Khang Dạ khẽ nhếch môi. Sự bất mãn xẹt qua đáy mắt anh, nhưng rất nhanh được che giấu kỹ lưỡng: “Hạn chế tiếp xúc sao, được thôi, hai giờ chiều em mới có tiết, giờ theo anh đến khu y học mới, vào văn phòng của anh ngồi một lát.”
Chìa khóa xe trong tay anh phát ra tiếng bíp lạnh lẽo. Hạ Uyển hoàn toàn không có tư cách từ chối, đành cúi đầu bước theo.
Văn phòng của Khang Dạ nằm trên tầng sáu khu y học. Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nồng nặc và gay gắt. Hạ Uyển khẽ hoài nghi, nhíu mày lùi lại nửa bước: “Khang Dạ, sao phòng anh lại nồng mùi thuốc sát trùng thế này.”
Khang Dạ thong thả bật máy lọc không khí: “Hôm trước có sinh viên tự ý vào phòng, anh có chút sạch sẽ thái quá nên dọn dẹp lại toàn bộ.”
Hạ Uyển rũ mắt nhìn sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi gương. Cô rón rén bước tới chiếc ghế sofa, đặt balo xuống. Ngay lúc đó, ánh mắt cô va phải một bức ảnh đặt trên bàn trà. Bức ảnh chụp một bé gái mặc váy xám, đi chân trần giữa một khu chung cư cũ nát. Điều kỳ dị là dưới ánh nắng chói chang, cô bé đó hoàn toàn không có bóng.
Một bàn tay lớn đột ngột vươn ra, úp sấp bức ảnh xuống mặt bàn.
Khang Dạ ngồi xuống cạnh cô, giọng nói mềm mỏng nhưng mang theo áp lực bức người: “Đó chỉ là ảnh nghệ thuật một sinh viên nhiếp ảnh nhờ anh sửa lỗi dữ liệu. Đừng nhìn nó nữa, ôm anh đi.”
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào lồng ngực mình. Hạ Uyển run rẩy vòng tay qua cổ anh. Cô biết, muốn được yên ổn đi học, cô phải diễn tròn vai một con thú cưng ngoan ngoãn.
Anh thì thầm: “Tháo kính xuống giúp anh.”
Đôi tay nhỏ bé tháo đi lớp kính gọng vàng. Không còn vật cản, đôi mắt màu hổ phách của Khang Dạ lộ rõ dục vọng chiếm hữu nguyên thủy. Anh cúi xuống, cưỡng ép cắn mút đôi môi cô, cuốn cô vào một nụ hôn nghẹt thở.
Hạ Uyển hoảng sợ đẩy lồng ngực anh ra, thở dốc: “Sẽ có người nhìn thấy mất.”
Khang Dạ siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, bế bổng cô đặt lên đùi mình: “Cửa đã khóa trái rồi. Chỉ cần em ngoan ngoãn, sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng nếu em không nghe lời, hậu quả sẽ rất khó nói.”
Lời đe dọa nhẹ bẫng đâm trúng tử huyệt. Hạ Uyển cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời.”
Sự căng thẳng rút cạn sức lực của Hạ Uyển, khiến cô thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay. Cô chìm vào một cơn ác mộng ngột ngạt. Cô mơ thấy mình chạy chân trần trong khu chung cư bỏ hoang, điên cuồng gõ cửa một chiếc xe màu đen để tìm người thân. Nhưng khi cửa kính hạ xuống, chờ đợi cô lại là đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của Khang Dạ.