Đến nội dung chính

Chương 6

admin 536 Chữ Cài Đặt

“Im lặng, hoặc là tôi sẽ hôn em ngay tại đây để dì giúp việc nhìn thấy.” Hắn gằn giọng.

Câu nói đó thành công khiến Thẩm Anh Tâm cứng đờ người. Cô cắn môi, uất ức đến mức toàn thân run rẩy. Hắn bế cô bước qua đại sảnh thênh thang, bước lên cầu thang xoắn ốc và dừng lại trước một căn phòng lớn ở tầng cao nhất.

Cánh cửa mở ra, mùi tinh dầu gỗ đàn hương thoang thoảng. Căn phòng được trang trí theo tông màu xám lạnh và đen chủ đạo, tối giản nhưng cực kỳ sang trọng. Lục Thiên Kình ném cô xuống chiếc giường rộng lớn giữa phòng. Đệm giường êm ái nhưng lại khiến cô cảm thấy như bị nhấn chìm.

Hắn đứng đứng bên mép giường, thong thả tháo chiếc cà vạt ra, sau đó là cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ phần xương quai xanh nam tính và làn da rám nắng. Hành động này của hắn khiến trái tim Thẩm Anh Tâm như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sợ hãi.
“Anh… anh định làm gì?” Cô lùi lại phía sau, lưng chạm sát vào đầu giường.

Lục Thiên Kình nhếch môi, ánh mắt hắn tối sầm lại, mang theo dục vọng không hề che giấu. Hắn chống một tay xuống giường, cúi người sát vào mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ bé, hoảng loạn của mình trong mắt hắn.

“Em nói xem, một người đàn ông bỏ ra số tiền để mua một người phụ nữ về, thì anh ta sẽ định làm gì?”

“Tôi không phải là thứ để anh mua bán!” Cô thét lên, nước mắt lại trào ra.

Hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt đó, nhưng lần này giọng nói lại có phần tàn nhẫn hơn: “Tôi đã nói là không thích em khóc. Em càng khóc, tôi càng muốn làm tổn thương em hơn. Thẩm Anh Tâm, em hãy nhớ cho kỹ: Ở đây, em không có nhân quyền, càng không có tự do. Em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là làm tôi hài lòng.”
Hắn đứng thẳng người dậy, ném chiếc cà vạt xuống sàn nhà một cách tùy tiện.

“Tối nay em nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Toàn bộ căn biệt thự này đều có cảm biến nhiệt và bảo vệ 24/7. Nếu em bước ra khỏi cửa phòng mà không có sự cho phép của tôi, người gánh chịu hậu quả sẽ là ba em.”

Nói rồi, hắn quay lưng bước về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy rầm rì vang lên sau cánh cửa kính mờ, giống như tiếng đếm nhịp cho sự sụp đổ của cô.

Anh Tâm ngồi gục xuống giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Căn phòng này quá rộng, quá lạnh lẽo. Cô nhìn qua cửa sổ sát đất, chỉ thấy bóng tối của rừng cây và tiếng mưa rơi rả rích. Cô vốn là một sinh viên ngành kiến trúc với tương lai rộng mở, vậy mà chỉ sau một đêm, cô lại trở thành món đồ chơi trong tay người đàn ông đáng sợ nhất thành phố S.