghiễn.

Cô nghĩ, mình nhất định phải làm điều gì đó.

Nói một cách công bằng, nếu Phong Nghiễn có thể nói chuyện, chắc chắn cô sẽ là người vui mừng nhất.

Muốn kéo gần khoảng cách thì không thể một bước tới trời, nhưng để duy trì giao tiếp, dùng lời nói vẫn tiện hơn viết chữ nhiều.

Mấy hôm trước, sau khi mang món cá rán giòn về nhà, cô mới nghe thím Trương nói từ trước đến nay Phong Nghiễn chưa từng ăn cá.

Ngay lúc cô chuẩn bị tinh thần một mình chiến sạch đĩa cá, cô lại kinh ngạc thấy Phong Nghiễn vươn đũa gắp một miếng vào chén.

Anh trai băng giá lại phá lệ ăn cá sao?

Quá nể mặt cô rồi còn gì!

Tang Lộc vui đến mức chỉ muốn đốt pháo ăn mừng ngay tại chỗ.
Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người đang có xu hướng chuyển biến tốt đẹp, cô càng phải thừa thắng xông lên.

Cô lên mạng tra cứu một hồi, biết được bệnh nhân mắc chứng câm lặng rất cần người nhà kiên nhẫn dẫn dắt, hỗ trợ tháo gỡ khúc mắc trong lòng để họ không còn từ chối nói thành lời nữa.

Này chẳng phải quá đúng đài rồi sao?

Bàn về khoản dùng lời chữa lành thì cô là trùm luôn đấy.

___

Chiều thứ Bảy.

Phong Nghiễn vừa tập luyện xong trong phòng gym tại gia, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài định rót ly nước uống.

Tang Lộc lập tức xỏ đôi dép bông xù, lạch bạch lạch bạch chạy lại gần.

“Em có chuyện này muốn hỏi chút, giờ anh có rảnh không? Trò chuyện xíu đi?”

Phong Nghiễn dừng bước, rủ mắt nhìn cô.

Nắng ấm đầu xuân xuyên qua ô cửa kính rọi vào trong phòng, phủ đều lên gương mặt trắng nõn của Tang Lộc, nhuộm cho mái tóc xoăn nhẹ của cô một quầng sáng ấm áp, bờ môi hồng hào đang nở nụ cười rạng rỡ, sinh động và ngập tràn sức sống.
Yết hầu Phong Nghiễn khẽ lăn, anh dời mắt đi nơi khác rồi hếch cằm về phía sofa, ra hiệu qua bên đó nói.

Hai người cùng ngồi xuống sofa.

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần đối diện với khuôn mặt lạnh băng của Phong Nghiễn, Tang Lộc lại vô thức biến thành một chiếc meme di động.

Cô gái ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, mắt xòe tròn xoe.

[Ngoan ngoan.jpg]

“Em nghe nói mỗi tháng bác sĩ Kỷ đều đến điều trị cho anh.”

Cô mới nói được một nửa, thím Trương đi ngang qua phòng khách bỗng giật mình sặc nước bọt một cái.

Thím Trương thật sự không cố ý nghe lén chuyện của họ, bà ấy vừa dọn dẹp xong phòng chiếu phim, đang định đi vào phòng kho thì vô tình nghe thấy.

Tay thím Trương siết chặt cây lau nhà, cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn không kèm được hắng một tiếng.

Chủ yếu là vì cô chủ nói chuyện quá bạo gan, làm bà giật cả mình!
Dù mỗi lần bác sĩ Kỷ đến, Phong tổng cũng chẳng hề cố ý đuổi người ngoài, nhưng tất cả người làm, kể cả quản gia trong nhà họ Phong đều tự biết điều.

Mỗi khi Phong tổng tiếp nhận điều trị, họ sẽ cố gắng không xuất hiện, hoặc có lỡ nhìn thấy cũng nhanh chóng tránh đi để khỏi làm Phong tổng phật ý.

Cô chủ… trước giờ vẫn chiến như vậy sao? Lúc nào cũng có thể dẫm trúng phóc vào vùng cấm địa mà ai nấy đều né như né tà.

Tang Lộc chẳng mảy may bị tiếng ho kia làm xao lãng, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt chân thành nhìn Phong Nghiễn: “Lần tới bác sĩ Kỷ đến, em đi cùng anh nhé.”

“Em xem các chuyên gia trên mạng bảo rằng việc điều trị chứng câm rất cần người nhà dốc lòng phối hợp. Hiện tại hai đứa mình sống chung, người nhà bên cạnh anh chỉ có mình em thôi.”

“Anh cứ yên tâm giao cho em, em sẽ dốc toàn lực giúp đỡ anh.” Tang Lộc mím chặt môi, nghiêm túc đưa ra lời hứa, nét mặt kiên định không khác gì một chiến sĩ chuẩn bị ra trận.

Buổi chiều yên ả, ánh nắng chan hòa.

Làn da trắng như sứ của cô dưới nắng hồng hào rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh lên tia sáng tràn đầy sức sống.

Đôi mắt Phong Nghiễn thâm trầm như mực, chăm chú nhìn cô không chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu tâm tư cô.

Tách… tách…

Từng giọt nước men theo ngọn tóc anh trượt xuống, rơi bộp trên sàn nhà tạo nên những âm thanh ngắn ngủi.

Phong Nghiễn vừa tắm xong, cổ áo bị nước làm ướt một mảng lớn, mái tóc đen còn ướt sũng xõa xuống trông vô cùng mềm mại.

Tang Lộc chợt ngẩn người.

Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh nhìn thấy trên tivi hôm nọ.

Phong Nghiễn đứng trước mặt hàng ngàn nhân viên tập đoàn, điềm tĩnh, thành thục và toát ra khí chất của một tổng tài tinh anh đầy uy quyền, so với dáng vẻ tóc xõa mềm mại rủ xuống lúc này, tự dưng lại có một cảm giác đốn tim vì sự tương phản.

Nhưng cảm giác đó chỉ xẹt qua trong tích tắc, cô dời mắt xuống một chút, liền va phải ánh mắt lạnh như băng của anh.

Cảm giác áp lực đè nén lại cuồn cuộn ập về.

Thím Trương đang cầm cây lau nhà đứng cách đó không xa, nghe thấy câu này thì đứng hình mất năm giây rồi từ từ quay đầu lại, nhìn cô chủ đang tắm mình trong ánh nắng rạng rỡ, bà ấy cảm tưởng như đang nhìn thấy một vị Bồ Tát sống vô cùng xinh đẹp.

Cùng một câu nói, nhưng rơi vào tai mỗi người lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Từ ngữ vọng lại liên tục trong tâm trí Phong Nghiễn lúc này chính là hai chữ “người nhà”.

Những người có quan hệ huyết thống có thể gọi là người nhà của anh chỉ có ba người, nhưng cách tương tác lại chẳng giống người nhà cho lắm.

Đối với ông nội Phong, đó là sự tôn trọng và kính trọng.

Đối với hai đứa em trai, đó là vai trò anh cả như cha, là sự nghiêm khắc quản giáo.

Ánh mắt người đàn ông khẽ đọng lại, từ từ dồn trọng tâm vào khuôn mặt sinh động, rạng rỡ trước mắt.

Người nhà…

Trái tim anh như bị một thứ gì đó mềm mạichạm vào.

Một cảm giác lạ lẫm khó tả lan tỏa khắp lồng ngực, vừa xa lạ, lại vừa không quen.

Sau một hồi im lặng dài, anh rủ mắt xuống, cầm lấy cây bút và tờ giấy trên bàn trà, viết xuống:

[Tùy em, nếu hôm đó em ở nhà thì có thể tham gia cùng.]

Chuyện điều trị vốn dĩ anh không hề né tránh người làm trong nhà, tất nhiên cũng chẳng cần phải giấu cô làm gì.

“Thế anh phải báo trước với em đấy nhé.” Tang Lộc sướng rơn tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn anh, có chút không tin nổi anh lại đồng ý một cách dứt khoát và mau lẹ đến vậy: “Em nhất định sẽ ở nhà đợi.”

Tang Lộc vui sướng nhìn anh mất mấy giây, sau đó bất ngờ giơ ngón tay út về phía anh.

Người đàn ông nhìn xuống: “?”

Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay đã bị cô chộp lấy, thực hiện đủ bộ quy trình ngoắc tay, đóng dấu nhanh như chớp.

“Một lời đã định.”

Tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông bỗng nhiên cứng đờ. Cảm giác ấm áp, mềm mại khi lòng bàn tay bị cô nắm lấy hình như vẫn còn vấn vương nơi da thịt.

Tang Lộc lại chẳng hề nhận ra sự gượng gạo của anh, cô bật cười khúc khích.

Nổi hứng cười được vài giây, cô chợt khựng lại.

Ơ…

Cái hành động tiện tay chộp lấy tay Phong Nghiễn ngoắc tay đóng dấu vừa rồi hình như… hơi bị trẻ con quá đúng không?

Xấu hổ chết mất thôi!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tay anh ấy sờ thích thật đấy. Ngón tay thon dài, khớp xương cứng cáp, lại còn ấm áp nữa chứ.

Hì hì.

Nghĩ nghĩ một hồi, khóe mắt cô lại vô thức cong lên, nhưng chưa đầy mấy giây sau, nụ cười trên môi cô lập tức thu lại đánh rụp.

Cô đột nhiên giật mình nhận ra, cái kiểu đang cười nhe răng lại đột ngột biến hình của mình bây giờ trông chẳng khác gì một đứa biến thái cả.

Tang Lộc: “…”