“Ngoan nào, đừng sợ.”
Cậu em trai tốt của anh ta lại dịu dàng dỗ dành.
“Anh, bạn gái em sợ người lớn, có cơ hội em sẽ giới thiệu với anh sau.”
Chu Kinh Túc khẽ gật đầu.
Ấn tượng đầu tiên về người phụ nữ trong lòng cậu em trai tốt của mình: Nhõng nhẽo.
Chu Kinh Túc đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên Khương Dã đến trang viên Tường Vi của anh ta.
Khương Dã nằm trên chiếc giường lớn màu đen, mặc chiếc váy hai dây màu hồng.
Giống hệt như đóa tường vi hồng còn e ấp trong trang viên Tường Vi của anh ta.
Một đôi mắt đong đầy tình tứ, vừa thẹn thùng vừa rụt rè nhìn anh ta.
Hơn nữa, Khương Dã cũng có một đôi chân thẳng tắp thon dài, trắng đến phát sáng.
Chu Kinh Túc thu hồi tầm mắt.
Trong lúc nhìn Thẩm Kinh Tứ và bạn gái của anh đi đến cửa kính xoay của hộp đêm Quốc tế Thịnh Đường.
Chu Kinh Túc lấy điện thoại ra, tìm số của Khương Dã trong danh bạ, rồi gọi đi.
Điện thoại trong túi của Khương Dã không ngừng rung lên.
Cô lấy điện thoại ra.
Ba chữ “Chu Kinh Túc” thật to, hiện rõ trên màn hình.
Mà ở hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xoay, bóng dáng của anh ta đang cầm điện thoại, dần dần tiến sát về phía họ.
May mà Khương Dã có thói quen chuyển điện thoại sang chế độ rung trước khi đi ngủ.
Đầu ngón tay hồng nhạt nhanh chóng nhấn vào nút màu đỏ.
Từ chối cuộc gọi.
Hơn nữa, cô còn chuyển sang chế độ máy bay.
Thấy bóng dáng Chu Kinh Túc ngày càng đến gần.
Khương Dã vòng hai tay qua cổ Thẩm Kinh Tứ, đè giọng, nũng nịu nói với anh.
“Chồng yêu, bên ngoài đã xuống còn 3 độ C rồi, người ta cần nụ hôn của anh để sưởi ấm cơ thể, có được không anh?”
Thẩm Kinh Tứ bật cười trầm thấp.
Rõ ràng là đã bị cô làm cho vui vẻ.
Hai ngón tay thon dài kẹp lấy cằm cô, cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô.
Môi lưỡi quấn quýt.
Khương Dã liếc qua khóe mắt thấy bóng dáng Chu Kinh Túc rời đi, mới thở hổn hển đẩy anh ra.
Ngón tay Thẩm Kinh Tứ xoa nhẹ cánh môi mềm mại của cô, cười vẻ lưu manh.
“Qua cầu rút ván, chiêu này chị dùng hay thật đấy.”
“Chứ sao nữa.”
Thẩm Kinh Tứ nhướng mày, không đáp lời, ôm vai cô đi thẳng ra ngoài.
Tòa nhà kiểu Tây năm tầng nửa cũ kỹ.
So với khách sạn Quốc tế Thịnh Đường cao gần trăm tầng kia, nơi này hoàn toàn không thu hút sự chú ý.
Nhưng chính tại tòa nhà kiểu Tây nửa cũ kỹ không mấy nổi bật này, xung quanh bồn hoa, lại đậu hàng loạt xe hơi cao cấp, càng không thiếu những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn.